Bóng đá Nam Mỹ quá ổn trước World Cup

11/06/2022 08:43 GMT+7

Bốn đội mạnh nhất tại World Cup 2018, cũng là các niềm hy vọng lớn của bóng đá châu Âu trước thềm World Cup 2022 - Pháp, Croatia, Bỉ, Anh - đều đã nếm mùi thất bại tại Nations League.

Đức và Tây Ban Nha thì chỉ hòa trong cả hai trận đầu tiên của họ. Có thể đối với các đội bóng lớn, trận địa Nations League chỉ mang tính thử nghiệm là chính. Dù sao đi nữa, không thể cho rằng các đội mạnh châu Âu đang có khí thế chiến thắng ở thời điểm này. Khác hẳn với họ, hai đại gia Nam Mỹ là Argentina và Brazil vừa kết thúc loạt trận quốc tế trong tháng 6 này bằng những kết quả mỹ mãn. Giới quan sát khẳng định: Argentina và Brazil đều đang tỏ rõ tư thế ứng cử viên vô địch trước thềm World Cup 2022.

Brazil (phải) đè bẹp Hàn Quốc 5-1 ở Seoul

AFP

Về mặt kết quả, cả Argentina và Brazil đều có những trận thắng mà họ ghi đến 5 bàn. Brazil thắng Hàn Quốc 5-1 ngay tại Seoul, trong khi Argentina đè bẹp Estonia 5-0 trong trận giao hữu tại Tây Ban Nha. Trận giao hữu còn lại của Brazil là thắng Nhật 1-0 tại Tokyo. Còn với Argentina, trận Finalissima tại London hẳn nhiên là trận đấu quan trọng nhất theo cả hai ý nghĩa: cạnh tranh và chuẩn bị cho World Cup. Argentina đè bẹp ĐKVĐ EURO Ý 3-0 trong trận tranh cúp Liên lục địa này. Nhìn chung, Argentina và Brazil đều đang tự hài lòng về năng lực tấn công cũng như phòng thủ của chính mình. Điều đáng bàn hơn ở đây là lối chơi: không quá phụ thuộc vào Lionel Messi (Argentina) hoặc Neymar (Brazil).

Trước đây, người ta gần như mặc nhiên thừa nhận: Argentina chỉ có hai cách chơi. Kế hoạch A là chuyền bóng cho Messi và hy vọng. Kế hoạch B chỉ khác về hình thức, nghĩa là không đưa được bóng cho Messi theo con đường này thì họ sẽ cố làm như vậy theo còn đường khác. Rồi lại hy vọng. Và, không có kế hoạch C! Giờ thì ngược lại. Khác biệt quan trọng nhất: Messi “thụ hưởng” hơn là gánh vác hy vọng cho Argentina. Không bằng cách này thì bằng cách khác, rút cuộc Messi cũng sẽ được đồng đội hỗ trợ để bản thân anh tỏa sáng. Rút cuộc, Messi ghi cả 5 bàn trong trận thắng Estonia, sau khi anh không ghi bàn nhưng có 2 pha kiến tạo thành công trong trận thắng Ý. Giovani Lo Celso, Rodrigo De Paul, Lautaro Martinez, Angel Di Maria đều tỏ ra xuất sắc không kém gì Messi trong trận tranh cúp Liên lục địa.

Nếu như Argentina đã rũ bỏ được sự phụ thuộc vào Messi, thì vấn đề tương tự ở đội Brazil càng rõ ràng hơn. Neymar bây giờ chưa chắc đã “nổi” hơn Vinicius Junior hoặc Gabriel Jesus nơi hàng công Brazil. Họ đều đã chơi xuất sắc và kết thúc một mùa bóng thành công ở CLB. Đáng nói hơn, họ đều đã thắng chính mình (vượt qua áp lực) trước khi thắng đối phương. Ai cũng nói từ trước khi bóng lăn trong trận chung kết Champions League, rằng mọi chuyện sẽ được định đoạt bởi cuộc so tài tay đôi giữa Vinicius của Real Madrid với Trent Alexander-Arnold bên phía Liverpool. Rút cuộc, Vinicius đã thắng. Anh khẳng định giá trị của mình ngay cạnh Karim Benzema trong đội hình Real, giống như Jesus đã khẳng định giá trị trong hàng công đầy ắp ngôi sao và luôn cạnh tranh khốc liệt ở Man.City.

Trong 20 năm đã trôi qua kể từ khi chức vô địch World Cup được đưa về Nam Mỹ (Brazil vô địch năm 2002). Từ đó đến nay, đại diện Nam Mỹ chỉ có đúng 1 lần góp mặt ở trận chung kết World Cup (Argentina năm 2014). Vận may liệu có mỉm cười với bóng đá Nam Mỹ lần nữa, khi VCK World Cup trở lại châu Á trong năm nay? Cũng cần lưu ý: các HLV Tite (Brazil) và Lionel Scaloni xem ra đều có thực tài, “được việc” hơn hẳn những người tiền nhiệm của họ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.