Bóng đá nam Olympic: Chủ nhà Pháp ‘giật mình’ thon thót, đàn em Messi gây lo sợ

24/07/2024 15:35 GMT+7

Trong 27 lần nội dung bóng đá nam được tổ chức tại các kỳ Olympic, chỉ có 4 lần đội chủ nhà giành HCV. Riêng ở 7 kỳ Thế vận hội gần nhất, các đội tuyển của châu Âu chưa hề vô địch.

Đây là thông số gây giật mình cho… đội chủ nhà Pháp tại Olympic 2024. Đội Olympic Pháp đầy khát khao giành huy chương vàng (HCV) Olympic Paris 2024, không chỉ vì họ là đội chủ nhà, mà còn là vì đội tuyển Pháp vừa thất bại tại EURO 2024, họ muốn thành công ở Olympic để lấy lại tinh thần và niềm kiêu hãnh.

Tuy nhiên, những thống kê liên quan đến lịch sử nội dung bóng đá Olympic không hề ủng hộ đội Olympic Pháp. Bóng đá nam tại thế vận hội xuất hiện khá sớm so với World Cup. Từ tận năm 1900, bóng đá đã là môn thi đấu chính thức của các kỳ Olympic (World Cup ra đời năm 1930). 


Bóng đá nam Olympic: Chủ nhà Pháp ‘giật mình’ thon thót, đàn em Messi gây lo sợ
- Ảnh 1.

Đội Olympic Pháp liệu có làm nên chuyện ở Thế vận hội 2024

Trải qua 29 kỳ Olympic, chỉ có 2 kỳ đại hội không tổ chức nội dung bóng đá nam, đó là Olympic đầu tiên năm 1896 tại Athens (Hy Lạp) và kỳ Olympic lần thứ 9 tại Los Angeles (Mỹ) năm 1932. 

Trong 27 lần nội dung bóng đá nam được đưa vào chương trình thi đấu của Olympic, chỉ có 4 lần các đội chủ nhà giành HCV. Lần đầu đội chủ nhà giành HCV bóng đá là tại Olympic London (Anh) năm 1908. Lần thứ nhì vào năm 1920, chủ nhà Bỉ thắng Tiệp Khắc trong trận tranh HCV. 


Bóng đá nam Olympic: Chủ nhà Pháp ‘giật mình’ thon thót, đàn em Messi gây lo sợ
- Ảnh 2.

Đội Olympic Tây Ban Nha được kỳ vọng

Lần thứ 3 là tại Barcelona (Tây Ban Nha) năm 1992, Tây Ban Nha thắng Ba Lan 3-2 trong trận chung kết. Còn lần thứ 4 là tại Rio (Brazil) năm 2016, Brazil giành HCV. Kỳ Olympic Barcelona năm 1992 cũng là kỳ Thế vận hội gần nhất 1 đội bóng châu Âu giành HCV bóng đá nam. 

7 kỳ đại hội liên tục sau đó, danh hiệu đều thuộc về các đội bóng bên ngoài châu Âu. Cụ thể, từ Olympic 1996 đến nay, châu Phi có 2 lần giành HCV bóng đá nam (Nigeria năm 1996, Cameroon năm 2000), Nam Mỹ vô địch 4 lần (Argentina các năm 2004 và 2008, Brazil các năm 2016 và 2020), Trung Mỹ vô địch 1 lần (Mexico năm 2012). 

Đội chủ nhà Olympic Pháp chắc chắn không hề thích những thông số này. Họ chuẩn bị khá kỹ cho kỳ thế vận hội trên sân nhà, với 1 đội hình được công bố từ sớm, bổ sung đủ 3 cầu thủ ngoài 23 tuổi, gồm tiền đạo đội trưởng Alexandre Lacazette (33 tuổi), tiền đạo Jean-Philippe Mateta (27 tuổi) và trung vệ Loic Badé (24 tuổi). 


Bóng đá nam Olympic: Chủ nhà Pháp ‘giật mình’ thon thót, đàn em Messi gây lo sợ
- Ảnh 3.

Nam Mỹ đang thắng thế so với châu Âu tại các kỳ Olympic

Đàn em Messi khiến không chỉ Pháp âu lo

Dù vậy, Argentina mới là ứng cử viên số 1 cho tấm HCV nội dung bóng đá nam Olympic Paris 2024. Đội bóng xứ sở Tango ban đầu cũng không mấy quyết tâm. Tuy nhiên, càng đến gần ngày khai mạc Olympic, họ càng nhận ra rằng cơ hội vô địch của họ quá lớn, trong bối cảnh đương kim vô địch Brazil đã bị loại, còn đương kim á quân Tây Ban Nha không quá mạnh. 

Thế là Argentina bổ sung gấp gáp 3 cầu thủ vừa vô địch Copa Amercia 2024, gồm thủ môn Rulli, trung vệ Otamendi và tiền đạo Alvarez, để tranh chấp danh hiệu cao nhất. 

Theo những gì đã xảy ra ở các kỳ Olympic gần nhất, Argentina tiếp tục là đội có ưu thế lớn hơn phần còn lại của nội dung bóng đá nam tại đại hội lần này. Cụ thể, cả 5 tấm HCV ở 5 kỳ Olympic liên tiếp từ năm 2004 đến 2020, đều thuộc về các đội đến từ châu Mỹ (Argentina, Brazil và Mexico).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.