Bóng đá nam tại Olympic: Năm hoàn hảo cho Argentina hay Tây Ban Nha?

22/07/2024 20:46 GMT+7

Hai nền bóng đá đang sở hữu ngôi vô địch EURO và Copa America, cũng là sẽ là những đối thủ chính trong cuộc đua đến tấm HCV nội dung bóng đá nam Olympic Paris 2024.

Cùng với đội chủ nhà Pháp, Argentina và Tây Ban Nha là những ứng cử viên nặng ký nhất cho tấm huy chương vàng (HCV) nội dung bóng đá nam, thuộc Olympic Paris 2024.

Tây Ban Nha đang là nền bóng đá sở hữu ngôi vô địch EURO. Họ lên ngôi tại EURO 2024, xác lập kỷ lục là đội vô địch châu Âu nhiều lần nhất (4 lần, vượt qua đội tuyển Đức). Argentina đang là nền bóng đá sở hữu ngôi vô địch Copa America. Đội bóng thuộc xứ sở Tango sau khi giành danh hiệu Copa America 2024, xác lập kỷ lục vô địch Nam Mỹ (16 lần, vượt qua Uruguay).

Nếu Argentina hoặc Tây Ban Nha giành HCV nội dung bóng đá nam Olympic, đấy sẽ là cột mốc đánh dấu 1 năm 2024 đại thành công đối với các nền bóng đá này. Với riêng Argentina, nếu họ vô địch Olympic Paris 2024, họ sẽ sánh ngang kỷ lục 3 lần giành HCV bóng đá nam của đội tuyển Olympic Vương quốc Anh và Hungary. Còn với Tây Ban Nha, nếu họ vô địch Thế vận hội năm nay, họ sẽ bắt kịp… Argentina, với 2 lần giành HCV bóng đá.

Bóng đá nam tại Olympic: Năm hoàn hảo cho Argentina hay Tây Ban Nha?- Ảnh 1.

Olympic Argentina từng vô địch 2 lần

AFP

Cơ hội rất lớn cho Argentina hoặc Tây Ban Nha, khi đội 2 lần liền giành HCV ở các kỳ Olympic 2016 và 2020 là Brazil bị loại ngay vòng loại. Đội đã loại Brazil ở vòng loại khu vực Nam Mỹ, vẫn là Argentina.

Argentina tại Olympic Paris 2024 sở hữu lực lượng khá mạnh. Đội bóng đến từ xứ sở Tango bổ sung trung vệ Otamendi (cầu thủ duy nhất của Argentina ngoài 23 tuổi) từ thành phần vô địch Copa America 2024. Đoàn quân của HLV Mascherano có tiền vệ tấn công Thiago Almada, là thành viên của đội tuyển Argentina vô địch World Cup 2022. Ngoài ra, tiền vệ trung tâm Federico Redondo là gương mặt gây chú ý. Federico Redondo là con trai của tiền vệ khét tiếng Fernando Redondo ngày nào, người từng khoác áo các CLB lừng danh Real Madrid (Tây Ban Nha) và AC Milan (Ý). Federico Redondo thi đấu ở CLB Inter Miami (Mỹ), bên cạnh Lionel Messi, ít nhiều được Messi chỉ bảo. Điều đáng tiếc duy nhất đối với đội tuyển Olympic Argentina hiện nay, ở chỗ Messi từ chối dự Olympic. Tuy nhiên, lực lượng còn lại trong tay HLV Mascherano vẫn đủ sức tiến đến trận đấu cuối cùng của Thế vận hội trên đất Pháp.

Về phía Tây Ban Nha, họ có điểm tương đồng với Argentina, đó là chỉ sử dụng 1 cầu thủ ngoài 23 tuổi dự Olympic (trong khi quy định cho phép mỗi đội được đăng ký đến 3 người ngoài 23 tuổi), đó là tiền đạo Abel Ruiz.

Ngay cả những cầu thủ trong độ tuổi có thể dự Thế vận hội, nhưng đã thành danh ở đội tuyển quốc gia gồm Lamine Yamal (17 tuổi), Nico Williams (21 tuổi), cũng không được bổ sung cho đội tuyển Olympic Tây Ban Nha. Tây Ban Nha đang là á quân của nội dung bóng đá nam Olympic. Mục tiêu của họ dĩ nhiên là cải thiện thành tích so với kỳ Thế vận hội gần nhất. Thuận lợi của Tây Ban Nha ở chỗ họ nằm trong bảng đấu rất nhẹ, chỉ phải đối đầu với Uzbekistan, Ai Cập và CH Dominican ở vòng bảng. Tây Ban Nha chắc chắn tránh được Argentina hoặc Pháp ở tứ kết. Sớm nhất, phải đến tận vòng bán kết, đội bóng xứ sở đấu bò mới chạm trán 1 trong 2 đối thủ nói trên.

Bóng đá nam tại Olympic: Năm hoàn hảo cho Argentina hay Tây Ban Nha?- Ảnh 2.

Tây Ban Nha (áo đỏ) là á quân của Olympic 2020

AFP

Tây Ban Nha muốn chứng tỏ mình là ông vua của các giải trẻ, trong khi Argentina muốn chứng minh họ là vua của bóng thế giới. Nếu Argentina vô địch Olympic Paris 2024, nền bóng đá này sẽ nắm giữ toàn bộ các danh hiệu lớn nhất mà một đội bóng có thể nắm giữ: vô địch World Cup, vô địch châu lục (Copa America), vô địch cúp Liên lục địa Âu – Mỹ (finalissima), giành HCV Olympic. Chưa kể danh hiệu cá nhân cao quý nhất là Quả bóng vàng và FIFA The Best hiện cũng trong tay 1 người Argentina (Lionel Messi).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.