Bóng đá nội và xu hướng nhập tịch: Vấn đề còn gây 'tranh cãi' tại Việt Nam

08/10/2024 05:08 GMT+7

Khi bóng đá thế giới ngày càng cởi mở với chuyện nhập tịch cầu thủ, bóng đá VN cũng nên mở rộng vòng tay chào đón những tài năng dù không 'thuần Việt', nhưng đủ điều kiện và khao khát cống hiến cho đội tuyển quốc gia.

CẦN TẬN DỤNG MỌI NGUỒN LỰC

Chia sẻ với Thanh Niên, bình luận viên (BLV) Ngô Quang Tùng ủng hộ đội tuyển VN hòa nhập với xu hướng nhập tịch, rộng cửa đón chào những tài năng gốc Việt như Jason Pendant Quang Vinh, Kyle Colonna, hay những cầu thủ nước ngoài đã có quốc tịch VN như Nguyễn Xuân Son. Điều kiện trước tiên là các cầu thủ cần có quốc tịch, đáp ứng tiêu chuẩn nhập tịch của Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA).

Bóng đá nội và xu hướng nhập tịch: Vấn đề còn gây 'tranh cãi' tại Việt Nam- Ảnh 1.

Nhiều khán giả mong muốn đội tuyển VN triệu tập Nguyễn Xuân Son, nhưng điều này còn phụ thuộc nhiều yếu tố

ẢNH: MINH TÚ

"Tôi cho rằng nên cho cầu thủ nhập tịch một cơ hội. Đội tuyển VN cần tập hợp những cầu thủ giỏi nhất của bóng đá VN. Thế giới đang dần cởi mở với cầu thủ nhập tịch và chúng ta cũng nên như vậy. Nếu cầu thủ đáp ứng yêu cầu pháp lý, giỏi chuyên môn, có tấm lòng với đất nước VN nói chung và bóng đá VN nói riêng, đừng ngần ngại mà không trao cơ hội cho họ. Tất nhiên, HLV Kim Sang-sik chỉ nên gọi những người đã có đầy đủ phẩm chất (phù hợp với tiêu chí được xây dựng) để phục vụ cho đội tuyển VN. Không phải cứ có quốc tịch VN là lên đội tuyển. Mỗi quốc gia, hay mỗi nền bóng đá đều có chính sách riêng để cải thiện chất lượng đội tuyển. Sẽ bất thường nếu ồ ạt nhập tịch những người không có huyết thống VN. Dù vậy, quan niệm về một đội tuyển quốc gia chỉ thuần người Việt cần thay đổi, ít nhất từ chủ trương sẵn sàng mở cửa", BLV Quang Tùng phân tích.

BLV Vũ Quang Huy đồng tình khi cho rằng: "Đang ở giai đoạn đi xuống, đội tuyển VN cần tận dụng mọi nguồn lực có thể. Đội tuyển Nhật Bản từng nhập tịch cầu thủ Brazil cho World Cup 1998 và 2002, Indonesia trước khi có dàn cầu thủ gốc gác Hà Lan đã từng nhập tịch nhiều gương mặt đến từ Argentina, Uruguay. Thế giới đã cởi mở với chuyện nhập tịch rồi, chúng ta nên rộng cửa. Song cần có tiêu chí rõ ràng và chặt chẽ cho các cầu thủ nhập tịch, đáp ứng tiêu chuẩn FIFA, làm đúng quy chế và thủ tục quốc tế. Cầu thủ nước ngoài muốn khoác áo đội tuyển VN cần thực sự khao khát cống hiến, có vốn tiếng Việt đủ dùng, hát Quốc ca… Bóng đá VN không nên lạm dụng việc nhập tịch, nhưng cũng không nên lãng phí bất cứ nguồn lực nào để vực dậy đội tuyển".

ĐỪNG TRÔNG CHỜ NHẬP TỊCH ĐỂ LẤY THÀNH TÍCH

BLV Huỳnh Sang có quan điểm khác, khi cho rằng đội tuyển VN có thể mở cửa với cầu thủ nhập tịch gốc Việt, nhưng cần tính toán kỹ lưỡng với những gương mặt hoàn toàn không có dòng máu VN.

"Đội tuyển VN nên mở ra cơ hội cho cầu thủ nhập tịch, nhưng phải có dòng máu Việt. Như với cầu thủ Việt kiều, họ đá ở đâu trên thế giới đều được, không nhất thiết phải về V-League. Còn việc đưa cầu thủ không có dòng máu Việt vào đội tuyển VN thì chưa phù hợp. Không phải có sự phân biệt, mà vì bóng đá VN chưa phát triển. Chúng ta đừng trông chờ vào việc nhập tịch để có thành tích, mà nên kiên nhẫn phát triển nền tảng. Không phải người ta làm vậy thì mình cũng làm theo. Mỗi quốc gia mỗi khác, có hoàn cảnh, bối cảnh khác nhau.

Chúng ta mong mỏi đưa cầu thủ nhập tịch vào để cải thiện thành tích trước mắt, thì cũng giống xây nhà từ nóc. Nếu chỉ nhập tịch cầu thủ, bóng đá VN không thể phát triển. Nếu cứ nhập tịch, thì động lực đâu để các cầu thủ trong nước thi đấu. Nếu nhập tịch ồ ạt, công tác đào tạo trẻ vốn kém sẽ còn kém hơn. Việc nhập tịch phải đảm bảo duy trì động lực cho cầu thủ nội thi đấu, cạnh tranh và phát triển nền bóng đá quốc nội nói chung. Chúng ta không nên quá nặng về mặt thành tích trước mắt mà vội vàng. Phải đảm bảo chăm lo phần gốc nhiều hơn ngọn, tập trung xây dựng lực lượng trẻ. Còn ở các nước phát triển, khi người ta đã có gốc mạnh rồi, thì khi đó sẽ chọn người nhập tịch phù hợp triết lý của HLV trưởng", BLV Huỳnh Sang nhận định.

Trong khi đó, chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương cho rằng nhập tịch không phải là chìa khóa vạn năng của đội tuyển VN, mà chỉ có thể giải quyết vấn đề trước mắt. Bóng đá VN cần có chiến lược nhập tịch song song với phát triển cầu thủ bản địa, không thể chỉ trông đợi vào một nguồn cầu thủ cụ thể.

"Tôi ủng hộ việc nhập tịch vì đây là xu hướng chung của bóng đá thế giới, không chỉ ở châu Á hay Đông Nam Á. Bóng đá Nhật Bản cũng từng nhập tịch tài năng cho đội tuyển quốc gia. Bóng đá Pháp cũng sang châu Phi, tuyển trẻ em về đào tạo rồi nhập tịch. Do đó, về mặt chủ trương, nhập tịch là cần thiết. Dù vậy, quan trọng là cách làm như thế nào, lộ trình ra sao, mục tiêu lâu dài là gì; chứ không chỉ đơn thuần là dự AFF Cup sắp tới", ông Xương khẳng định.

Chuyên gia Đoàn Minh Xương đánh giá, nhập tịch là một trong những giải pháp, nhưng không phải là ngọn nguồn của vấn đề. Bên cạnh nhập tịch, cần phải có những giải pháp đồng bộ, đó là phải phát triển bóng đá cộng đồng, bóng đá học đường, phát triển cơ sở vật chất, nguồn nhân lực, hoàn thiện hệ thống thi đấu bóng đá quốc gia… thì mới tạo ra nền tảng vững chắc. Ngoài ra, phải có giải pháp song song, đặt ra mục tiêu lâu dài, từ đó mới biết được cần làm gì, làm như thế nào. Muốn hướng đến World Cup 2030, thì phải nhập tịch cầu thủ nào, đá vị trí nào. Ví dụ ở thời điểm này, cần phải nhập tịch tiền đạo giỏi vì đội tuyển VN ít tiền đạo giỏi, hoặc bổ sung tiền vệ phòng ngự. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.