Bóng đá nữ vô địch quốc gia được trực tiếp truyền hình đến 8/10 trận

12/11/2021 19:12 GMT+7

Lần đầu tiên giải bóng đá nữ vô địch quốc gia được nhà đài quan tâm và tạo điều kiện để hình ảnh các cô gái đá bóng đến với người hâm mộ nhiều nhất chính là giải vô địch bóng đá nữ quốc gia 2021 khởi tranh vào ngày mai 13.11.

Theo thông báo của Đài truyền hình Việt Nam, đơn vị này đã quyết định sẽ trực tiếp 8/10 trận đấu của 5 đội nữ tham dự giải bóng đá nữ vô địch quốc gia Cúp Thái Sơn Bắc 2021 gồm Hà Nội Watabe, TP HCM, Than Khoáng sản Việt Nam, Phong Phú Hà Nam và Thái Nguyên T&T. Cụ thể trong 5 lượt đấu mà các đội thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng sẽ có 3 lượt mà cả 2 trận trong cùng ngày đều được trực tiếp lúc 14 giờ 30 và 17 giờ. Đó là lượt đầu tiên ngày 13.11, lượt thứ hai ngày 17.11 và lượt cuối cùng ngày 25.11. Còn lại 2 lượt đấu ngày 19 và 22.11, VTV chọn trận Hà Nam- Than Khoáng sản Việt Nam và Hà Nội – Hà Nam để trực tiếp.

Thùy Trang (TP.HCM, giữa) đi bóng tấn công trước sự đeo bám của hậu vệ Phong phú Hà Nam

Minh Hoàng

Như vậy tổng cộng sẽ có 8/10 trận của các cô gái đá bóng sẽ được truyền hình trực tiếp trên VTV 6 đến người hâm mộ cả nước. Có thể xem đây là một sự khích lệ tinh thần và nỗ lực của các cô gái đá bóng để họ quyết tâm mang đến một bầu không khí hấp dẫn, hào hứng và sôi động trong những trận đấu của giải tại sân Trung tâm đào tạo trẻ Liên đoàn bóng đá Việt Nam, qua đó để bóng đá nữ Việt Nam có sự củng cố lực lượng tốt nhất chuẩn bi cho vòng chung kết Asian Cúp 2022.

Trong lượt trận đầu tiên sẽ diễn ra vào ngày 13.11, cả 2 trận đấu đều rất đáng chú ý giữa Hà Nội- Than Khoáng sản VN (14 giờ 30) và TP.HCM gặp Phong Phú Hà Nam (17 giờ). Đây cũng là 2 trận đấu tái hiện lại 2 trận bán kết Cúp quốc gia 2021 mà họ đã gặp nhau hồi đầu tháng 5 vừa qua. Khi đó Hà Nội đã thắng đối thủ đến từ vùng mỏ 2-0 nhờ đội hình có nhiều cái tên chất lượng hơn như Hải Yến, Bùi Thị Trang, Thái Thị Thảo, Biện Thị Hằng, Hoàng Thị Loan.

Hà Nội (áo trắng) vượt qua Than Khoáng Sản Việt Nam

Minh Hoàng

Nhưng đó cũng là trận mà Than Khoáng sản Việt Nam chơi khá tốt khi chủ động chơi lùi sâu, bịt chặt các khoảng trống khiến cac cô gái Thủ đô gần như lúng túng trong việc tìm đường vào khung thành. Nhưng không may mắn cho các cô gái Quảng Ninh khi chấn thương của thủ thành Khổng Thị Hằng buộc phải rời sân nhường chỗ cho Ngọc Anh khiến cho Than không còn chốt chặn cuối cùng tốt nhất. Thế nên dù Nguyễn Thị Vạn, Dương Thị Vân, Hà Thị Nhài, Châu Thị Vang rất nỗ lực cũng không tránh khỏi thất bại 0-2.

Niềm vui của Thu Thảo khi ghi bàn duy nhât cho nữ TP.HCM trước Phong phú Hà Nam

Minh Hoàng

Trong khi đó đội bóng thành phố mang tên Bác với nhiều tên tuổi như Huỳnh Như, Bích Thùy, Chương Thị Kiều, Thùy Trang, Hoài Lương, Tuyết Ngân, Kim Thanh.. được đánh giá cao hơn khá nhiều nhưng lại gặp vô vàn khó khăn trước đối thủ Phong Phú Hà Nam đầy quả cảm. Đội hình của các cô gái Hà Nam cũng có những cái tên kinh nghiệm như Tuyết Dung, Hồng Nhung, Lê Thu Thanh Hương, Phạm Hoàng Quỳnh, Lan Anh, Hồng Cúc nên giúp họ kềm giữ được thế trận khiến đương kim vô địch quốc gia rất bối rối trong việc tìm đường vào khuôn thành. Phải đến phút 87, Thuỳ Trang đi bóng vượt qua 2 cầu thủ Phong Phú Hà Nam chuyền bóng thuận lợi để Thu Thảo ghi bàn duy nhất (1-0) mang về chiến thắng nhọc nhằn cho các cô gái TP.HCM. Chính vì thế lần tái đấu này sẽ rất gay go và cũng sẽ không dễ dàng cho đội bóng vừa giành ngôi vô địch Cúp.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.