Bóng đá SEA Games 30: U.22 Malaysia thắng dễ Timor Leste

02/12/2019 21:13 GMT+7

* U.22 Myanmar 2-1 U.22 Campuchia Hy vọng tranh vé vào bán kết của đương kim á quân U.22 Malaysia sắp thành hiện thực sau khi vượt qua U.22 Timor Leste 4-0 ở lượt trận áp chót bảng A bóng đá nam SEA Games 30 .

Tường thuật trực tiếp
A Mal - Timor

* BÌNH LUẬN TRƯỚC TRẬN ĐẤU

Việc chia điểm với U.22 Myanmar (1-1) và thúc thủ trước chủ nhà U.22 Philippines (0-1) đã đẩy U.22 Malaysia vào thế khó trong hy vọng tranh suất vào bán kết ở bảng A. Tâm thế hừng hực đến SEA Games 30 với mục tiêu đoạt “vàng” của thầy trò HLV Ong Kim Swee giờ đây đang đối mặt với một viễn cảnh u ám.
Với chỉ 1 điểm (ghi 1 bàn; hệ số: -1) sau 2 lượt trận, số phận của U.22 Malaysia đang phải phụ thuộc vào sự định đoạt của “kẻ khác”. Nhưng muốn được “phụ thuộc” để chờ định đoạt chiếc vé đi tiếp, U.22 Malaysia buộc phải thắng cả hai trận còn lại trước U.22 Timor Leste vào tối nay và U.22 Campuchia (ngày 4.12).

Chỉ cần 1 điểm trước U.22 Campuchia, U.22 Myanmar sẽ đoạt vé đầu tiên của bảng A vào bán kết

KHẢ HÒA

Trước U.22 Timor Leste thua 2 trận và tỏ ra yếu ớt, một chiến thắng có lẽ không nằm ngoài tầm tay của các học trò của HLV Kim Swee. Theo đó, nhà đương kim á quân chỉ việc cố gắng ghi nhiều bàn thắng vào lưới U.22 Timor Lester trên sân Rizal Memorial và cũng vừa cầu cho kết quả trận U.22 Campuchia (4 điểm) và U.22 Myanmar (7 điểm) tại sân Binan đừng… có nhiều bàn thắng được ghi. Bởi theo quy định giải, nếu các đội bằng điểm nhau, việc xếp thứ hạng sẽ xét đến số bàn thắng trước tiên.
Hiện tại, U.22 Myanmar (hệ số +3) và U.22 Campuchia (+5) đều đã ghi được 6 bàn thắng. Nếu có 1 điểm ở trận này, U.22 Myanmar sẽ là đội đầu tiên đoạt vé ở bảng A nhưng nếu thua họ sẽ phải chờ đợi lượt đấu cuối giữa các cặp đấu U.22 Philippines (4 điểm, ghi 3 bàn, hệ số: 0) - U.22 Timor Leste và U.22 Malaysia - U.22 Campuchia.
Nếu U.22 Campuchia và U.22 Malaysia cùng thắng ở lượt trận tối nay, cuộc đua tranh 2 chiếc vé vào bán kết của bảng A sẽ rất nóng bỏng và hứa hẹn kịch tính ở lượt trận cuối (ngày 4.12), trong đó U.22 Myanmar sẽ mất quyền tự quyết do không thi đấu vì đã chơi đủ 4 trận vòng bảng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.