Bóng đá trẻ Việt Nam bận rộn ra sao trong năm 2022

02/02/2022 19:35 GMT+7

Năm 2022 là một năm bận rộn của bóng đá trẻ Việt Nam với nhiều giải đấu.

Để hướng tới mục tiêu dài hạn mang tên World Cup 2026 cũng như tạo ra lớp kế cận có nền tảng chuyên môn tốt cho đội tuyển quốc gia, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã đẩy mạnh đầu tư cho các lứa cầu thủ trẻ. Sau Tết Nhâm Dần 2022, bóng đá trẻ Việt Nam sẽ có một năm bận rộn với nhiều giải đấu và đây cũng được xem là bước chuẩn bị mở đầu cho những mục tiêu xa hơn trong tương lai.

Bóng đá trẻ Việt Nam có những giải đấu nào?

Đầu tiên, giải U.23 Đông Nam Á sẽ được khởi tranh ở Campuchia từ ngày 14.2.2022, tại giải đấu này, U.23 Việt Nam nằm cùng bảng với U.23 Thái Lan và U.23 Singapore.

Sau đó, U.23 Việt Nam sẽ tham dự SEA Games 31 được tổ chức trên sân nhà dự kiến vào tháng 5.2022. Mục tiêu của U.23 Việt Nam là bảo vệ thành công tấm huy chương vàng. Trước đó, lứa U.23 Việt Nam với những cầu thủ xuất sắc như Quang Hải, Văn Hậu…đã đứng ở vị trí cao nhất của bóng đá nam SEA Games 30.

Tiếp đến, lứa U.23 Việt Nam sẽ tiếp tục chinh chiến ở VCK U.23 châu Á 2022 dự kiến diễn ra từ đầu tháng 6.2022 ở Uzbekistan. Sau khi tạo ra ánh hào quang với vị trí á quân giải U.23 châu Á năm 2018, U.23 Việt Nam đã bị loại ngay từ vòng bảng cũng chính ở giải đấu này 2 năm sau đó (2020) trên đất Thái Lan.

Asian Games tại Trung Quốc dự kiến diễn ra vào tháng 10 sẽ là giải đấu quan trọng cuối cùng trong năm 2022 của đội tuyển Olympic Việt Nam với đa số là các cầu thủ thuộc lứa U.23.

Lực lượng nào cho các mục tiêu năm 2022?

Hiện tại, đội tuyển U.23 Việt Nam đang tập trung và sẽ tập luyện xuyên Tết trước khi lên đường sang Campuchia tham dự giải U.23 Đông Nam Á vào ngày 11.2. Nói là U.23 Việt Nam nhưng thực chất đây không phải là đội sẽ dự SEA Games 31 cũng như VCK U.23 châu Á. Đội bóng do HLV Đinh Thế Nam dẫn dắt với thành phần nòng cốt là các cầu thủ U.21, được tập trung từ sau VCK U.21 quốc gia Thanh Niên hồi cuối năm 2021 tại PVF. Nổi bật là tiền đạo Nguyễn Quốc Việt, tiền vệ Nguyễn Thanh Khôi (Học viện Nutifood), Trần Bảo Toàn, Dụng Quang Nho (HAGL), Mai Xuân Quyết, Hoàng Xuân Tân (Nam Định), thủ môn Y Êli Niê (Đắk Lắk).

Sở dĩ, VFF sử dụng lứa U.21 là để giảm tải cho đội U.23 Việt Nam đã vượt qua vòng loại để giành quyền vào chơi VCK U.23 châu Á 2022. Nhiều cầu thủ thuộc đội tuyển U.23 Việt Nam sẽ phải đá V-League và giải hạng Nhất dự kiến khởi tranh vào cuối tháng 2.

Bên cạnh đó, việc cử một đội U.23 hoàn toàn mới tham dự giải U.23 Đông Nam Á cũng là cơ hội để cho các nhân tố thuộc lứa U.21 được cọ xát, tích lũy thêm kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Những gương mặt nổi bật, thể hiện được phẩm chất chuyên môn sau giải này sẽ được bổ sung lên đội tuyển U.23 Việt Nam dự SEA Games 31 trên sân nhà với mục tiêu bảo vệ chiếc huy chương vàng và sau đó là hi vọng tiến sâu tại VCK U.23 châu Á 2022.

Những cầu thủ đang được cài vào đội tuyển Việt Nam thủ môn Nguyễn Văn Toản, Quan Văn Chuẩn, trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Thanh Bình, hậu vệ Lê Văn Xuân, tiền vệ Lê Văn Đô, Nguyễn Hai Long, Nguyễn Trọng Long, Lý Công Hoàng Anh, tiền đạo Trần Văn Đạt, Hồ Thanh Minh sẽ là những nhân tố trụ cột của tuyển U.23 Việt Nam.

Ngoài ra, VFF cũng cân nhắc khả năng sẽ để cho đội tuyển U.23 Việt Nam với thành phần nòng cốt là các cầu thủ U.21 sẽ tiếp tục tham dự Asian Games 2022 sau khi dự giải U.23 Đông Nam Á. Năm 2018, Nhật Bản từng cử đội U.20 dự Asian Games nhằm chuẩn bị cho Olympic Tokyo 2020. Trên tinh thần đó, đội U.21 Việt Nam sẽ được tính phương án kỹ càng nhằm chuẩn bị cho các mục tiêu trong năm 2023, khi SEA Games 32 được tổ chức tại Campuchia.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.