Bóng đá Trung Quốc được khuyên làm lại từ đầu, chấm dứt hoàn toàn việc nhập tịch

Tây Nguyên
Tây Nguyên
02/02/2022 08:27 GMT+7

Nhiều ý kiến của các chuyên gia cho rằng bóng đá Trung Quốc nên làm lại từ đầu, trong đó chấm dứt chính sách nhập tịch sau nỗi thất vọng thua tuyển Việt Nam 1-3 ở lượt trận thứ 8 vòng loại thứ 3 World Cup 2022 .

Trước thất bại bẽ bàng này, chuyên gia bóng đá Xie Qiang, cựu phiên dịch viên tuyển Trung Quốc, đã bày tỏ quan điểm trên tài khoản mạng xã hội cá nhân. Xie Qiang viết: “Đây là một đêm buồn cho tất cả những người hâm mộ bóng đá Trung Quốc. Không thể ngờ tuyển quốc gia lại bị đối thủ ghi 3 bàn. Kết quả này là điều khó tưởng”.

Tiền đạo nhập tịch Aloisio (số 16) thi đấu mờ nhạt trong trận thua Việt Nam

minh tú

Xie Qiang sau đó đưa 4 điểm mà bóng đá Trung Quốc cần phải làm ngay sau thất bại trước thầy trò HLV Park Hang-seo. Thứ nhất, người chịu trách nhiệm chính của Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc (CFA) hiện tại nên nhận lỗi và từ chức khi tuyển bóng đá quốc gia, các giải đấu và đào tạo trẻ không có điểm sáng, dù mọi tình cảnh này không phải do một người gây ra. CFA được cho là đã tách ra khỏi hệ thống tổng cục, không có thủ tục từ chức, nhưng phải thực hiện điều này để giúp bóng đá Trung Quốc có cơ hội làm lại từ đầu.

Người hâm hộ Trung Quốc chê thẳng mặt cầu thủ đội nhà sau trận thua Việt Nam

Thứ hai, việc HLV Li Xiaopeng sử dụng các cầu thủ nhập tịch với thể lực kém cộng với việc triệu tập quy mô lớn 52 cầu thủ và 15 HLV trước giải cho thấy nhà cầm quân này thiếu hiểu biết về tình hình của các cầu thủ và HLV, thiếu kinh nghiệm trong việc dẫn dắt đội tuyển quốc gia. Biểu cảm trước và sau trận đấu.

HLV Li Xiaopeng nhận nhiều chỉ trích sau thất bại của tuyển Trung Quốc trước Việt Nam

afp

“Việc nhận hết trách nhiệm và nói rằng tên của Aloisio (cầu thủ người Brazil nhập tịch) thể hiện mong muốn bóng đá nước nhà sẽ phát triển, cho thấy ông ấy (HLV Li Xiaopeng) là một người rất quan tâm đến cảm xúc của người khác, nhưng không có kinh nghiệm, điều mà 1 HLV tuyển quốc gia cần phải có. Bóng đá Trung Quốc nên bắt đầu lựa chọn HLV nước ngoài ngay lập tức, và đưa Li Tie đã bị sa thải trở lại làm trợ lý để học hỏi thêm”, Xie Qiang nhấn mạnh.

Theo chuyên gia này, để chấm dứt hoàn toàn tình trạng cầu thủ nhập tịch, bóng đá Trung Quốc hiện nay cần phải được xem xét trong dài hạn, cải cách triệt để và có kế hoạch dài hạn để khơi dậy lòng nhiệt huyết và sức sáng tạo của người Trung Quốc. Đến thời điểm này tại vòng loại World Cup 2022, cuộc thử nghiệm nhập tịch đã hoàn toàn thất bại do ban lãnh đạo thiếu quyết đoán.

Phan Văn Đức ấn định chiến thắng tưng bừng cho tuyển Việt Nam trước Trung Quốc

minh tú

Thứ tư, môi trường dư luận về bóng đá ở Trung Quốc không còn tốt như 20 năm trước, các phương tiện truyền thông chính có mức độ nhận thức về bóng đá thấp. Nhiều phương tiện truyền thông khác theo đuổi sự phấn khích hơn là chuyên nghiệp…

Theo tờ Sohu, nhiều chuyên gia bóng đá của Trung Quốc cũng đồng quan điểm với Xie Qiang. Trận thua sốc trên sân Mỹ Đình không những mang lại nỗi buồn cho người hâm mộ Trung Quốc trong dịp đón Tết Nguyên đán, mà còn khiến đội nhà chính thức hết hy vọng cạnh tranh vé dự VCK World Cup 2022. Tuyển Trung Quốc hiện xếp vị trí thứ 5 bảng B với 5 điểm, còn tuyển Việt Nam vẫn đứng cuối với 3 điểm sau chiến thắng lịch sử.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.