CĐV Trung Quốc phẫn nộ đòi cách chức chủ tịch liên đoàn, giải tán đội tuyển

Tây Nguyên
Tây Nguyên
02/02/2022 06:57 GMT+7

Người hâm mộ bóng đá Trung Quốc tỏ ra phẫn nộ yêu cầu ông Chen Xuyuan rời khỏi ghế chủ tịch Liên đoàn Bóng đá nước này (CFA) và giải tán tuyển quốc gia sau thất bại trước Việt Nam diễn ra hôm 1.2.

Tuyển Trung Quốc đã gây thất vọng cho người hâm mộ nước nhà khi để thua Việt Nam 1-3 trên sân Mỹ Đình ở lượt trận thứ 8 bảng B vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Đây cũng là thất bại đầu tiên của tuyển quốc gia Trung Quốc trước Việt Nam trong lịch sử bóng đá nước này, và tiếp tục nhận sự phẫn nộ từ người hâm mộ nước nhà.

Tuyển Trung Quốc gây thất vọng tràn trề trên sân Việt Nam

chụp màn hình

Các CĐV Trung Quốc đã chỉ trích ông Chen Xuyuan, Chủ tịch CFA. Theo báo giới địa phương, ngày đầu tiên của năm mới vốn là ngày đoàn tụ gia đình, nhưng trong ngày ăn mừng này, đội tuyển bóng đá quốc gia đã mang lại một nỗi thất vọng cho tất cả mọi người. Trong trận đấu trên sân khách với Việt Nam, đội tuyển quốc gia đã bị dẫn trước 2 bàn trong hiệp 1 và cuối cùng để thua 1-3, thua 2 trận liên tiếp, hứng chịu một thất bại bẽ mặt. Sau trận thua, những người hâm mộ Trung Quốc tức giận đăng tải nhiều bình luận trên mạng để bày tỏ sự không hài lòng. Một số CĐV đã trực tiếp để lại lời nhắn đòi ông Chen Xuyuan phải từ chức ngay lập tức và nên giải tán tuyển quốc gia để làm lại.

Người hâm hộ Trung Quốc chê thẳng mặt cầu thủ đội nhà sau trận thua Việt Nam

Thất bại trước tuyển Việt Nam cũng gián tiếp có liên hệ đến những nhân vật nổi tiếng ở bóng đá Trung Quốc.

Người đầu tiên là huyền thoại tuyển Trung Quốc Fan Zhiyi. Cách đây 9 năm, ông từng dự đoán trong một cuộc phỏng vấn với giới truyền thông rằng nếu bóng đá Trung Quốc không có những giải pháp căn cơ, thì có thể thua cả Việt Nam và Myanmar trong tương lai. Giờ đã 9 năm trôi qua, lời nói của Fan Zhiyi đã trở thành hiện thực, khi tuyển Trung Quốc thua tuyển Việt Nam “tâm phục khẩu phục” ở vòng loại World Cup 2022. “Bây giờ áp lực đang đè nặng lên tuyển Myanmar, không biết đội bóng Đông Nam Á này có vươn lên đuổi kịp đội tuyển bóng đá quốc gia chúng ta không?”, một ý kiến mỉa mai của CĐV trên mạng xã hội.

Hồ TấnTài đã giúp tuyển Việt Nam đánh bại Trung Quốc

minh tú

Người thứ 2 là Li Tie, cựu HLV tuyển Trung Quốc vừa bị sa thải để thay bằng ông Li Xiaopeng. Trận thua trước tuyển Việt Nam khiến nhiều người hâm mộ nhận ra rằng không phải Li Tie có vấn đề, mà là vấn đề của bóng đá Trung Quốc. Thay đổi HLV không thể giải quyết tất cả để vực dậy bóng đá Trung Quốc. Vì vậy, sau trận đấu, rất nhiều người hâm mộ đã lên tài khoản mạng xã hội của Li Tie để nhắn tin xin lỗi, vì đã chỉ trích nhà cầm quân này trước đó.

Một ý kiến khác nhấn mạnh: “Bóng đá Trung Quốc sẽ đi về đâu trong tương lai? Giờ tôi không nghĩ ai có thể nói rõ, nhưng ai cũng biết đội tuyển bóng đá nam Trung Quốc đã sa vào một cái hố khác, nếu không tìm được cách vươn lên thì có thể họ sẽ còn thất bại hết lần này đến lần khác”.

Tiền vệ Hùng Dũng đã có sự trở lại ấn tượng

minh tú

Trận thua sốc trên sân Mỹ Đình không những mang lại nỗi buồn cho người hâm mộ Trung Quốc trong dịp đón Tết Nguyên đán, mà còn khiến đội nhà chính thức hết hy vọng cạnh tranh vé dự VCK World Cup 2022. Tuyển Trung Quốc hiện xếp vị trí thứ 5 bảng B với 5 điểm, còn tuyển Việt Nam vẫn đứng cuối với 3 điểm sau chiến thắng lịch sử.

Người Thái Lan ngả mũ thán phục vì Việt Nam thắng Trung Quốc 3-1
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.