Bóng đá Việt Nam bị “lộ” bài, HLV Park Hang-seo có chiêu gì mới?

30/01/2020 07:12 GMT+7

Danh sách đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho trận đấu lượt về vòng loại World Cup 2022 gặp Malaysia vào ngày 31.3 có thể sẽ có một vài thay đổi và cũng có thể lối chơi phải khác bởi nói như chính lời phát biểu của HLV Park Hang-seo: “Bóng đá VN đã bị lộ bài cả rồi”.

Ông Park thốt lên câu nói này sau khi đội U.23 Việt Nam phải sớm dừng bước tại giải U.23 châu Á 2020. Mà đây không phải lần đầu ông Park phát ngôn câu nói ấy. Sau khi đội tuyển giành chức vô địch AFF Cup 2018 với trận thắng người Mã ở chung kết, ông cũng bày tỏ một nỗi niềm như thế.

Không bỏ sót tài năng nào

HLV Park Hang-seo cho biết: “Trở lại Việt Nam vào tuần sau, tôi và các trợ lý đã lên kế hoạch để theo sát V-League 2020 cũng như các giải hạng nhất, Cúp QG... để tìm ra những nhân tố mới. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để không bỏ sót một tài năng nào để cung cấp cho ĐTQG. Kết quả tại VCK U.23 châu Á là khá thất vọng khi chúng ta không thể vượt qua vòng bảng. Điểm có thể xem khả dĩ duy nhất chính là phát hiện một số gương mặt có thể góp mặt vào ĐTQG. Sự trở lại của những cầu thủ bị chấn thương dài hạn như Phan Văn Đức, Đình Trọng sẽ là sự bổ sung cực kỳ chất lượng cho đội tuyển”.
Rồi trước trận lượt đi gặp Malaysia tại vòng loại World Cup 2022 vào ngày 10.10, ông Park cũng đã từng đau đáu: “Tôi phải suy nghĩ nhiều về chiến lược, chiến thuật... bởi đối phương nghiên cứu đầy đủ về chúng ta rồi. Phải cân nhắc kỹ vì bài vở Việt Nam bị lộ rồi. Các đối thủ sẽ tìm cách khắc chế lối chơi của chúng ta. Việt Nam không thể thay đổi một cách toàn diện được về lối chơi. Bài nào bị lộ thì cố gắng thay đổi để đối phương bị hỗn loạn. Về mặt tổng thể chúng ta không thể thay đổi được cầu thủ. Chỉ có thể khắc phục, làm mới những chỗ mà mình nghĩ là mình đã bị lộ. Việt Nam phải tính xem nên đánh vào điểm yếu nào của đối phương”. Cũng nhờ có kế sách đối phó khá kỹ càng mà ở trận đấu vào ngày 10.10 năm ngoái, Việt Nam đã lại một lần nữa giành chiến thắng 1-0 bằng bàn thắng duy nhất của Quang Hải.
Thế còn lượt về thì sao? Nhìn lại 3 trận đấu của đội U.23 Việt Nam tại giải U.23 châu Á 2020 mới đây, khán giả không thể không dấy lên một nỗi bất an. Dẫu rằng lực lượng của đội U.23 Việt Nam góp mặt tại vòng chung kết U.23 châu Á 2020 không hoàn toàn giống với đội tuyển Việt Nam thi đấu tại vòng loại World Cup nhưng rõ ràng lối chơi phòng ngự phản công quen thuộc - đã trở thành “bản sắc” cực kỳ rõ nét mà ông Park áp dụng cho tất cả những đội mà ông dẫn dắt - đã không còn phát huy được tính hiệu quả của nó. Khi vấp phải những đối thủ có tính kỷ luật cực cao và chơi tập trung một cách nhanh nhẹn và toàn diện, Việt Nam đã thất bại.
HLV Đoàn Minh Xương nhận xét: “Tôi hoàn toàn đồng cảm và chia sẻ với HLV Park Hang-seo. Trong 2 năm vừa qua, bóng đá Việt Nam đã đạt được nhiều thành công ở nhiều cấp độ và vị thế của bóng đá Việt Nam trên đấu trường quốc tế đã được nâng tầm. Cũng vì những thành công này mà các đối thủ đã đưa chúng ta vào tầm ngắm. Họ nghiên cứu cực kỹ từng vị trí và đã “bắt bài” được lối chơi của Việt Nam. Để bóng đá Việt Nam tiếp tục phát triển hơn nữa, các cầu thủ cần phải biết thích ứng với nhiều dạng sơ đồ chiến thuật và lối chơi đa dạng khác nữa. Khi sơ đồ 3-4-3 có vẻ như đã không còn đạt tác dụng cao nhất thì nên chuyển sang 4-4-2 hoặc 4-1-4-1 để gia tăng áp lực. Vẫn dựa vào nền tảng là lối chơi phòng ngự phản công nhưng có những thời điểm phải biết tìm kiếm bàn thắng sớm bằng cách tạo xu hướng tấn công mạnh mẽ. Đội tuyển Tây Ban Nha với lối chơi tiqui-taca nổi tiếng đã từng vô địch châu Âu, vô địch thế giới, nhưng khi bị các đối thủ “bắt bài” cũng buộc phải có sự thay đổi. Việt Nam cũng nên như vậy, không thể giữ mãi một lối chơi”.
Ông Xương nói tiếp: “Trận gặp Malaysia có ý nghĩa rất quan trọng đối với Việt Nam vì nếu thắng, cơ hội đi tiếp vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022 là rất lớn. Thế hệ cầu thủ tài năng mà ông Park đang sở hữu đang đạt độ chín về chuyên môn. Nếu còn lại sự âu lo nào đó, thì có lẽ nằm ở hàng tiền đạo. Ông Park cần có sự đầu tư cho hàng công của đội tuyển để tạo đột biến. Tiến Linh và Đức Chinh có sự tiến bộ lớn nhưng chưa đạt độ ổn định cần thiết. Ngoài ra, ông Park cũng cần đến sự hỗ trợ của VFF và VPF trong việc sắp xếp lịch thi đấu các giải quốc nội, sao cho khoa học nhất, giúp các cầu thủ đạt phong độ tốt khi khoác áo đội tuyển”.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.