Bóng đá Việt Nam cần gì để tiến xa hơn ở AFC Champions League?

07/12/2023 16:27 GMT+7

CLB Hà Nội tạo nên lịch sử cho bóng đá Việt Nam khi đánh bại CLB Urawa Red Diamonds ở trận hạ màn vòng bảng AFC Champions League, nối dài chuỗi thành tích đáng khen của các đội V-League tại sân chơi này.

Chạm vào lịch sử

Chiến thắng 2-1 trước Urawa Red Diamonds ở trận hạ màn vòng bảng AFC Champions League giúp CLB Hà Nội chạm vào cột mốc lịch sử. Đội bóng thủ đô trở thành CLB đầu tiên đánh bại 2 đại diện Đông Á (Urawa và Wuhan Three Towns) tại sân chơi châu Á.

Đội bóng Việt Nam gần nhất hạ được một đại diện Nhật Bản hoặc Hàn Quốc ở vòng bảng AFC Champions League là Bình Dương, với chiến thắng trước Jeonbuk Hyundai Motors (3-2) vào tháng 4.2016. Sau 7 năm, V-League mới có thêm một lần "ngẩng mặt" khi gặp những đội hàng đầu châu Á.

Càng ấn tượng hơn, khi CLB Hà Nội quật ngã đương kim vô địch AFC Champions League, trong bối cảnh đối thủ đang rất khát điểm để đi tiếp, thay vì đã hết động lực như Jeonbuk khi gặp Bình Dương 7 năm trước.

Bóng đá Việt Nam cần gì để tiến xa hơn ở AFC Champions League? - Ảnh 1.

CLB Hà Nội đánh bại Urawa Red Diamonds

CLB HÀ NỘI

V-League chưa có đại diện vượt qua vòng bảng AFC Champions League, nhưng thành tích các đội bóng Việt Nam ở sân chơi này đang có chiều hướng tiến bộ.

Năm 2021, CLB Thể Công Viettel bị loại ở vòng bảng, nhưng kịp giành trọn 6 điểm sau 2 trận gặp Kaya FC ở Philippines. Năm 2022, HAGL rơi vào bảng "tử thần" với Jeonbuk (vô địch Hàn Quốc), Yokohama F.Marinos (á quân Nhật Bản) và Sydney FC (á quân Úc). Dù dừng bước, nhưng thầy trò Kiatisak Senamuang giành 5 điểm, trong đó có trận hòa kiên cường trước Jeonbuk và chiến thắng sát nút trước Sydney FC.

Đến năm nay, 6 điểm cùng vị trí thứ ba là bước tiến rất lớn của CLB Hà Nội. Đáng nói là sau 3 trận thua đầu tiên, đội bóng thủ đô tưởng như đã buông xuôi do hết cơ hội. Tuy nhiên, tinh thần quật cường cùng đấu pháp hợp lý đã giúp thầy trò HLV Lê Đức Tuấn giành 6 điểm ở lượt về, con số chỉ kém đội đầu bảng Pohang Steelers (7 điểm).

Đây là cú hích để bóng đá Việt Nam nghĩ đến thành tích tốt hơn tại AFC Champions League. Chuyện một đội V-League ngáng đường những ông lớn của Hàn Quốc, Nhật Bản không còn xa vời.

Mạnh dạn đầu tư 

Tuy nhiên, những chiến thắng trước các đội mạnh ở châu Á chưa phải tấm vé thông hành để bóng đá Việt Nam thực sự bay cao ở AFC Champions League.

Thật khó để lý giải rằng CLB Hà Nội đã rơi vào bảng đấu khó, và nếu có kết quả bốc thăm thuận lợi hơn, Văn Quyết cùng đồng đội có thể đi tiếp. Bởi 6 điểm trong 3 trận lượt về AFC Champions League diễn ra trong bối cảnh CLB Hà Nội gần như không còn cơ hội. Với tinh thần thoải mái, các cầu thủ đã chơi rất ấn tượng. 

Nhưng nếu đặt áp lực thành tích (phải giành vé đi tiếp), đội á quân V-League có chơi được như vậy không, đó vẫn là dấu hỏi. 

Bóng đá Việt Nam cần gì để tiến xa hơn ở AFC Champions League? - Ảnh 2.

Ngoại binh CLB Hà Nội chưa chơi ấn tượng

CLB HÀ NỘI

Để tiến xa tại AFC Champions League, yếu tố đầu tiên các đội cần là ngoại binh chất lượng và phù hợp với lối chơi. CLB Hà Nội đã đăng ký 6 ngoại binh ở giải năm nay, gồm Anthony Le Tallec, Brandon Wilson, Milan Jevtovic, Herlison Caion, Marcao Silva và Joel Tagueu, phần lớn trong số này có phí lót tay và lương rất cao.

Để rồi, những cầu thủ ấn tượng nhất ở CLB Hà Nội sau 6 trận ở AFC Champions League đều là... nội binh. Đó là Tuấn Hải với 4 bàn thắng, hay Văn Quyết, Xuân Mạnh đều chơi ở mức ổn. Các ngoại binh như Le Tallec, Wilson hay Caion thi đấu dưới mức trung bình.

Ở sân đấu có tới 6 suất cho cầu thủ ngoại, việc ngoại binh giỏi sẽ giúp CLB tạo khác biệt không lớn. Bangkok United (Thái Lan) đã giành ngôi đầu sớm 1 lượt đấu, hay Incheon United (Hàn Quốc) vốn gần như chắc chắn giành ngôi nhì, là những ví dụ tiêu biểu cho đội bóng có chất lượng nội binh vừa phải, nhưng có thể đi xa nếu sở hữu ngoại binh tốt. 

Bóng đá Việt Nam cần gì để tiến xa hơn ở AFC Champions League? - Ảnh 3.

Nội binh in dấu ấn đậm nét hơn ngoại binh ở đội bóng thủ đô

CLB HÀ NỘI

CLB Hà Nội đã để lỡ lợi thế này. Việc mang về những ngoại binh xa lạ với đấu trường V-League và thiếu thời gian lắp ghép lối chơi khiến đội bóng thủ đô phải loay hoay trong khoảng thời gian dài. Khi HLV Bozidar Bandovic đặt trong tâm lối chơi vào ngoại binh, Hà Nội thua đậm. Và chỉ đến khi nội binh được trao vai chính, sự khởi sắc đã tới.

Đấu pháp hợp lý cùng quá trình tích lũy thể lực cũng là điều kiện cần để các CLB Việt Nam chơi tốt hơn, bên cạnh câu chuyện "mạnh vì gạo, bạo vì tiền".

Nhiều năm qua, các CLB V-League thường kém mặn mà với giải đấu châu Á, chủ yếu tham dự cho đủ suất, chưa có tham vọng lớn. Chỉ khi những đại diện Việt Nam thực sự đặt mục tiêu và hoạch định chiến lược lối chơi, con người cho giải đấu này, thành tích mới được cải thiện.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.