Bóng ma doping trỗi dậy ở Giro d'Italia 2013

16/05/2013 07:12 GMT+7

(TNO) Bóng ma doping vẫn chưa buông tha làng đua xe đạp thế giới khi cua rơ nổi tiếng của Pháp Sylvain Georges bị phát hiện sử dụng doping ở giải đua danh tiếng Giro d'Italia 2013 (Ý).

(TNO) Bóng ma doping vẫn chưa buông tha làng đua xe đạp thế giới khi cua rơ nổi tiếng của Pháp Sylvain Georges bị phát hiện sử dụng doping ở giải đua danh tiếng Giro d'Italia 2013 (Ý).

>> Đột kích chống doping trong làng Thể thức 1
>> Các giải Grand Slam sẽ mạnh tay hơn với doping
>> Trả hàng chục nghìn USD để dùng doping

 Georges - AFP
Cua rơ người Pháp Sylvain Georges bị phát hiện sử dụng doping - Ảnh: AFP 

Theo đó, trước chặng đua thứ 11 thuộc Giro d'Italia 2013 diễn ra hôm 15.5 (giờ VN), Liên đoàn Xe đạp thế giới (UCI) bất ngờ công bố mẫu nước tiểu của cua rơ 29 tuổi của đội Ag2r-La Mondiale được lấy ở chặng đua thứ 7 vào ngày 10.5, dương tính với chất kích thích.

Theo UCI, thông báo trên được công bố sau khi được phòng thí nghiệm của Ủy ban phòng chống doping quốc tế (WADA) xét nghiệm và phân tích, trong đó mẫu nước tiểu của Sylvain Georges bị phát hiện có chứa chất kích thích Heptaminol, một chất thường sử dụng để điều trị bệnh cao huyết áo nhưng được xem là một loại doping.

AFP cho hay, cua rơ nói trên vẫn có quyền yêu cầu xét nghiệm mẫu B để kiểm tra lại kết quả. Tuy nhiên, Sylvain Georges dường như đã chấp nhận việc sử dụng doping sau khi không tham gia thi đấu ở chặng đua thứ 11.

Theo AFP, hiện Liên đoàn Xe đạp Pháp đang xem xét việc đưa ra án kỷ luật đối với Sylvain Georges. Trong khi đó, đội đua Ag2r-La Mondiale nhấn mạnh trên website chính thức của mình rằng: “Phòng chống doping là ưu tiên số của của đội. Người quản lý, các cua rơ và đội ngũ nhân viên luôn chú trọng đến vấn đề này trong nỗ lực xóa sạch doping khỏi làng đua xe đạp”.

Chất kích thích nói trên không phải xa lạ trong công tác phòng chống doping ở môn xe đạp khi tại Tour de France 2008, cua rơ Dmitri Fofonov của Kazakhstan cũng từng bị loại khỏi giải do dương tính với chất Heptaminol.

Như vậy, Sylvain Georges trở thành cua rơ đầu tiên bị phát hiện sử dụng chất kích thích kể từ vụ cua rơ nổi tiếng Lance Armstrong bị tước tất cả các danh hiệu từ năm 1998 - 2005, sau khi việc sử dụng doping bị phanh phui.

Sylvain Georges được đánh giá là một tay đua mạnh của Pháp khi dù chưa từng tạo dấu ấn lớn ở các giải đua danh tiếng, nhưng cũng từng thắng chung cuộc giải Rhone-Alpes Isere Tour 2011 và luôn xếp ở top 3 bảng xếp hạng tay đua  ở các giải Grand Prix Chantal Biya, GP Plumelec-Morbihan, Paris–Camembert...

Tại chặng đua thứ 11 từ Tarvisio đến Vajont (chiều dài 182 km), cua rơ người Lithuania Ramunas Navardauskas của đội Garmin đã cán đích đầu tiên, trong khi cua rơ Ý Vincenzo Nibali (đội Astana) vẫn giữ áo hồng (dẫn đầu bảng tổng sắp).

Nguyên Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.