Bóng rổ Philippines rút khỏi ASIAD 2018 sau vụ ẩu đả “xấu xí”

28/07/2018 14:01 GMT+7

Tuyển bóng rổ Philippines hôm 27.7 cho biết sẽ không tham dự ASIAD 2018 sau khi gây ra vụ ẩu đả xấu xí với tuyển Úc ở vòng loại giải FIBA World Cup vừa qua.

Trước đó, Liên đoàn Bóng rổ thế giới (FIBA) đã quyết định đình chỉ 10 vận động viên và 2 HLV của tuyển Philippines vì liên quan đến cuộc ẩu đả dữ dội xảy ra trong trận đấu ngày 2.7 tại thủ đô Manila.
AFP dẫn phát biểu của Chủ tịch Liên đoàn bóng rổ Philippines (SBP) Al Panlilio hôm 27.7 cho biết: “Chúng tôi không có đủ thời gian và cơ hội để cử một đội hình tối ưu tham dự ASIAD năm nay. Chúng tôi sẽ tập trung xây dựng đội hình cho vòng loại FIBA World Cup tiếp theo, đồng thời sẽ nộp đơn khiếu nại quyết định của FIBA”. Ông Al Panlilio không cho biết chi tiết về kế hoạch kháng án trên.
Phát biểu của ông Panlilio được đưa ra sau khi SBP tuyên bố rút lui không tham dự ASIAD 2018 để “xây dựng lại đội hình”. Quyết định không tham dự ASIAD năm nay tại Indonesia của SBP là một cú sốc ở đất nước mà bóng rổ là môn thể thao phổ biến nhất. SBP hiện vẫn còn choáng váng từ sự cố ngày 2.7 khi chứng kiến tuyển bóng rổ Úc lo ngại về sự an toàn đến mức cầu cứu đại sứ quán Úc tại Manila để được hỗ trợ nhanh chóng rời khỏi Philippines.
Làng bóng rổ thế giới thực sự sốc khi chứng kiến màn ẩu đả dữ dội giữa tuyển Philippines và Úc CHỤP MÀN HÌNH
FIBA đã quyết định mức phạt đối với SBP là 250.000 Franc Thụy Sĩ (khoảng 5,9 tỉ đồng) và mức phạt 10.000 Franc Thụy Sĩ dành cho HLV trưởng Vincent Reyes, người bị cáo buộc xúi giục các vận động viên của mình lao vào đánh các đối thủ Úc.
Nước chủ nhà Indonesia sẽ chào đón vận động viên từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ của châu Á đến tham dự ASIAD 2018 (diễn ra từ 18.8 đến 2.9), sự kiện thể thao đa môn lớn thứ nhì thế giới (chỉ sau Olympic).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.