Bọt biển nano hút độc

17/04/2013 08:10 GMT+7

(TNO) Các kỹ sư Mỹ cho hay đã phát triển một dạng bọt biển nano, có khả năng loại bỏ một số độc tố, từ E.coli đến nọc ong, nọc rắn... khỏi máu người.

Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học California ở San Diego (Mỹ) cho biết, bọt biển nano có tác dụng trung hòa những dạng độc tố hủy diệt tế bào bằng cách đục lỗ trên màng tế bào.

Điểm mạnh nhất của dạng vật chất mới là chúng có thể hút nhiều chất độc khác nhau, bất chấp cấu trúc phân tử của chúng.

"Đây là một phương pháp mới giúp loại bỏ chất độc khỏi tuần hoàn máu”, trang Nature Nanotechnology dẫn thông cáo báo chí của đại học trên cho biết.

Giáo sư Liangfang Zhang, Đại học California, cho hay, thay vì nghĩ ra các liệu pháp điều trị cho từng loại chất độc, nhóm của ông đang nghiên cứu một nền tảng có thể trung hòa nhiều dạng chất độc, từ độc tố do nhiễm khuẩn đến chất độc của động vật.

Theo Giáo sư Liangfang, để xâm nhập hệ miễn dịch và bám trụ trong tuần hoàn máu, bọt biển nano được cho vào trong màng hồng cầu và "giả dạng" làm tế bào hồng cầu, mục tiêu tấn công chính của chất độc.

Phi Yến

>> Lớp phủ hạt nano bạc giúp "áo mưa" khử HIV
>> Da nano" chặn vũ khí sinh hóa
>> Ứng dụng công nghệ nano điều trị bệnh thần kinh
>> Tạo lá chắn cho hệ miễn dịch

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.