Boxing, judo giúp Thể thao Việt Nam có 18 suất tham dự Olympic Tokyo

04/07/2021 16:41 GMT+7

Thể thao Việt Nam vừa nhận tin vui có thêm 2 suất tham dự Olympic Tokyo (Nhật Bản) vào tháng 7 tới, cán mốc 18 suất tham dự Thế vận hội mùa hè.

Hôm nay, người phụ trách bộ môn boxing Việt Nam Vũ Đức Thịnh cho biết nữ võ sĩ Nguyễn Thị Tâm đã chính thức nhận suất tham dự Olympic Tokyo ở hạng cân dưới 51 kg.
Nữ tay đấm số 1 Việt Nam không thể lấy suất thông qua các giải đấu tuyển chọn nhưng với việc tích lũy được thứ hạng cao cùng sự rút lui của tay đấm số 1 hạng cân này là Park Mi Choi (CHDCND Triều Tiên) nên Nguyễn Thị Tâm được trao vé tham dự Olympic Tokyo. Đây là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực trong thời gian dài của nhà đương kim vô địch SEA Games.

Nguyễn Thị Thanh Thủy (giữa) đại diện judo Việt Nam góp mặt ở Olympic Tokyo

N.H.A

Một ngày trước đó, ông Nguyễn Hữu An, phụ trách bộ môn judo Việt Nam cho biết VĐV Nguyễn Thị Thanh Thủy được Liên đoàn judo quốc tế báo tin vui được vé tham dự Olympic Tokyo. Giống như Nguyễn Thị Tâm ở môn boxing, Thanh Thủy đoạt “vé vớt” dự Olympic Tokyo nhờ 1 VĐV của CHDCND Triều Tiên rút lui.
Tính đến hôm nay (4.7), đoàn thể thao Việt Nam đã có 18 suất tham dự Olympic Tokyo gồm Nguyễn Huy Hoàng và Nguyễn Thị Ánh Viên (bơi), Thạch Kim Tuấn, Hoàng Thị Duyên, Vương Thị Huyền (cử tạ), Nguyễn Thị Thanh Thủy (Judo), Hoàng Xuân Vinh (bắn súng), Nguyễn Tiến Minh, Nguyễn Thùy Linh (cầu lông), Nguyễn Thị Tâm, Nguyễn Văn Đương (boxing), Lê Thanh Tùng và Đinh Phương Thành (thể dục dụng cụ), Trương Thị Kim Tuyền (taekwondo), Đỗ Thị Ánh Nguyệt, Nguyễn Hoàng Phi Vũ (bắn cung), Quách Thị Lan (điền kinh), Lường Thị Thảo/Đinh Thị Hảo (rowing).
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.