Brazil dùng máy bay đưa thổ dân sắp chết đói đi cấp cứu

25/01/2023 22:27 GMT+7

Chuyến không vận đặc biệt dành cho 16 bệnh nhân đã được thực hiện sau khi Tổng thống Luiz Inácio Lula da Silva đến thị sát bang miền bắc Roraima, nơi ở của bộ lạc Yanomami hồi cuối tuần qua.

Ước tính khoảng 28.000 thổ dân sống ở khu bảo tồn Yanomami

Reuters

Thổ dân Yanomami sống bên trong khu bảo tồn của bang Roraima, theo Hãng tin BBC hôm 24.1. Cuối tuần qua, Tổng thống Lula đã đến Roraima, vốn giáp biên giới Venezuela và Guyana sau khi nhận được báo cáo về tình trạng suy dinh dưỡng nghiêm trọng trong số trẻ em bộ lạc.

Nhà lãnh đạo cho hay ông bị sốc trước những gì mình chứng kiến khi đến tận nơi.

“Còn hơn cả khủng hoảng nhân đạo, điều mà tôi thấy ở Roraima (phải được liệt vào dạng) diệt chủng: một tội ác được tính toán trước, nhằm vào người Yanomami, đến từ một chính phủ vô cảm trước những con người chịu cảnh thống khổ”, Tổng thống Lula lên tiếng.

“Tôi đến đây để nói rằng chúng tôi sẽ đối xử với thổ dân như con người”, ông nhấn mạnh.

Tổng thống Lula cáo buộc người tiền nhiệm Jair Bolsonaro đã phạm tội diệt chủng đối với bộ lạc Yanomami. Ông Bolsonaro chưa lên tiếng.

Chính phủ Brazil đã tuyên bố tình trạng y tế khẩn cấp sau khi hàng trăm trẻ em người Yanomami tử vong vì suy dinh dưỡng.

Những trường hợp thiệt mạng đến từ tình trạng ô nhiễm nguồn nước do hoạt động khai khoáng, khai thác gỗ ở khu vực rừng rậm, cũng là nơi xảy ra tình trạng bất ổn lương thực.

Bất chấp cam kết khí hậu, nạn phá rừng tại Amazon vẫn tăng hơn 20%

Ước tính khoảng 28.000 thổ dân sống ở khu bảo tồn Yanomami. Hiện có khoảng khoảng 20.000 thợ mỏ hoạt động phi pháp bên trong khu bảo tồn, nơi có nhiều vàng, kim cương và các khoáng sản khác.

Năm 2021, một số thợ mỏ đã nổ súng vào thổ dân của bộ lạc Yanomami.

Ông Lula vừa tuyên thệ nhậm chức tổng thống Brazil sau khi giành chiến thắng sát sao trước đối thủ Bolsonaro vào cuối năm ngoái.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.