Brazil trở thành điểm nóng số 2 về Covid-19 sau Mỹ

Văn Khoa
Văn Khoa
23/05/2020 08:44 GMT+7

Bộ Y tế Brazil ngày 22.5 xác nhận số ca nhiễm Covid-19 đã tăng lên thành 330.890 ca, đánh dấu nước này trở thành điểm nóng số 2 về ca nhiễm, chỉ sau Mỹ, theo Reuters.

Số ca nhiễm Covid-19 đang gia tăng nhanh ở Brazil. Hôm 18.5, số ca nhiễm ở Brazil vượt qua số ca nhiễm ở Anh, nhiều thứ 3 thế giới. Đến ngày 22.5, số ca nhiễm Covid-19 ở Brazil vượt qua con số 326.448 ca của Nga, và chỉ đứng sau Mỹ gần 1,6 triệu ca).
Bộ Y tế Brazil cũng đã ghi nhận thêm 1.001 ca Covid-19 tử vong trong ngày 22.5, nâng tổng số người chết vì bệnh này lên 21.048. Số ca Covid-19 tử vong ở Mỹ và Nga lần lượt tăng lên hơn 95.000 và 3.200 ca.

Đại dịch Covid-19: Hơn 1,6 triệu người Mỹ nhiễm virus, Brazil vươn lên xếp thứ 2 toàn cầu

Kể từ khi dịch bùng phát, Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro đã mất 2 bộ trưởng y tế sau khi gây sức ép với họ thúc đẩy việc sử dụng thuốc chống sốt rét như chloroquine và hydroxychloroquine. Hôm 20.5, Bộ trưởng Y tế lâm thời Brazil Eduardo Pazuello, đang là tướng lục quân, đã phê chuẩn hướng dẫn sử dụng chloroquine và hydroxychloroquine cho các ca nhiễm nhẹ.
Trong thông cáo ngày 22.5, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho hay Nam Mỹ đã trở thành tâm chấn mới của đại dịch Covid-19, với Brazil là quốc gia bị ảnh hưởng nặng nhất. WHO cho biết thêm số ca nhiễm Covid-19 ở châu Phi cũng đang tăng nhanh, với tổng số ca vượt qua mốc 100.000 và tổng số ca tử vong ở châu lục này đã tăng lên 3.100 ca.

Số ca nhiễm Covid-19 thực tế ở Brazil được cho là có thể cao hơn con số công bố

Reuters

Tính đến 8 giờ sáng 23.5, số ca nhiễm Covid-19 trên toàn cầu tăng lên hơn 5,2 triệu ca, trong đó có 338.000 ca tử vong, theo dữ liệu từ Đại học Johns Hopkins.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.