Bức tranh Covid-19 đối lập trên thế giới

01/09/2022 07:30 GMT+7

Trong khi Hàn Quốc và một số nước tiếp tục nới lỏng các biện pháp phòng chống dịch bệnh, nhiều thành phố lớn tại Trung Quốc đã siết chặt kiểm soát trong tuần này.

Tại Trung Quốc, 41 thành phố, chiếm 32% GDP của đất nước, đang trong giai đoạn bùng phát dịch bệnh - con số cao nhất kể từ tháng 4, theo Capital Economics. Việc áp dụng các biện pháp kiểm soát dịch nghiêm ngặt cho thấy Bắc Kinh vẫn duy trì chính sách “zero-Covid” (quét sạch Covid-19 ra khỏi cộng đồng) bất kể nhiều nước đã thay đổi chiến lược để sống chung với vi rút.

Quảng Châu, thành phố 19 triệu dân ở phía nam, chỉ ghi nhận 5 ca nhiễm cộng đồng hôm 30.8 nhưng chính quyền đã yêu cầu một số khu vực trong một quận đóng cửa các địa điểm vui chơi trong nhà và dừng dịch vụ ăn uống tại chỗ cho đến ngày 3.9, theo Reuters. Thành phố cũng yêu cầu tất cả các trường học, từ mẫu giáo đến trung học phổ thông, lùi lại ngày khai giảng năm học mới. Tại Thâm Quyến, ít nhất 4 quận với khoảng 9 triệu dân đã yêu cầu đóng cửa các cơ sở kinh doanh giải trí, văn hóa.

Người dân xếp hàng chờ xét nghiệm Covid-19 tại Thâm Quyến ngày 31.8

Reuters

Tại thành phố cảng Đại Liên ở vùng đông bắc, lệnh phong tỏa đã bắt đầu có hiệu lực từ ngày 30.8 và dự kiến kéo dài đến hết ngày 4.9 tại các quận trung tâm với khoảng 3 triệu dân. Mỗi hộ gia đình chỉ được phép cử một người đi chợ mỗi ngày. Tại Thành Đô, thành phố 21 triệu dân ở phía tây nam, chính quyền cũng yêu cầu đóng cửa nhiều địa điểm công cộng và yêu cầu người dân xuất trình giấy xét nghiệm âm tính trong vòng 24 giờ để ra vào một số khu vực.

Trong khi đó tại Hàn Quốc, giới chức cho biết bắt đầu từ ngày 3.9, nước này sẽ không còn yêu cầu người nhập cảnh phải xét nghiệm Covid-19 trước khi khởi hành, dù họ vẫn cần làm xét nghiệm PCR trong vòng 24 giờ sau khi đến, theo Reuters. Thông báo được đưa ra giữa lúc số ca nhiễm hằng ngày ở Hàn Quốc đã giảm trong những tuần gần đây. Trước Hàn Quốc, Nhật Bản và một số nước cũng đã hủy bỏ yêu cầu làm xét nghiệm Covid-19 trước khi khởi hành.

Báo Triều Tiên xác nhận nhà lãnh đạo Kim Jong-un từng nhiễm Covid-19

Tại Úc, chính phủ đã rút ngắn thời gian cách ly đối với người nhiễm Covid-19 từ 7 ngày xuống còn 5 ngày, bắt đầu từ ngày 9.9, theo ABC News. Thủ tướng Úc Anthony Albanese cho biết ông và các nhà lãnh đạo địa phương tin rằng việc nới lỏng quy định là "phản ứng tương xứng tại thời điểm này của đại dịch".

“Những gì chúng tôi muốn làm là đảm bảo rằng chính phủ phản ứng theo tình thế đã thay đổi. Covid-19 có thể sẽ tồn tại trong một khoảng thời gian đáng kể”, ông Albanese nói.

Tại Mỹ, chính phủ dự kiến sẽ dừng việc mua và cung cấp vắc xin Covid-19 từ tháng 1.2023 vì thiếu ngân sách, buộc người dân phải dùng bảo hiểm hoặc tiền túi nếu muốn tiêm chủng, theo Bloomberg. Điều này có nghĩa là việc cung cấp vắc xin Covid-19 sẽ được chuyển giao cho thị trường tư nhân.

Ông Hans Kluge, Giám đốc khu vực châu Âu của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), ngày 30.8 cho biết có thể xóa sổ dịch đậu mùa khỉ tại châu Âu, chỉ ra việc số ca nhiễm đã giảm ở nhiều nước dù thiếu vắc xin. Trong khi đó, cơ quan y tế bang Texas của Mỹ cùng ngày ghi nhận ca tử vong đầu tiên liên quan đến căn bệnh ở nước này, theo AFP.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.