Bùi Xuân Hiếu - tài năng một thời của HAGL trở lại thi đấu sau 10 năm

07/10/2022 13:46 GMT+7

Không may gặp phải tai nạn ngay thời điểm đỉnh cao của sự nghiệp, tuy nhiên Bùi Xuân Hiếu mới đây đã trở lại và sẽ thi đấu trong màu áo của CLB Vị Trí Vàng Kon Tum ở giải hạng 3.

Đo cự ly chạy. Lấy đà, hít thở.

Tung ra cú sút búa bổ làm bó tay thủ thành của đối phương.

Đó là hình ảnh của cầu thủ Bùi Xuân Hiếu, xuất hiện trong trận đấu giữa Hoàng Anh Gia Lai và Ninh Bình vào năm 2012. Bàn thắng ấy làm người ta liên tưởng đến siêu sao Cristiano Ronaldo. Xuân Hiếu từng là một cầu thủ triển vọng và nhận được sự quan tâm rất lớn từ người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Ở tuổi 20, Bùi Xuân Hiếu là tài năng sáng giá và niềm tự hào của bóng đá Gia Lai. Anh được HLV Phan Thanh Hùng gọi lên tuyển Việt Nam để chuẩn bị cho AFF Cup 2012. Nghiệt ngã thay, Xuân Hiếu chưa kịp lên tuyển hội quân thì gặp tai nạn và phải rời xa sân cỏ.

Ngày 24.9.2012, khi Bùi Xuân Hiếu đang đi bộ trước cổng học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai trên Quốc lộ 14 thì có hai chiếc xe khách chạy ngược chiều va chạm nhau gần đó. Bất ngờ, nắp thùng hàng của một chiếc xe va quẹt ngang qua vai của Hiếu, găm sâu vào xương, khiến cầu thủ này bị tổn thương hai đốt sống và dây thần kinh. Trải qua nhiều ca điều trị, thậm chí phải sang nước ngoài Bùi Xuân Hiếu mới có thể trở lại với bóng đá.

Không thể thi đấu ở cường độ cao, Bùi Xuân Hiếu đã tham gia vào công tác đào tạo cầu thủ trẻ cùng HAGL. Ngoài ra, anh cũng tham gia những giải đấu phong trào và tích cực tập luyện để lấy lại phong độ. Giờ đây, sau 10 năm, một lần nữa Bùi Xuân Hiếu quyết định viết tiếp giấc mơ chơi bóng bằng việc làm trợ lý HLV kiêm cầu thủ ở CLB Vị Trí Vàng Kon Tum thi đấu tại giải hạng Ba.

Tai nạn đã cướp đi những ngày tháng tươi đẹp nhất trong tuổi nghề của một cầu thủ bóng đá nhưng giờ đây, Xuân Hiếu vẫn vượt qua tất cả để bước tiếp ở độ tuổi 32. Với những nỗ lực của mình, Bùi Xuân Hiếu xứng đáng trở thành đầu tàu dẫn dắt các cầu thủ trẻ tại CLB Vị Trí Vàng Kon Tum thực hiện mục tiêu giành chiếc vé lên chơi ở giải hạng Nhì.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.