Bulgaria đóng không phận với máy bay chở Ngoại trưởng Lavrov vì lý do gì?

Bulgaria đóng không phận với máy bay chở Ngoại trưởng Lavrov vì lý do gì?

La Vi
La Vi
01/12/2023 17:05 GMT+7

Nga ngày 30.11 cáo buộc Bulgaria đã hành động một cách ác ý khi không cho phép máy bay chở Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov bay qua không phận quốc gia đông nam châu Âu này.

Máy bay chở ông Lavrov đã buộc phải đi một lộ trình dài hơn qua Hy Lạp để đưa ông tới dự hội nghị của các ngoại trưởng thuộc Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) tại Skopje, Bắc Macedonia.

Bình luận về sự việc này, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 30.11 cực lực chỉ trích lập trường của Bulgaria.

Trong khi đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết sự có mặt của bà trên chuyến bay của Ngoại trưởng Lavrov là lý do Bộ Ngoại giao Bulgaria đưa ra để từ chối cho phép máy bay tiếp cận không phận của nước này. Bà Zakharova có tên trong danh sách cấm vận của Liên minh châu Âu (EU).

Bộ Ngoại giao Bulgaria không lập tức đưa ra bình luận.

Nga chỉ trích Bulgaria vì không cho máy bay chở Ngoại trưởng Lavrov qua không phận - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov xuống máy bay tại Skopje hôm 29.11

REUTERS

Bà Zakharova cũng ngụ ý rằng Nga có thể áp dụng các lệnh cấm bay tương tự đối với "hàng nghìn quan chức NATO" và cáo buộc Bulgaria đã tạo ra "tiền lệ nguy hiểm".

Hãng thông tấn TASS của Nga đưa tin ông Lavrov đã đến Skopje hôm 29.11 sau chuyến bay vòng kéo dài 5 giờ đồng hồ nhằm tránh không phận của các quốc gia cấm máy bay Nga.

Ukraine, Estonia, Latvia và Lithuania (Litva) tuyên bố tẩy chay hội nghị ở Skopje để phản đối sự hiện diện của phái đoàn Nga. Hội nghị dự kiến diễn ra trong hai ngày 30.11 và 1.12.

Cao ủy chính sách đối ngoại EU Josep Borrell cho biết ông hiểu sự lo lắng về việc ông Lavrov tham dự sự kiện ở Skopje, Bắc Macedonia. Tuy nhiên, ông cho rằng đây là cơ hội để ông Lavrov trực tiếp nghe được quan điểm của các thành viên OSCE về xung đột Nga - Ukraine.

OSCE gồm 57 thành viên là tổ chức kế thừa của một tổ chức ra đời trong thời Chiến tranh Lạnh như một diễn đàn để Liên Xô và các cường quốc phương Tây đối thoại.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.