Bùng nổ liveshow ca sĩ Việt

Phan Cao Tùng
Phan Cao Tùng
03/11/2022 07:06 GMT+7

Không hẹn mà gặp, hàng loạt ca sĩ công bố đầu tư tổ chức liveshow lớn trên khắp cả nước, giúp thị trường âm nhạc thật sự sôi động sau khoảng thời gian khá dài trầm lắng vì dịch Covid-19 .

Đủ sắc màu

Quy mô lớn nhất vào dịp cuối năm nay là liveshow Tri âm của ca sĩ Mỹ Tâm, diễn ra vào tối 5.11 tại sân vận động Mỹ Đình - Hà Nội, sau 2 lần bị hoãn do dịch Covid-19. Dàn khách mời hát cùng Mỹ Tâm lần này gồm: ca sĩ Hà Anh Tuấn, nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh, rapper Wowy. Tất cả hơn 30.000 vé của liveshow Tri âm đã được bán sạch. Trong đợt mở bán đầu tiên cách đây hơn 1 năm (khi đợt dịch 2021 chưa bùng phát), số lượng vé đã bán ra của liveshow Tri âm tại Hà Nội chạm mốc 15.000 và từ đó đến nay, toàn bộ khán giả vẫn quyết định giữ vé chờ đến ngày Tri âm được tổ chức lại.

Hồ Ngọc Hà sẽ làm liveshow Love Songs - Love Vietnam tại Đà Lạt

Mỹ Tâm hé lộ liveshow Tri âm tại Hà Nội là một trong những liveshow lớn nhất trong sự nghiệp hơn 20 năm ca hát nhằm ghi thêm dấu ấn cho cột mốc mới trong âm nhạc, được đầu tư kỹ lưỡng từ hệ thống âm thanh, ánh sáng, kỹ thuật cho đến phần âm nhạc, dàn dựng sân khấu, trang phục. Điều này càng làm đêm thứ hai của liveshow Tri âm tại Hà Nội (lần đầu vào tháng 4.2021 tại sân vận động Phú Thọ - TP.HCM) trở thành sự kiện âm nhạc hoành tráng được mong đợi trong năm nay của khán giả hâm mộ “họa mi tóc nâu”.

Ca sĩ Hồ Ngọc Hà cũng đã công bố dự án liveshow Love Songs - Love Vietnam lần lượt tổ chức tại các TP du lịch như Đà Lạt, TP.HCM, Đà Nẵng... Trong đó, Đà Lạt sẽ là điểm đến đầu tiên của hành trình vào ngày 13.11. Chưa đầy 24 tiếng, toàn bộ vé liveshow của Hồ Ngọc Hà đã được bán hết. Đêm nhạc diễn ra trong vườn thượng uyển thơ mộng, đậm chất cổ điển trong không gian mang kiến trúc Pháp của một khách sạn giữa TP.Đà Lạt. Nữ ca sĩ cho biết bên cạnh việc hát khoảng 20 bài hit được phối mới với ban nhạc Hoài Sa, cô còn mong muốn mang đến một hình thức mới cho liveshow khi kết hợp âm nhạc với không gian - không khí lãng mạn của những nơi chốn du lịch nổi tiếng.

Sau liveshow Yên Concert tổ chức tại Nhà thi đấu Quân khu 7 (TP.HCM) hôm 15.10 thu hút 5.000 khán giả, vào ngày 4.11 tới, ca sĩ Hoàng Dũng sẽ mang Yên Concert đến với khán giả Hà Nội tại Cung thể thao Quần Ngựa với sự tham gia của ca sĩ khách mời Orange, GDucky, ban nhạc Màu Nước… Ca sĩ Tùng Dương sẽ thực hiện live concert kỷ niệm 20 năm ca hát vào tối 25.11 tại Trung tâm hội nghị quốc gia - Hà Nội. Hai diva Trần Thu Hà - Thanh Lam sẽ xuất hiện trong liveshow của Tùng Dương, bên cạnh các khách mời: nhạc sĩ Lê Minh Sơn, ca sĩ Uyên Linh, rapper Hà Lê và Đào Tố Loan - một trong những ca sĩ opera hàng đầu VN hiện nay.

Liveshow Tri âm của ca sĩ Mỹ Tâm sắp diễn ra tại Hà Nội

Ca sĩ hải ngoại Như Quỳnh cũng tổ chức liveshow mang tên The best of Như Quỳnh diễn ra vào ngày 12.11 tại Nhà hát Hòa Bình (TP.HCM) nhân dịp tròn 30 năm ca khúc Người tình mùa đông ra mắt công chúng và gắn liền với tên tuổi cô. Nhạc sĩ Đức Trí cũng tổ chức live concert Hoa nắng tôi vào ngày 19.11 tại Làng Cù Lần, TP.Đà Lạt với sự góp giọng của Phương Thanh, Hồ Ngọc Hà, Lê Hiếu, Nguyên Hà, Lân Nhã, dàn nhạc Saigon Pops Orchestra. Đây là concert riêng đầu tiên do chính Đức Trí tổ chức, dàn dựng; với sân khấu hoàn toàn thiên nhiên - giữa rừng, núi, hồ… Ca sĩ - nhạc sĩ Jimmii Nguyễn thực hiện liveshow quy mô lớn đầu tiên trong sự nghiệp ca hát và sáng tác hơn 30 năm của anh mang tên Triệu lời tri ân vào ngày 2.12 tại Nhà hát Hòa Bình (TP.HCM).

Đầu tư nghiêm túc, sáng tạo hơn

Có thể thấy, từ đầu năm đến nay, thị trường âm nhạc Việt sôi nổi trở lại và khán giả cả nước có dịp thưởng thức những chương trình, liveshow đáng mong chờ. Nếu trước đây, mỗi ca sĩ làm liveshow để khẳng định vị trí ngôi sao của mình ở thị trường nhạc Việt thì nay liveshow lại khẳng định sự đầu tư nghiêm túc cho nghề, thể hiện sự sáng tạo, mong muốn mang đến những điều mới mẻ hơn cho khán giả của mình.

Liveshow Yên Concert của ca sĩ Hoàng Dũng

NSCC

Ca sĩ Hoàng Dũng hát live cùng ban nhạc gần 30 ca khúc trên một sân khấu được dàn dựng cầu kỳ, nơi ê kíp dựng hẳn một căn nhà thật hoành tráng với đầy đủ nội thất, có thể xoay

360 độ để làm bối cảnh với những chi tiết mộc mạc, yên bình như lối đi nhỏ quanh co bằng gỗ, vườn hoa trước hiên hay khu rừng phía sau. “Chúng tôi muốn mang đến một sân khấu biến đổi không ngừng và liên tục thay đổi trải nghiệm thị giác của khán giả, để mọi người thấy căn phòng là thế giới nội tâm bên trong của ca sĩ Hoàng Dũng và mặt ban công của căn nhà là góc khuất của người nghệ sĩ trong những khoảng lặng nhất. Ánh sáng, màu sắc cho đến ngôi nhà trên sân khấu được thay đổi phù hợp với từng tiết mục.

Ê kíp đã cùng nhau nghe và tưởng tượng về trải nghiệm cảm xúc của khán giả trong từng điểm rơi cũng như cao trào”, đạo diễn Dương Mai Việt Anh cho biết.

Đạo diễnTrần Vi Mỹ thì cho hay: “Live concert Triệu lời tri ân sẽ được dàn dựng như những trang đời của Jimmii Nguyễn được kể lại qua những bài hát hay nhất của anh. Khán giả sẽ nghe anh hát những bài hát của mình từ phong cách mộc mạc, lãng tử, du ca cho đến những phần trình diễn đỉnh cao khi kết hợp cùng dàn nhạc giao hưởng”.

Ca sĩ Tùng Dương chia sẻ: “Cái khó nhất với tôi chính là làm show mới phải chất hơn show trước, phải sáng tạo và vượt qua được chính bản thân mình. Vì thế, trong liveshow 20 năm lần này, tôi không mời khán giả đến nghe lại những bài hát cũ mà thử sức với những điều mới. Lần này sân khấu sẽ sử dụng những công nghệ tối tân về ánh sáng và mỹ thuật sân khấu, cùng phần múa đương đại để tăng thêm sự hấp dẫn. Điều đó thể hiện ê kíp của chúng tôi rất thức thời, dung hòa thị hiếu chứ không chỉ làm những điều chúng tôi thích”.

Nhạc sĩ Đức Trí sau thời gian theo dõi thị trường âm nhạc đã nhận định: “Gần một năm nay, khán giả trở lại thói quen mua vé xem ca nhạc, không còn chờ vé tặng của nhà tài trợ. Các chương trình cũng tự bán vé và nhiều show hết vé. Là người làm nghề, chúng tôi thích điều này, chứng tỏ khán giả hiện tại đang có nhu cầu mong muốn được đến sân khấu xem nhạc sống, hát live”.

Mỹ Tâm thẳng thắn: “Ca sĩ đầu tư làm liveshow thời bây giờ không phải nhằm tạo doanh thu và danh tiếng, mà tình cảm của khán giả mới là thứ quan trọng mang lại cho họ. Chính vì thế, dù tôi tổ chức show với đầy đủ công nghệ, kỹ thuật hiện đại mới, nhưng chú trọng nhất vẫn là sự sẻ chia, chân thành từ chính mình trong giọng hát lẫn giao lưu dành cho khán giả thì mới có thể chinh phục, chạm đến trái tim của người xem”. t

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.