Bùng nổ phim truyền hình Việt Nam

01/03/2006 22:01 GMT+7

Trong năm nay, Hãng phim Lassta sẽ không "một mình một chợ" như năm qua nữa mà có rất nhiều hãng tham gia sản xuất phim trong môi trường cạnh tranh bình đẳng. Hơn ai hết, cuối cùng khán giả sẽ là người hưởng lợi khi ngày càng có nhiều phim Việt được trình làng.

M&T Pictures Việt Nam đã thực hiện bộ phim Tuyết miền nhiệt đới (đạo diễn Vũ Ngọc Đãng) dài 30 tập, còn Đi về phía mặt trời (đạo diễn Lưu Trọng Ninh) dài 29 tập vừa phát sóng trên HTV9. Ngoài hai bộ phim trên, M&T  cũng đang thực hiện  bộ  phim Ghen (32 tập, đạo diễn Đặng Lưu Việt Bảo). Một bộ phim dài hơi khác cũng của  M&T có tên Cầu vồng ngày không mưa (đạo diễn Lưu Trọng Ninh - Nguyễn Mạnh Hà) dự kiến sẽ bấm máy vào tháng 4.2006.

Hãng phim Lassta thì thực hiện tiếp phim Ngã rẽ cuộc đời (đạo diễn Xuân Phước) - đang phát trên sóng HTV7 - và đang quay phim Anh chỉ có mình em (đạo diễn Lê Hữu Lương) dài 40 tập. Theo hợp đồng dự án với Đài truyền hình TP.HCM thì trong một năm phải sản xuất 208 tập phim, Lassta đã đi hơn nửa chặng đường với trên 160 tập qua các phim Vòng xoáy tình yêu, Ảo ảnh, Mộng phù du, Ngã rẽ cuộc đời và Anh chỉ có mình em.

NSƯT Kim Xuân (trái) trong phim Mùi ngò gai - (ảnh: T.L)

Vừa mới ra mắt, Hãng phim Gia Đình Việt (Vifa) đã đánh dấu bằng bộ phim Mùi ngò gai dài 100 tập, hợp tác với hai hãng truyền thông lớn của Hàn Quốc. Mùi ngò gai quy tụ rất nhiều diễn viên ngôi sao trong nhiều lĩnh vực nghệ thuật của Việt Nam. Theo kế hoạch trong năm 2006 của Vifa, kịch bản phim Vườn  ảo thuật  400 tập đã hoàn thành, đang trong quá trình chuẩn bị chi tiết cho kế hoạch quay. Bộ phim tiếp sau Mùi ngò gai là KTX dài 50 tập.

Theo bà Huỳnh Thanh Diệu,  Phó giám đốc Hãng phim Gia Đình Việt: "Năm 2006, các hãng phim đang nỗ lực hoàn tất những dự án của mình, và đến cuối năm 2006 - đầu 2007 sẽ là cuộc cạnh tranh thật sự của các hãng khi phim chính thức phát sóng". Dự báo về phim truyền hình trong năm 2006, ông Bá Vũ - cố vấn sản xuất Hãng phim M&T cho rằng: "2006 sẽ là năm của phim truyền hình Việt Nam. Nhu cầu của khán giả về phim truyền hình là rất lớn và từ đó, sự cạnh tranh giữa các hãng cũng quyết liệt hơn.  Đến lúc đó, cần có thương hiệu rõ ràng hơn".

Trâm Anh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.