Nhiều chân dài
Một tiêu chí quan trọng hứa hẹn phim sẽ hút khách, đó là phim có nhiều sao. Bước chân hoàn vũ đáp ứng yếu tố này bởi quy tụ dàn diễn viên khá “hot” hiện nay. Người đẹp “đại gia” Lý Nhã Kỳ (vai nữ chính Thụy Khê), Lê Kiều Như (cựu hoa hậu thể thao Thu Sương), Lương Thế Thành (Chu Khang), Kinh Quốc (Hải Minh), Cao Thái Sơn…Phim còn có sự trở lại của người đẹp đất Bắc, Mai Thu Huyền trong vai Phương Trà. Đây là vai diễn đầu tiên của Mai Thu Huyền sau 2 năm tạm xa phim ảnh để tập trung kinh doanh. Ngoài ra, tất cả những người mẫu làm nền trong các cảnh lớn như Thụy Khê đăng quang hoa hậu… đều là người mẫu chuyên nghiệp do Công ty người mẫu PL cung cấp.
| Thông tin thêm Phim do FPT Media hợp tác sản xuất với Đài truyền hình TP.HCM, gồm 40 tập, dự kiến sẽ phát sóng vào cuối năm 2009. Nhà văn công an Bùi Anh Tấn (từng nổi tiếng với tiểu thuyết về thế giới đồng tính Một thế giới không có đàn bà) cùng giám đốc sản xuất của FPT Media, Đoàn Nguyễn Thanh Quang là đồng tác giả kịch bản, Xuân Phước đạo diễn. |
Đạo diễn Xuân Phước cho biết trong lúc lo lắng chưa biết nên tìm và chọn nguồn người mẫu nào thì Thanh Long, giám đốc công ty PL, đã chủ động liên hệ để hỗ trợ người mẫu cho phim. “Nhận được đề nghị của Thanh Long, tôi nhẹ cả người. Vì nếu đi thuê người mẫu chuyên nghiệp sẽ phải tốn một khoản kinh phí rất lớn”, đạo diễn Xuân Phước cho biết. Chỉ mỗi tội người mẫu làm nền thì cao, trong khi diễn viên nữ chính Lý Nhã Kỳ không được cao lắm (chỉ 1m62), nên khi quay chung với dàn người mẫu, Nhã Kỳ phải tự…nâng tầm bằng những đôi guốc cao “vật vã”.
“Phim của tôi làm hay dở tùy khán giả đánh giá, nhưng chắc chắn là sẽ kỹ và sạch”, đạo diễn Xuân Phước tự nhận xét về tác phong làm việc của anh. Hai chữ “kỹ” và “sạch” ở đây phải được hiểu theo đúng nghĩa đen. “Ra phim trường, dù một cọng rác tôi cũng phải dọn cho sạch rồi mới tiến hành quay”. Quả thật trong lúc làm việc anh rất kỹ tính với nhiều nguyên tắc “bất di bất dịch”. Chẳng hạn như việc mỗi diễn viên phải tự mang theo kịch bản khi ra hiện trường, không ai được mượn của ai, không phân biệt diễn viên sao hay diễn viên nền, người nào làm trái sẽ bị lập biên bản.
Diễn viên tâm huyết
Một phần vì “tướng” Xuân Phước khá nghiêm, một phần vì tiến độ quay dồn dập nên cả đoàn phim làm việc rất nghiêm túc. Trong dàn diễn viên, người “hiếu động” và nhiệt tình nhất có lẽ là nam diễn viên Kinh Quốc. Anh luôn nói chuyện huyên thuyên, pha trò với mọi người ở trường quay. Đạo diễn Xuân Phước đặt cho Kinh Quốc biệt danh “radio online”. Còn các nhân viên khác trong đoàn hay gọi đùa Quốc là “Kinh Quá”. Kinh Quốc cho biết để đóng những phân cảnh đánh nhau, anh đã mất 2 tháng đi học… 2 chiêu aikido. Tuy trang bị “võ công đầy mình” nhưng Kinh Quốc vẫn mệt nhoài sau những cảnh đánh nhau. Còn các cô chân dài yểu điệu như Lý Nhã Kỳ, Lê Kiều Như... nhiều lúc phải kiệt sức vì tiến độ quay dồn dập của phim. Lý Nhã Kỳ xoay xở cùng lúc với hai phim “Bước chân hoàn vũ” và “Gió nghịch mùa”, lại có nhiều cảnh quay khuya nên chuyện cô “lơ mơ” ngủ tại trường quay mỗi khi chờ tới phân đoạn của mình là chuyện thường gặp. Lý Nhã Kỳ cũng là người có sự chuẩn bị chu đáo nhất. Cô luôn mang theo một ê-kíp làm tóc, trang điểm, phục trang riêng thay vì dùng chung người với các diễn viên khác. Sau mỗi cảnh quay, cô luôn có người săn sóc riêng. Diễn viên trẻ Cẩm Linh thậm chí bị bác sĩ ra lệnh phải nghỉ quay vì suy nhược do làm việc quá sức. Nhưng vì cảnh quay đã lên lịch, cô vẫn ra phim trường. Hôm nhân vật Minh Ly của cô phải nằm viện, Cẩm Linh cười bảo mặt em tái thế này vào vai bệnh nhân hợp, khỏi phải hóa trang. Ca sĩ Lê Kiều Như thì gầy sộp đi vì vừa theo phim vừa phải viết hoàn chỉnh tiểu thuyết “Sợi xích” để kịp xuất bản trong thời gian tới.
Trong khi đó, nam diễn viên Lương Thế Thành (vai Chu Khang) lại trăn trở về việc thiếu đất diễn. Tuy Chu Khang là vai nam chính, lại có số phận khá phức tạp nhưng thời gian xuất hiện không nhiều do phim có quá nhiều vai chính, tuyến nhân vật chồng chéo. “Tôi lo nhất là sẽ không thể hiện được gì nhiều trong phim này vì thiếu đất diễn quá. Chỉ còn cách đầu tư vào trang phục cho thật ấn tượng", Thế Thành than.
Nguyên Chính
Bình luận (0)