Bước chuyển mình của đội tuyển Việt Nam

21/06/2023 16:43 GMT+7

Đội tuyển Việt Nam đã có những bước chuyển mình đầu tiên về triết lý và lối chơi dưới thời HLV Philippe Troussier, dù hành trình trước mắt Quang Hải cùng đồng đội còn dự báo nhiều khó khăn.

Lối chơi đã hình thành

So với trận gặp đội Hồng Kông cách đây 5 ngày, đội tuyển Việt Nam chỉ có 4 thay đổi trong đội hình xuất phát trong cuộc tiếp đón đội Syria. Về cơ bản, việc giữ lại sơ đồ 3-5-2 cùng 7 cái tên đá chính của HLV Philippe Troussier cho thấy dù đã có những va vấp về lối chơi, nhưng chiến lược gia người Pháp vẫn kiên định.

Ông vạch ra con đường mang màu sắc triết lý kiểm soát cho đội tuyển Việt Nam. Các cầu thủ phải tự động hòa nhập, thích nghi với yêu cầu này nếu muốn được lựa chọn cho "chiến dịch" vòng loại World Cup mà ông Troussier dự kiến chuẩn bị với 100 cầu thủ.

Lối chơi và sơ đồ không thay đổi, nhưng đội tuyển Việt Nam đã chuyển mình trước đối thủ được đánh giá cao hơn. Các học trò của ông Troussier kiểm soát trận đấu với đội hình chặt chẽ, cùng khả năng luân chuyển bóng ở tốc độ cao và đa dạng. Vẫn với số lượng đường chuyền ngắn vượt trội, nhưng khác biệt là những đường chuyền trực diện mở ra cơ hội, tạo ra sự xô lệch nơi đối thủ đã nhiều hơn. Những bài tấn công biên rồi đảo cánh để hậu vệ băng vào vòng cấm dứt điểm, tấn công đập nhả ở trung lộ,... được các cầu thủ thực hiện nhuyễn hơn.

Bước chuyển mình của đội tuyển Việt Nam - Ảnh 1.

Bước chuyển mình của đội tuyển Việt Nam - Ảnh 2.

Bước chuyển mình của đội tuyển Việt Nam - Ảnh 3.

Đội tuyển Việt Nam vượt khó

MINH TÚ

Đội tuyển Việt Nam đã thực sự chơi ở thế cửa trên, dồn ép đối thủ vào góc võ đài và toan tính thời điểm để "ra đòn". Chìa khóa mà ông Troussier muốn học trò tìm kiếm đằng sau triết lý kiểm soát bóng nằm ở chỗ, thay vì chơi bóng rình rập, chờ đối thủ để lộ sai lầm, đội tuyển Việt Nam làm chủ cuộc chơi và tấn công dồn dập để buộc đối thủ tự bộc lộ khoảng trống trước khi tấn công vào.

Theo HLV Troussier, điểm sáng của đội tuyển Việt Nam ở trận này là các cầu thủ ghi bàn từ tình huống mở. Đây là cụm từ được nhà cầm quân người Pháp sử dụng nhiều lần ở SEA Games 32. Thực tế, bàn thắng được ghi từ "bóng chết" hay "bóng sống" đều có giá trị tương đương nhau trên bảng tỷ số. Song, ghi bàn từ những tình huống phối hợp mở luôn cho thấy ý đồ và định hướng chơi bóng cao hơn nhiều so với tình huống cố định, thường đến từ yếu tố may rủi.

Ghi bàn từ tình huống mở đòi hỏi các cầu thủ phải phối hợp ăn ý và nhuần nhuyễn, trong một hệ thống có chiều sâu, được thiết kế với nhiệm vụ rõ ràng cho từng cầu thủ. HLV Troussier đang muốn tạo ra một hệ thống như vậy, với làn gió mới mẻ từ những tân binh như Thái Sơn, Văn Tùng, Tuấn Tài vốn đã quen với lối chơi kiểm soát bóng ở đội U.23, hay nguồn động lực thổi vào những cựu binh như Văn Hậu, Quang Hải,...

Vẫn cần thời gian kiểm chứng

Đội tuyển Việt Nam mới đang ở giai đoạn đầu dưới thời một HLV mới, đang phải vận hành lối chơi mới. Những chiến thắng sẽ mang tính khích lệ, giúp cầu thủ có thêm tự tin. Còn để đội bóng thực sự vào khuôn, thầy trò ông Troussier cần thêm thời gian tiếp tục thử nghiệm và củng cố.

BLV Ngô Quang Tùng đánh giá: "Nhìn chung tuyển Việt Nam mới là những trận đấu đầu tiên dưới thời HLV Philippe Troussier. Chúng ta không nên chê nhiều quá và cũng không nên khen nhiều. Đây mới chỉ là hai trận giao hữu, không ai muốn thua còn thắng cũng chỉ để đấy chứ không thể khẳng định được điều gì. Triết lý của HLV Philippe Troussier, con người mới, đội hình mới có làm nên được điều gì hay không thì cứ từ từ, mới là giai đoạn đầu.

Bước chuyển mình của đội tuyển Việt Nam - Ảnh 4.

Đội tuyển Việt Nam cần thời gian "thuộc bài"

MINH TÚ

Trong giai đoạn xây dựng hiện tại chúng ta không thể khẳng định cầu thủ nào là trụ cột mới. Cả đội tuyển và người hâm mộ phải bình tĩnh, quá trình thi đấu ở V-League tới đây mới giúp các cầu thủ khẳng định được chất lượng. Lúc đó HLV Philippe Troussier có thêm sự quan sát, đánh giá".

HLV Troussier cũng nêu quan điểm: "Tôi nghĩ từ giờ đến trận đấu đầu tiên ở vòng loại World Cup 2026, chúng ta cần thời gian để cầu thủ hấp thụ đầy đủ những gì tôi yêu cầu. Ngoài ra, tôi muốn cầu thủ khi trở về CLB, họ sẽ được đá thường xuyên ở V-League. Mùa giải hiện tại hết vào cuối tháng 8, rồi phải đến tháng 10 thì mùa giải 2023-2024 mới bắt đầu. Trong khi đó, vòng loại World Cup 2026 sẽ thi đấu vào tháng 11. Trước khi bước vào các trận đấu chính thức, tôi chờ đợi cầu thủ sẽ có khoảng 4, 5 trận ở CLB.

Cầu thủ cần duy trì việc được thi đấu, dù rằng việc tập luyện đã là tốt rồi. Tôi sẽ theo dõi màn thể hiện của họ ở CLB, trao đổi và thiết lập mối quan hệ chặt chẽ với CLB để theo dõi tình trạng cầu thủ. Từ những đợt tiếp, tôi sẽ sàng lọc lựa chọn hợp lý và phù hợp cho vòng loại World Cup 2026".

Đội tuyển Việt Nam đã "đầu xuôi", còn để "đuôi lọt", thầy trò HLV Troussier còn phải nỗ lực nhiều, cùng tâm thế dám sai dám sửa.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.