Bước qua lời nguyền

23/05/2006 00:15 GMT+7

Tuyên bố của Thủ tướng Tây Ban Nha Zapatero sẵn sàng hòa đàm với tổ chức ly khai xứ Basque ETA báo hiệu sự thay đổi quan điểm rất cơ bản của Chính phủ Tây Ban Nha. Những người tiền nhiệm của ông Zapatero đều coi ETA là tổ chức khủng bố và cự tuyệt đối thoại trực tiếp với ETA. Nay ông Zapatero như bước qua lời nguyền.

ETA được thành lập trong thập kỷ 60 của thế kỷ trước và theo đuổi mục tiêu đấu tranh giành độc lập cho xứ Basque. Cuộc đụng độ giữa ETA và chính phủ ở Tây Ban Nha đã khiến cho hơn 800 người bị thiệt mạng. Mức độ bạo lực của cuộc xung đột này có khác so với ở Pháp và Anh, nhưng bản chất lại giống nhau. Cho tới nay, chưa có lực lượng ly khai nào ở ba nước đó thành công, nhưng các chính phủ kia cũng chẳng dẹp bỏ được họ và mối bất hòa cứ như cái ung nhọt dai dẳng trên cơ thể các nước này.

Ông Zapatero có lý do và điều kiện để đối thoại với ETA trong khi cả Chính phủ Pháp lẫn Chính phủ Anh chưa sẵn sàng đàm phán trực tiếp với phe ly khai. Ông Zapatero thắng cử cách đây hơn một năm nhờ tác động của vụ đánh bom khủng bố ở Madrid - nhưng không phải do ETA gây ra. Tháng 3 vừa qua, ETA đã đơn phương tuyên bố ngừng bắn. Trong bối cảnh đó, làm găng với ETA rất bất lợi cho ông Zapatero khi phải ưu tiên cho chống khủng bố. Ông Zapatero cần phải tách biệt ETA với lực lượng khủng bố chứ không nên đẩy ETA vào chân tường, làm như vậy còn phân hóa được cả nội bộ ETA, nhất là khi việc đơn phương ngừng bắn đã không phải là việc dễ dàng đối với ETA.

Có lẽ ông Zapatero đã bước qua lời nguyền vì nhận thức được rằng lời nguyền ấy không giúp cho Chính phủ Tây Ban Nha giải quyết vấn đề này, chỉ làm cuộc xung đột tiếp tục tồn tại như từ mấy thập kỷ nay trong khi chẳng có chính phủ nào ở Tây Ban Nha có thể tồn tại theo được lâu đến như vậy. Lợi ích của việc bước qua lời nguyền còn lớn hơn và cấp thiết hơn là lợi ích của việc làm theo lời nguyền.

La Phù

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.