Bước tiến mới trong nỗ lực xóa nợ sinh viên ở Mỹ

Khánh An
Khánh An
16/07/2023 06:15 GMT+7

Chính quyền Tổng thống Joe Biden tiếp tục xóa nợ vay sinh viên trong quyết định gây tranh cãi.

Đài CNN ngày 15.7 đưa tin Bộ Giáo dục Mỹ thông báo sẽ xóa 39 tỉ USD nợ vay thời sinh viên cho hơn 800.000 người, nỗ lực nằm trong cam kết tranh cử trước đây của Tổng thống Joe Biden. Kể từ khi ông Biden nhậm chức vào tháng 1.2021, chính quyền đã xóa 116,6 tỉ USD nợ vay sinh viên cho hơn 3,4 triệu người Mỹ. Nỗ lực này vẫn tiếp tục dù vấp phải trở ngại từ Quốc hội, Tòa án Tối cao và đảng Cộng hòa.

Bước tiến mới trong nỗ lực xóa nợ sinh viên ở Mỹ - Ảnh 1.

Những người biểu tình ủng hộ kế hoạch xóa nợ sinh viên tại Washington D.C

Reuters

Gánh nặng thời sinh viên

Tại Mỹ, nợ vay sinh viên có thể được trả theo một trong nhiều kế hoạch, chung quy dựa trên thu nhập và quy mô gia đình chứ không dựa vào mức dư nợ, được gọi là kế hoạch trả nợ theo thu nhập (IDR). Sau khi tuân thủ tiến trình trả nợ đến thời hạn nhất định, có thể là 20 hoặc 25 năm, thì số nợ còn lại sẽ được xóa.

Về thông báo mới nhất, Bộ trưởng Giáo dục Miguel Cardona cho biết cơ quan chức năng từng không theo dõi chính xác tiến trình trả nợ dần, khiến nhiều người vay không được xóa nợ đúng quy định. Dự kiến việc điều chỉnh sẽ giúp hơn 800.000 người được xóa tổng mức nợ 39 tỉ USD. "Bằng cách khắc phục những sai sót hành chính trong quá khứ, chúng tôi đảm bảo rằng mọi người đều được xóa nợ một cách xứng đáng", theo Bộ trưởng Cardona.

Vào năm 2019, việc xóa nợ diện rộng cho sinh viên trở thành chủ đề quan trọng trong tranh cử Tổng thống Mỹ, khi thượng nghị sĩ Elizabeth Warren thúc đẩy ý tưởng xóa mức nợ lên đến 50.000 USD/người. Theo trang Investopedia, vấn đề này ngày càng trở nên quan trọng sau khi đại dịch Covid-19 khiến hàng triệu người mất việc và chính phủ phải tạm ngưng đòi nợ, tính lãi trên các khoản vay liên bang. Việc tạm ngưng này được gia hạn nhiều lần dưới thời ông Donald Trump và đương kim Tổng thống Biden. Đến tháng 8.2022, ông Biden đề xuất xóa nợ vay sinh viên lên đến 20.000 USD/người cho khoảng 43 triệu người và khôi phục việc tính nợ, lãi suất đối với những khoản vay còn lại. Cụ thể, chính phủ Mỹ sẽ xóa 10.000 USD tiền nợ vay sinh viên cho những người có thu nhập dưới 125.000 USD/năm. Những người thụ hưởng Chương trình Trợ cấp Pell (hỗ trợ các sinh viên thuộc gia đình thu nhập thấp) sẽ được xóa nợ 20.000 USD.

Trở ngại của ông Biden

Tuy nhiên, Hạ viện ngày 24.5 đã thông qua nghị quyết ngăn chặn đề xuất trên. Sau đó, Tòa án Tối cao ngày 30.6 phán quyết tổng thống không có thẩm quyền chỉ đạo bộ trưởng giáo dục hủy số nợ lớn mà không thông qua quốc hội. Ước tính kế hoạch của ông Biden sẽ xóa tổng mức nợ lên đến 430 tỉ USD, trong đó có khoảng 20 triệu người được xóa nợ hoàn toàn.

Sinh viên Mỹ nợ bao nhiêu ?

Tại Mỹ, sinh viên có thể vay theo diện liên bang được chính phủ tài trợ hoặc vay riêng của ngân hàng, liên minh tín dụng, cơ quan tiểu bang hay trường học.

Theo trang Education Data, mức trung bình nợ vay liên bang là 37.338 USD/người, còn nợ vay riêng là 54.921 USD/người. Một sinh viên ở mức trung bình thường vay hơn 30.000 USD để học xong bằng cử nhân. Tổng cộng có khoảng 45,3 triệu người tại Mỹ còn thiếu nợ vay sinh viên, trong đó 92% là nợ vay liên bang. Sau 20 năm tính từ thời điểm nhập học, phân nửa trong số những người từng vay thời sinh viên vẫn còn nợ khoảng 20.000 USD/người. Đáng chú ý, nhóm người 50 - 61 tuổi có mức nợ vay sinh viên trung bình cao nhất, với mức 45.600 USD/người.

Theo tờ York News-Times, đảng Cộng hòa chỉ trích kế hoạch này khi cho rằng nó vượt quá thẩm quyền của tổng thống. Thượng nghị sĩ Bill Cassidy cho rằng điều đó sẽ là "sự bất công sâu sắc" đối với 87% người Mỹ không mắc nợ vay sinh viên. Reuters dẫn lời lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện Mitch McConnell chỉ trích rằng đó là "một cú tát vào mặt mọi gia đình đã hy sinh dành dụm cho đại học, mọi sinh viên tốt nghiệp đã trả nợ và mọi người Mỹ đã chọn một con đường sự nghiệp khác hoặc tình nguyện phục vụ trong lực lượng vũ trang của chúng ta để tránh gánh nợ".

Về động thái mới nhất của Bộ Giáo dục, Chủ tịch Ủy ban Giáo dục Hạ viện Virginia Foxx cho rằng thông báo đó là "bất hợp pháp" và khiến những người trả thuế phải gánh chịu quá nặng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.