Buôn 15 bánh heroin, 1 giáo viên lãnh án tử hình

20/09/2018 09:23 GMT+7

Căn cứ hồ sơ vụ án và lời khai của Sáu tại tòa, HĐXX nhận định, đủ căn cứ để buộc tội Sáu phạm tội mua bán trái phép chất ma túy và tuyên mức án tử hình.

Ngày 19.9, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử và tuyên phạt bị cáo Thò Pạ Sáu (43 tuổi, nguyên giáo viên tiểu học, ngụ H.Quế Phong, Nghệ An) tử hình về tội mua bán trái phép chất ma túy.
Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Nghệ An, chiều 22.4, tại xã Châu Thôn (H.Quế Phong), Sáu đang vận chuyển 15 bánh heroin, 2 kg ma túy đá và 8.000 viên hồng phiến đi bán thì bị lực lượng chức năng bắt giữ. Trong quá trình điều tra và tại tòa, Sáu khai số ma túy trên là của một người Lào, bản thân chỉ là người phiên dịch thuê để lấy 400 USD tiền công.
Tuy nhiên, Sáu không có bằng chứng chứng minh cho lời khai trên. Căn cứ hồ sơ vụ án và lời khai của Sáu tại tòa, HĐXX nhận định, đủ căn cứ để buộc tội Sáu phạm tội mua bán trái phép chất ma túy và tuyên mức án cao nhất.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.