Buồn chuyện tình cảm, một thanh niên tự đâm thủng phổi

03/11/2014 15:15 GMT+7

(TNO) Chiều 3.11, nguồn tin từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Sóc Trăng cho biết bệnh viện vừa phẫu thuật cứu sống bệnh nhân Huỳnh Trịnh Quốc T. (21 tuổi, ngụ tại phường 3, TP.Sóc Trăng), nhập viện với tình trạng bị dao đâm thủng phổi .

Buồn chuyện tình cảm, nam thanh niên tự đâm thủng phổi
Bác sĩ Bệnh viện đa khoa tỉnh Sóc Trăng chăm sóc sức khỏe cho anh Huỳnh Trịnh Quốc T. - Ảnh: Huyền Trinh

Theo các bác sĩ, bệnh nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng phổi bị đâm thủng, tính mạng nguy kịch vào sáng 1.11. T. nhập viện với lưỡi dao găm xuyên thành ngực, sâu 6 cm, thủng phổi trái, mũi dao gần sát màng ngoài tim.

Sau ca phẫu thuật thành công kéo dài hơn 2 giờ 30 phút, hiện sức khỏe T. đã ổn định.

Đây là ca phẫu thuật mà bệnh nhân trong tình trạng sức khỏe nguy hiểm nhất từ trước đến nay mà Bệnh viện đa khoa Sóc Trăng từng ghi nhận, BS Nguyễn Hữu Thuấn, Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Sóc Trăng, cho biết.

Theo người nhà bệnh nhân, nguyên nhân ban đầu được xác định là do anh T. buồn vì chuyện tình cảm gặp trắc trở với người bạn gái ngụ cùng địa phương nên mới hành động dại dột như thế. 

Trần Thanh Phong - Huyền Trinh

>> Cãi vã, cha đâm con thủng phổi
>> Cứu sống bệnh nhân bị đâm thủng phổi
>> Buồn chuyện tình cảm, nhảy cầu tự tử
>> Một trung úy công an tự đâm thủng tim
>> Mất mạng do tự đâm vào bụng
>> Buồn chuyện tình cảm, nhảy cầu tự tử

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.