• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Thời trang nghề & nghiệp

Burkini và khăn hijab của phụ nữ Hồi giáo - sự sáng tạo không giới hạn của ngành thời trang

Quảng Hà
trangdtbtn@gmail.com
16/08/2021 15:00 GMT+7

Một trong những trang phục độc đáo nhất thế giới là burkini. Đằng sau chiếc áo tắm đặc biệt dành cho phụ nữ Hồi giáo này là cả một câu chuyện, nỗ lực sáng tạo và "cuộc chiến" khẳng định thông điệp "thời trang không có giới hạn" và "thời trang tôn vinh sự khác biệt" của những người làm thời trang.

Hơn cả là một trang phục có thiết kế... đặc biệt, burkini mang đến những câu chuyện và những thông điệp đầy nhân văn, có ý nghĩa lớn lao đối với phụ nữ nói riêng và các tín đồ thời trang nói chung, đó là: Thời trang tôn vinh sự khác biệt.
Những bộ burkini trở nên thu hút, hấp dẫn hơn bởi chính cô người mẫu gốc Hồi giáo Halima Aden. 
 
Đối với người Hồi giáo thì việc phụ nữ mặc trang phục che kín ba bộ phận tay, chân và tóc là dấu hiệu của sự khiêm nhường cũng như thể hiện đức tin của họ. Thế nên, trước khi burkini ra đời, phụ nữ Hồi giáo được xem như không biết đến các bãi tắm, bể bơi công cộng, các bãi biển, đảo. Bởi, để có thể tham dự vào các không gian này, họ không được phép (và cũng không thể, không nên) dùng trang phục thường ngày, dù nó sang chảnh, đắt tiền tới cỡ nào. Tương tự, với các hoạt động thể thao có yêu cầu về trang phục gần như vậy, họ cũng thường bị... xếp ngoài cuộc. 
Burkini sáng tạo và trông thú vị đến bất ngờ. Đôi khi nó như một bộ dạ vũ đặc biệt dưới nước của những người phụ nữ khiêm nhường.
 
Burkini ra đời, đảm bảo một cách tinh tế những yêu cầu khắt khe mà phụ nữ Hồi giáo phải tuân thủ, giúp nhiều người trong số họ chính thức "gia nhập" làng thời trang và thể thao thế giới, theo nhiều ý nghĩa. 
Đối với thế giới thời trang, trong khi thỏa thích với đam mê cá nhân thì những phụ nữ đạo Hồi với đức tin riêng của mình vẫn giữ được nguyên tắc mà họ phải tuân thủ. Đó là điều tuyệt vời nhất mà burkini mang lại cho họ.
 
Burqini hay burkini vốn là một từ mới được sáng tạo từ hai từ góc là burqa (nghĩa là cơ thể, burqa cũng là tên một loại trang phục trùm kín từ đầu đến chân của phụ nữ đạo Hồi) và bikini - mang nghĩa là áo tắm dành cho phụ nữ. 
Một mẫu burkini của LYRA Swim, người mua có thể mua cả bộ hoặc tách rời, hãng thông tin chi tiết từng sản phẩm trên trang web của mình để khách hàng chủ động chọn lựa. (Ảnh LYRA Swim)
 
Burquini được "sáng chế" bởi Adeha Zanetti, một nhà thiết kế thời trang người Úc gốc Liban. Burqini nhìn giống như bộ quần áo lặn với phần mũ trùm đầu gắn liền với thân, tuy nhiên so với quần áo lặn thì chúng rộng rãi hơn và được làm từ loại vải may quần áo bơi thay vì bằng cao su. 
Nhờ burkini, những phụ nữ theo đạo Hồi có thể xuống biển, bể bơi công cộng như nhiều phụ nữ bình thường khác. (Ảnh LYRA Swim)
 
Burkini che kín toàn cơ thể, trừ khuôn mặt, bàn tay và bàn chân, vừa đủ để không vi phạm giới luật của Hồi giáo, làm bằng chất liệu nhẹ giúp người mặc có thể bơi lội thoải mái. Phần áo/ thân trên của burkini hoặc phụ kiện tương tự nào đó (tùy theo sáng tạo, ý tưởng của nhà thiết kế hoặc người mặc) được kéo dài xuống quá gối hoặc gần tới gối để che đi phần đùi. 
Một mẫu áo bơi của thương hiệu LYRA Swim.
 
Bộ quần áo bơi này được các phụ nữ Hồi giáo rất chào đón bởi nó chính là giải pháp hoàn hảo cho họ, giúp họ có thể thoải mái bơi lội, đặc biệt là tắm biển mà không phải mặc các đồ bơi "lộ liễu". 
Mẫu burkini của những phụ nữ không theo đạo Hồi, họ có thể không dùng khăn hijab. (Ảnh LYRA Swim)
 
Thú vị hơn, sau khi burkini ra đời, vượt ra khỏi mục tiêu ban đầu, nó được nhiều phụ nữ trên thế giới lựa chọn vì sở thích không muốn lộ cơ thể, tránh nắng hoặc đơn giản hơn là sự độc đáo. (Mặc dù, thực tế cũng như một số loại trang phục khác, burkini cũng từng vấp phải một số sự phản đối gay gắt).
Cũng như các sản phẩm thời trang khác, burkini dành được sự quan tâm của các nhà thiết kế nên ở nó có đầy đủ sự rực rỡ, đa dạng của một sản phẩm thời trang độc đáo.
 
NTK thời trang Zanetti nói: "Có rất nhiều phụ nữ không hề theo đạo Hồi nhưng họ khiêm nhường. Việc che kín cơ thể ở chốn công cộng khiến họ thấy thoải mái hơn, cơ thể và thói quen của họ được tôn trọng, giữ gìn tốt hơn. Burkini giải quyết điều đó. Nó không chỉ giúp hòa nhập mà còn giúp thể hiện bản thân. Được là chính mình rất quan trọng, được tận hưởng thời gian để làm những gì yêu thích cũng quan trọng không kém".
 
Vượt ra khỏi mục tiêu ban đầu, burkini bởi được lựa chọn của nhiều phụ nữ không theo đạo Hồi nên nó đã được sáng tạo thành nhiều kiểu dáng, mẫu mã và hình in khác nhau trên cơ sở thiết kế ban đầu. Kèm theo nó là một loạt các phụ kiện như khăn rất phù hợp với váy, có thể dùng đồng bộ hoặc tháo rời để tạo ra một vẻ ngoài độc đáo. 
Nhờ sự đón nhận và mở rộng thế giới khách hàng mà rất nhiều hãng burkini ra đời như: Hydro Swimwear, Lyra Swim, AWA Swimwear, SabrineCat Swimwear, Lanuuk Swimwear, Madamme BK, Shelline Swimwear...
Burkini trên sàn catwalk cùng với các mẫu bikini bình thường - do Halima Aden trình diễn.
 
Một thú vị nữa đối với burkini là ở nó, khi thay đổi về chất liệu, những phụ nữ Hồi giáo lại tự tin sử dụng chúng ở các môi trường, không gian khác như là các công sở làm việc, sự kiện... - những nơi mà có thể bộ trang phục truyền thống của họ không phù hợp. Điều này rất có ý nghĩa với những phụ nữ làm việc ở các cơ quan như Liên hợp quốc, tổ chức đa quốc gia...  
Những chiếc khăn hijab của người Hồi Giáo mang vẻ đẹp hiện đại và đầy sáng tạo.
 
"Thời trang, đó là sự chấp nhận bất kỳ một phong cách cá nhân nào đó - chấp nhận một cá nhân khác biệt như một sự độc đáo, sáng tạo và nổi bật của họ, giữa những gì không giống họ. Ở thời trang, người ta không thấy được ranh giới về dân tộc, tôn giáo cũng như việc phá bỏ đi những tiêu chuẩn lỗi thời về bản sắc và sắc đẹp là điều mà thời trang luôn hướng tới", một tín đồ thời trang đã chia sẻ như vậy, khi được hỏi về những trang phục của phụ nữ Hồi giáo và burkini.
Tin, ảnh tổng hợp: Bbc.com, Alure.com,Washingtonpost.com
Top
Top