Cả 4 thí sinh F0 của Bắc Ninh có nguyện vọng được xét đặc cách tốt nghiệp

Quý Hiên
Quý Hiên
08/07/2022 11:34 GMT+7

Theo Ban Chỉ đạo thi tỉnh Bắc Ninh , địa phương này có 4 thí sinh F0 thì cả 4 em đều có nguyện vọng được xét đặc cách tốt nghiệp . Ngoài ra, một số em ốm, có hồ sơ hợp lệ cũng sẽ được xét đặc cách.

Sáng nay 8.7, trong buổi thi bài thi tổ hợp, bà Ngô Thị Minh, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT, cùng đoàn công tác số 5 của Ban Chỉ đạo thi quốc gia đã đến kiểm tra một số điểm thi trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh và làm việc với Ban Chỉ đạo thi tỉnh Bắc Ninh.

Theo Ban Chỉ đạo thi tỉnh Bắc Ninh, trước kỳ thi, cả tỉnh có 10 thí sinh thuộc diện được miễn thi tốt nghiệp, trong đó 6 em được miễn thi do tham gia các kỳ thi chọn đội tuyển dự thi Olympic quốc tế năm 2022, 4 em là thí sinh khuyết tật. Những em này đương nhiên sẽ được xét tốt nghiệp theo khoản 2 điều 42 Quy chế thi tốt nghiệp THPT.

Bà Ngô Thị Minh làm việc với Ban Chỉ đạo thi tỉnh Bắc Ninh

Kim hiền

Có 10 thí sinh ốm, không thể dự thi. Các điểm thi đều đã hướng dẫn gia đình các thí sinh làm hồ sơ để được đặc cách tốt nghiệp.

Ngoài ra, có 4 thí sinh diện F0, trong đó 1 em ở điểm thi Trường THTP Nguyễn Đăng Đạo và 3 em ở điểm thi Trường THPT Lý Thường Kiệt. Theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT, cả 2 điểm thi nói trên đều đã bố trí phòng thi dành riêng cho thí sinh F0. Tuy nhiên, cả 4 thí sinh đều làm đơn xin phép không dự thi, xin được xét tốt nghiệp theo diện đặc cách. Các điểm thi cũng đang làm hồ sơ đề xuất Sở GD-ĐT Bắc Ninh xét tốt nghiệp đặc cách cho 4 thí sinh này.

Ngoài 24 thí sinh trên, tại Hội đồng thi tỉnh Bắc Ninh còn có 52 em vắng không có lý do. Những em này đều là thí sinh tự do, đăng ký dự thi để có điểm thi làm căn cứ xét tuyển đại học.

“Các điểm thi đều có danh sách thí sinh, kèm theo số điện thoại của các em. Sau buổi làm thủ tục, các điểm thi đều rà soát, gọi điện cho những thí sinh vắng, để tìm hiểu lý do. Kết quả ban đầu cho thấy, việc vắng mặt của các thí sinh đều do nguyện vọng cá nhân của các em. Không một em nào vắng mặt do điều kiện kinh tế khó khăn, hoặc do gặp tình huống oái oăm nhất thời (lạc đường giống 2 thí sinh Hà Nội như báo chí đã phản ánh) mà không thể dự kỳ thi”, ông Trịnh Khôi khẳng định.

Cần tạo điều kiện tốt nhất để giúp thí sinh tránh nguy cơ vi phạm quy chế

Theo bà Ngô Thị Minh, kỳ thi ở Bắc Ninh được tổ chức nhìn chung đảm bảo yêu cầu của quy chế thi. Các điểm thi đều đã tạo điều kiện tốt nhất cho thí sinh trong việc tham dự kỳ thi, không gây căng thẳng cho các em.

Tuy nhiên, việc tỉnh này có tới 2 thí sinh vi phạm quy chế thi là mang điện thoại vào phòng thi trong khi cả nước chỉ có 22 em diện này, cũng là điều lãnh đạo các điểm thi phải suy nghĩ.

Trong phòng thi thuộc điểm thi Trường THPT Nguyễn Đăng Đạo, Bắc Ninh

Kim hiền

“Qua báo cáo cho thấy việc các em mang điện thoại vào phòng thi là do sao nhãng nên vô tình vi phạm quy chế thi. Như vậy, cho dù chúng ta đã quán triệt nội dung quy chế cho các em là không mang điện thoại vào phòng thi, nhưng liệu chúng ta đã tạo điều kiện tối đa cho các em, giúp các em tránh tối đa nguy cơ vi phạm quy chế? Chẳng hạn, nếu lỡ mang điện thoại đến thì các em có chỗ gửi hay không? Tôi tin rằng nếu tất cả các điểm thi đều tổ chức bài bản việc giữ đồ dùng tư trang cá nhân cho thí sinh, thì sẽ hạn chế việc thí sinh mang điện thoại vào phòng thi”, bà Minh nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.