Cá bè nuôi trên sông La Ngà lại chết bất thường

Lê Lâm
Lê Lâm
19/12/2018 06:52 GMT+7

Trong hai ngày 16 - 17.12, cá bè của nhiều hộ dân nuôi trên sông La Ngà bỗng nhiên chết một cách bất thường.

Ngày 18.12, ông Phùng Cẩm Hà, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản (Sở NN-PTNT Đồng Nai), cho biết đang phối hợp với chính quyền xã Phú Ngọc và La Ngà (H.Định Quán) và Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai thống kê thiệt hại, đồng thời lấy mẫu nước, mẫu cá để xét nghiệm, điều tra nguyên nhân cá bè nuôi trên sông La Ngà lại chết bất thường.
Trước đó, trong hai ngày 16 - 17.12, cá bè của nhiều hộ dân nuôi trên sông La Ngà bỗng nhiên chết một cách bất thường. Theo ông Hà, bước đầu xác định có 8 hộ bị ảnh hưởng, chủ yếu là các loại cá giống như cá lăng, cá nàng hai và cá chép. “Số lượng cụ thể, Chi cục đang thống kê nên chưa có số liệu chính xác, tuy nhiên ước lượng chỉ khoảng vài trăm ký”, ông Hà nói.
Cùng ngày, Chủ tịch UBND H.Định Quán Trần Quang Tú xác nhận trong ngày 18.12, chính quyền H.Định Quán đã chi trả xong 12,3 tỉ đồng tiền hỗ trợ người dân nuôi cá bè trên sông La Ngà bị chết hàng loạt vào tháng 5.2018.
Như Thanh Niên đã đưa tin, vào rạng sáng 21.5, hơn 1.500 tấn cá các loại của 129 hộ nuôi cá bè trên sông La Ngà (thuộc hai xã Phú Ngọc và La Ngà) đột nhiên chết hàng loạt, thiệt hại hàng trăm tỉ đồng. Vào cuộc xác minh, lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai xác định nguyên nhân cá chết là do thiên tai. Cụ thể, vào ngày 20.5 trời đã đổ một cơn mưa lớn cuốn nhiều tạp chất, rác thải trên mặt đất xuống sông và đổ về hạ nguồn. Đồng thời lúc này mực nước tại khu vực nuôi cá (ở hạ nguồn) đang thấp khiến lượng ô xy trong nước bị thiếu hụt, gây ra tình trạng cá chết. UBND tỉnh Đồng Nai sau đó đã phê duyệt 12,3 tỉ đồng hỗ trợ cho các hộ dân trên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.