Cá chép cúng ông Táo, giá xuống thấp kỷ lục

23/01/2014 09:10 GMT+7

(TNO) Chợ cá Sở Thượng, quận Hoàng Mai - chợ đầu mối cá lớn nhất Hà Nội đang trải qua ngày buôn bán sôi động nhất trong năm với phiên bán cá chép vàng phục vụ người dân cúng ông Công ông Táo về trời.

(TNO) Chợ cá Sở Thượng, quận Hoàng Mai - chợ đầu mối cá lớn nhất Hà Nội đang trải qua ngày buôn bán sôi động nhất trong năm với phiên bán cá chép phục vụ người dân cúng ông Công ông Táo về trời.

>> Chen nhau ngắm cá chép 200 triệu đồng một con
>> Làng quê náo loạn vì... cá chép
>> Tranh nhau mua cá chép tiễn ông Táo
>> Chiếc lồng đèn cá chép khổng lồ
>> Lồng đèn cá chép lớn nhất Việt Nam

So với năm trước, lượng cá chép tập trung về chợ nhiều gấp khoảng 4 lần. Giá cá bán ra vì thế cũng chỉ bằng khoảng 1/3 mức giá năm ngoái.

1 giờ sáng nay, 23.1, lượng người bán và người mua cá đã tập trung đông nghẹt tại chợ Sở Thượng.

 bạt ngàn cá chép tiễn ông Táo, giá cá thấp kỷ lục
Chen nhau mua cá chép vàng từ 1 giờ sáng tại chợ cá Sở Thượng

Mức giá ban đầu được các tiểu thương đưa ra là 200.000 đồng/kg cá chép vàng, 100.000 đồng/kg cá chép đen. Mức giá này chỉ bằng một nửa so với năm trước.

Cá chép càng nhỏ, màu càng vàng đậm thì giá càng cao.

Cụ thể, loại cá chép 1 kg khoảng 12-15 con có giá 180.000 đồng/kg. Loại cá chép mỗi kg được trên dưới 40 con có giá từ 200.000 đồng đến 220.000 đồng/kg.

Tuy nhiên, cho đến 4 giờ sáng, lượng cá từ các tỉnh thành như Nam Định, Thái Bình, Hải Dương, Vĩnh Phúc tập trung về chợ nhiều, người mua dần giảm, giá cá chép cũng vì thế mà giảm mạnh.

Giá cá chép đen, loại 1 kg được 10 con chỉ còn 50.000 đồng/kg. Cá chép lai Nhật Bản giá còn 100.000/kg. Cá chép vàng Tam Dương, loại đẹp nhất với màu vàng rực, con nhỏ, mỗi kg được từ 35-40 con chỉ còn 150.000 đồng/kg.

Cho đến 6 giờ sáng nay, người đến mua cá đã vãn nhưng số cá còn tồn lại chợ Sở Thượng rất nhiều.

Người bán mang cả số cá này ra cổng chợ, chào mời khách.

Cá chép đen loại đẹp chỉ còn 30.000 đồng/kg, cá chép vàng loại trung bình 60.000 đồng/kg, loại đẹp chỉ còn 100.000-110.000 đồng/kg.

Tuy giá cá tại chợ đầu mối xuống thấp kỷ lục trong những năm gần đây (các năm trước, trung bình mỗi kg cá chép vàng giá 300.000 đồng/kg), nhưng giá cá bán lẻ cho người dân tại các chợ nhỏ thì không hề rẻ.

Khảo sát tại các chợ Ngã Tư Sở, chợ Đại Từ, Nghĩa Tân và các điểm bán cá trên các tuyến phố, giá 1 bộ gồm 3 con cá chép từ 30.000 đồng-40.000 đồng.

Những hình ảnh dưới đây được Thanh Niên Online ghi tại chợ cá Sở Thượng trong rạng sáng nay, Tết ông Công ông Táo, 23 tháng Chạp.

bạt ngàn cá chép tiễn ông Táo, giá cá thấp kỷ lục

bạt ngàn cá chép tiễn ông Táo, giá cá thấp kỷ lục

bạt ngàn cá chép tiễn ông Táo, giá cá thấp kỷ lục
Cá chép vàng con càng nhỏ và màu càng đậm thì bán càng được giá
bạt ngàn cá chép tiễn ông Táo, giá cá thấp kỷ lục

 bạt ngàn cá chép tiễn ông Táo, giá cá thấp kỷ lục
Cá chép đen giá chỉ bằng một nửa cá chép vàng. Lúc 6 giờ sáng nay, chỉ còn khoảng 30.000 đồng/kg
bạt ngàn cá chép tiễn ông Táo, giá cá thấp kỷ lục
Lựa chọn con cá khỏe, màu sắc vàng đậm, không bị bong vảy
bạt ngàn cá chép tiễn ông Táo, giá cá thấp kỷ lục

bạt ngàn cá chép tiễn ông Táo, giá cá thấp kỷ lục
Người dân mua cá theo cân tại chợ, về bán lẻ theo con nên thường thích lựa chọn cá chép nhỏ vừa phải
bạt ngàn cá chép tiễn ông Táo, giá cá thấp kỷ lục

bạt ngàn cá chép tiễn ông Táo, giá cá thấp kỷ lục
Chợ cá Sở Thượng từ ngày 21 tháng Chạp lúc nào cũng đông đúc, nhộn nhịp cả ngày đêm
bạt ngàn cá chép tiễn ông Táo, giá cá thấp kỷ lục
Cá được mamg về các chợ nhỏ để bán lẻ
bạt ngàn cá chép tiễn ông Táo, giá cá thấp kỷ lục
Chợ cá Sở Thượng - chợ cá đầu mối lớn nhất Hà Nội đang trải qua ngày buôn bán sôi động nhất trong năm

 Nguyễn Tuấn - Thúy Hằng (thực hiện)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.