
Tìm con chữ cho người Ca Dong
Từ nhiều năm nay, anh Đinh Xuân Bình (44 tuổi), một người con của bộ tộc Ca Dong H.Sơn Tây, Quảng Ngãi , đã mày mò nghiên cứu từng âm tiết, âm vị sao cho phù hợp để tạo ra bộ chữ viết cho dân tộc mình.

Thu hàng chục triệu đồng nhờ nhử cá đồng ở lại ao sau mùa lũ
Tận dụng diện tích ao trước nhà, ông Võ Văn Chiến ở ấp Bình Hưng, xã Bình Thạnh, thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, đã dùng chà cây và rau muống nhử cá ở lại sau mùa lũ, mang đến thu nhập đáng kể cho gia đình.

Khám phá trường đặc biệt vùng cao của trẻ Ca Dong
Từ nguồn kinh phí của nhà nước hỗ trợ 520 ngàn đồng/tháng cho mỗi học sinh, nhà trường đã phân chia cụ thể các khoản chi tiêu để lo từng bữa ăn cho 158 học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số Ca Dong trong khu nội trú. Nhờ đó, những bữa cơm bán trú tại trường luôn tươm tất, đảm bảo đủ chất dinh dưỡng, thức ăn được để trong khay sạch sẽ.