Cả hạm đội Đức đột ngột nổi lên giữa sông vì hạn hán

21/08/2022 14:30 GMT+7

Mới đây, mực nước thấp ở sông Danube đã làm lộ ra hơn 20 chiếc tàu chiến cũ thuộc hạm đội Đức bị đánh chìm trong Thế chiến thứ 2.

Chúng nằm trong số hàng trăm con tàu thuộc Hạm đội Đức quốc xã bị đánh chìm dọc sông Danube khi rút lui trước sức tấn công của hồng quân Liên Xô hồi năm 1944.

"Những tàn tích của Thế chiến thứ 2, hay hậu quả của xung đột giữa Hồng quân và hạm đội Đức đang nằm trước mắt chúng ta. Chúng ẩn chứa một thảm họa sinh thái cho chúng ta, cho cư dân Prahovo, vốn đã đe dọa chúng ta mỗi ngày trong 78 năm qua", theo ông Velimir Trajilovic, tác giả sách.

Xác tàu chiến Đức nổi lên trên sông Danube

reuters

Xác tàu chiến cũ đã khiến phần sông Danube còn lưu thông được hẹp đi khoảng hơn 79 m. Nhiều tàu vẫn còn chứa hàng tấn đạn dượcchất nổ, gây nguy hiểm cho ngành hàng hải và ngư dân địa phương.

Chính phủ Serbia đã mời nhà thầu để trục vớt các xác tàu và loại bỏ chất nổ cùng đạn dược. Chi phí cho hoạt động này ước tính vào khoảng 30 triệu USD.

Nhiều xác tàu từ Thế Chiến II bỗng nổi lên tại đảo Nhật Bản Iwo Jiwa
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.