Sáng 29.8, Khu du lịch sinh thái trằm Trà Lộc (thôn Hải Xuân, xã Vĩnh Định, Quảng Trị) đã tổ chức Lễ hội "phá trằm" truyền thống năm 2026. Đây là một nét văn hóa dân gian độc đáo được người dân địa phương gìn giữ suốt hơn 300 năm.

Đông đảo người dân, du khách xuống trằm Trà Lộc bắt cá
ẢNH: B.H
Lễ hội “phá trằm” được tổ chức hằng năm vào khoảng tháng 7 hoặc tháng 8 âm lịch, sau khi bà con nông dân địa phương kết thúc mùa vụ. Từ 5 giờ sáng, lễ hội bắt đầu với các nghi thức truyền thống và phần khai mạc.
Sau đó, một vị chức sắc trong làng sẽ phát lệnh “phá trằm”. Lúc này, người dân và du khách có thể trực tiếp xuống trằm tham gia đánh bắt cá, tôm... bằng những dụng cụ thủ công như rớ, nơm, rập, rổ. Hoạt động diễn ra từ khi lệnh “phá trằm” được phát cho đến 11 giờ 30 cùng ngày.

Người dân được đánh bắt thủy hải sản trong trằm thoải mái nhưng không được dùng các thiết bị cấm
ẢNH: B.H
Suốt một năm, người dân gần như không tự ý đánh bắt thủy sản tại trằm Trà Lộc, tạo điều kiện cho các loài sinh sôi, đồng thời góp phần bảo vệ nguồn nước và hệ sinh thái. Sau khi kết thúc vụ hè - thu, người dân bắt đầu tổ chức lễ hội, mở nước và xuống trằm săn “lộc trời”.
Lễ hội “phá trằm” Trà Lộc thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân, trong đó nhiều phụ huynh mong muốn đưa con em đến trải nghiệm một nét văn hóa truyền thống độc đáo, gắn liền với đời sống của người dân vùng nông thôn.
Để bảo vệ nguồn lợi thủy sản, lễ hội nghiêm cấm sử dụng thiết bị xung điện, chất nổ, hóa chất, dụng cụ sắc nhọn và các phương thức có nguy cơ gây hủy hoại hệ sinh thái, nguồn lợi thủy sản.

Nhiều phụ huynh đưa con nhỏ đến tham gia, trải nghiệm nét văn hóa độc đáo
ẢNH: B.H
Bà Tô Thị Hải Yến, Phó chủ tịch UBND xã Vĩnh Định, cho biết lễ hội “phá trằm” đã được người dân làng Trà Lộc gìn giữ, trao truyền suốt hơn 300 năm. Theo bà, giá trị của lễ hội không nằm ở việc mỗi người bắt được nhiều hay ít cá, mà ở niềm vui sum họp, tinh thần đoàn kết và sự gắn bó giữa cộng đồng với thiên nhiên.
“Qua tập quán ‘phá trằm’, cha ông đã để lại bài học rằng khai thác phải đi đôi với bảo vệ; thụ hưởng sản vật từ thiên nhiên phải gắn với trách nhiệm nuôi dưỡng, tái tạo và gìn giữ nguồn lợi cho thế hệ sau”, bà Yến nói.

Những con cá, tôm... bắt được, được xem là "lộc trời"
ẢNH: B.H
Với người dân địa phương, cá, tôm bắt được trong ngày “phá trằm” được xem là “lộc” của thiên nhiên, gửi gắm mong ước mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, cuộc sống no ấm.
UBND xã Vĩnh Định kỳ vọng, việc duy trì lễ hội “phá trằm”, gắn với bảo tồn nghề làm nón lá, các di tích lịch sử, văn hóa và cảnh quan trằm Trà Lộc, sẽ góp phần hình thành những sản phẩm du lịch sinh thái, văn hóa đặc trưng, qua đó thu hút thêm du khách đến địa phương.
Bình luận (0)