Cà Mau: 3 tháng đầu năm, kỷ luật 25 đảng viên tham nhũng, tiêu cực

Gia Bách
Gia Bách
13/04/2023 20:59 GMT+7

Trong 3 tháng đầu năm 2023, tỉnh Cà Mau thi hành kỷ luật 25 đảng viên vi phạm về tham nhũng, tiêu cực.

Ngày 13.4, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Cà Mau (Ban Chỉ đạo) tổ chức phiên họp thường kỳ quý 1/2023.

Theo thông tin tại phiên họp, trong quý 1/2023, cấp ủy, chi bộ và UBKT các cấp đã thi hành kỷ luật 25 đảng viên vi phạm về tham nhũng, tiêu cực. Trong đó, kỷ luật khiển trách 11 trường hợp, kỷ luật cảnh cáo 12 trường hợp và khai trừ 2 trường hợp.

Ngành thanh tra tỉnh đã thực hiện 21 cuộc thanh tra hành chính. Qua đó phát hiện sai phạm về kinh tế 450 triệu đồng, kiến nghị xử lý hành chính 4 tổ chức, 19 cá nhân.

Hiện nay, Cơ quan CSĐT cảnh sát điều tra 2 cấp thụ lý 5 vụ với 5 bị can; Viện KSND tỉnh thụ lý 1 vụ với 5 bị can; TAND 2 cấp thụ lý 5 vụ với 9 bị cáo. Trong quý 1/2023 đã khởi tố mới 3 vụ án tham nhũng.

Cũng tại phiên họp này, Ban Nội chính Tỉnh ủy Cà Mau đã thông qua tờ trình về việc đưa 1 vụ án ra khỏi diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo xử lý; đồng thời, báo cáo tóm tắt tiến độ giải quyết các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo xử lý.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.