Cà Mau: Bắn pháo hoa đón giao thừa Tết Quý Mão tại quảng trường Thanh Niên

Gia Bách
Gia Bách
20/11/2022 14:55 GMT+7

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đã ký ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão năm 2023.

Ngày 20.11, tin từ Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau, Chủ tịch UBND tỉnh này vừa ký ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão năm 2023.

Theo đó, chương trình nghệ thuật, bắn pháo hoa đón giao thừa tại TP.Cà Mau sẽ diễn ra lúc 21 giờ ngày 21.1.2023 (30 tết). Địa điểm bắn pháo hoa là quảng trường Thanh Niên (đường Trần Hưng Đạo, phường 5, TP.Cà Mau) và được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Cà Mau.

Ngoài ra, còn có các hoạt động: Thăm khu căn cứ cách mạng, cán bộ cách mạng lão thành, các gia đình chính sách, lực lượng làm nhiệm vụ và nhân dân tại đảo Hòn Chuối, đảo Hòn Khoai; thăm các Trung tâm Bảo trợ xã hội, Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập, Trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi Nhân Ái, bệnh viện; viếng, dâng hương tại Đền thờ 10 anh hùng liệt sĩ khởi nghĩa Hòn Khoai, Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh và Khu Tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, còn tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao và du lịch.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng thống nhất cho UBND TP.Cà Mau tổ chức, sắp xếp chợ hoa kiểng, chợ dưa hấu phục vụ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Chợ hoa kiểng được bố trí 120 lô trên vỉa hè tuyến đường Phan Ngọc Hiển (giáp đường Đinh Tiên Hoàng), hai bên vỉa hè Quảng trường Trung tâm tỉnh Cà Mau (đối diện Trung tâm Hội nghị tỉnh Cà Mau), một đoạn trên tuyến đường giữa khu Shophouse Vincom và Trung tâm Hội nghị tỉnh Cà Mau; một đoạn trên tuyến đường Lê Duẩn, P.1 và P. 9. Chợ dưa hấu được bố trí 30 lô ở hai bên vỉa hè tuyến đường Lê Duẩn, P.1 và P.9 (gần Trung tâm hội nghị tỉnh Cà Mau). Thời gian hoạt động chợ hoa kiểng, chợ dưa hấu từ ngày 7.1.2023 đến 20 giờ ngày 21.1.2023.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.