Cà Mau: Cảnh báo đợt bùng dịch Covid-19 mới

Gia Bách
Gia Bách
07/03/2022 20:34 GMT+7

Sở Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Cà Mau cảnh báo đợt bùng dịch mới.

Ngày 7.3, tin từ Sở Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Cà Mau, trong ngày hôm nay tỉnh ghi nhận 2.534 ca mắc Covid-19. Trong số ca mắc mới, có 86 ca là giáo viên (lũy kế 361 ca) và 626 ca là học sinh (lũy kế 3.179 ca).

Theo Sở Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh Cà Mau, trong những ngày gần đây, số ca mắc Covid-19 trong ngày trên địa bàn tỉnh tăng liên tục, bắt đầu nhen nhóm một đợt bùng phát dịch mới. Nguyên nhân là sự chủ quan, lơ là của một bộ phận lớn người dân, xem nhẹ công tác phòng, chống dịch; các hoạt động sản xuất, kinh doanh, đi lại của người dân dần trở lại bình thường, đặc biệt là “sự trở lại trường học” của giáo viên, học sinh đã và đang tiềm ẩn nguy cơ bùng phát dịch rất cao trong trường học (712 học sinh và giáo viên/2.534 ca mắc mới trong ngày).

Tuy đã chuẩn bị sẵn kịch bản ứng phó với sự xuất hiện của F0 trong trường học cũng như nhà trường, thầy cô, phụ huynh và học sinh cũng chuẩn bị tâm lý nhưng trước diễn tiến phức tạp của dịch bệnh, số lượng học sinh mắc Covid-19 trong trường học ngày một tăng, nhất là nhóm học sinh cấp mẫu giáo và tiểu học.

Đây là nhóm đối tượng đặc biệt nhạy cảm vì chưa được tiêm phòng vắc xin phòng Covid-19, quyết định cho các em đến trường học trực tiếp cần được xem xét và cân nhắc thật cẩn trọng, cần có sự thống nhất giữa ngành y tế - ngành giáo dục tỉnh Cà Mau và phụ huynh học sinh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.