Cà Mau: Chuyển hồ sơ vụ 'cán bộ ăn chặn tiền hỗ trợ Covid-19' sang công an

Gia Bách
Gia Bách
10/05/2022 20:17 GMT+7

Cơ quan chức năng H.Cái Nước (Cà Mau) cho biết sẽ chuyển hồ sơ vụ cán bộ xã Hòa Mỹ 'ăn chặn' tiền hỗ trợ Covid-19 đến công an tỉnh để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Ngày 10.5, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, qua báo cáo rà soát, ngành chức năng H.Cái Nước (Cà Mau) phát hiện cán bộ xã Hòa Mỹ “ăn chặn" tiền hỗ trợ Covid-19 cho người dân.

Theo đó, tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân về việc cán bộ phụ trách lĩnh vực LĐ-TB-XH của xã Hòa Mỹ "ăn chặn" tiền hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19, ngành chức năng H.Cái Nước vào cuộc rà soát, xác minh và phát hiện số tiền bị "ăn chặn" khoảng 500 triệu đồng.

"Do số tiền sai phạm khoảng 500 triệu đồng nên chúng tôi sẽ chuyển hồ sơ đến công an tỉnh để điều tra, xử lý theo thẩm quyền", nguồn tin cho biết.

Được biết, H.Cái Nước đã chi hàng chục tỉ đồng hỗ trợ cho người dân trên địa bàn bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 đáp ứng đủ điều kiện.

Hiện vụ việc, cán bộ "ăn chặn" tiền hỗ trợ Covid-19 đang được các ngành chức năng ở tỉnh Cà Mau phối hợp điều tra, xác minh xử lý ráo riết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.