Ngày 6.2, tại cuộc họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau, ông Nguyễn Hồ Hải, Bí thư Tỉnh ủy cho biết, dự kiến ngày 30.4 tới sẽ khởi công Dự án mở rộng và nâng cấp Cảng hàng không Cà Mau.
Theo ông Nguyễn Hồ Hải, Cà Mau đặt mục tiêu tăng trưởng từ 7- 8% trong năm 2025 và phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng 2 con số trong nhiệm kỳ tới. Ông nhấn mạnh, hạ tầng giao thông cần đi trước để tạo động lực phát triển, đảm bảo tốc độ tăng trưởng của địa phương theo kịp cả nước.

ẢNH: G.B
Theo báo cáo của UBND tỉnh Cà Mau, tỉnh hiện có 5 dự án trọng điểm do T.Ư đầu tư, gồm: Dự án cao tốc Cần Thơ - Cà Mau; cao tốc Cà Mau - Đất Mũi; Cảng Hòn Khoai và đường giao thông nối từ đất liền ra đảo Hòn Khoai; dự án mở rộng, nâng cấp Cảng hàng không Cà Mau và các dự án nâng cấp mở rộng QL1 và đường Hồ Chí Minh.
Đối với tuyến cao tốc Cần Thơ - Cà Mau với chiều dài 21,9 km qua địa bàn tỉnh, dự kiến hoàn thành cuối năm 2025. Đồng thời, tuyến cao tốc Cà Mau - Đất Mũi dài 90 km, quy mô 4 làn xe cũng đang được triển khai, với kế hoạch đầu tư trước năm 2030.
Dự án Cảng Hòn Khoai cũng được quan tâm, với định hướng phát triển thành cảng biển tổng hợp loại III, thuộc nhóm cảng biển số 5. Cà Mau đề xuất bổ sung khu dịch vụ hậu cần logistics và cầu ra đảo, cùng với việc nâng cấp Quốc lộ 1 đoạn TP.Cà Mau - Năm Căn và đường Hồ Chí Minh đoạn Năm Căn - Đất Mũi.
Ngoài ra, tỉnh cũng triển khai 7 công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, như: Cầu Gành Hào (dự kiến hoàn thành quý 1/2025); Quảng trường Phan Ngọc Hiển (đạt 40% khối lượng); cụm tượng đài chiến thắng Đầm Dơi - Cái Nước - Chà Là (đạt 12%) và Tổ hợp công trình Bảo tàng - Thư viện tỉnh Cà Mau (dự kiến khởi công trước tháng 6.2025).
Cuộc họp cũng cho ý kiến về 9 dự án trọng điểm với tổng mức đầu tư 8.444 tỉ đồng nhằm thúc đẩy sự phát triển toàn diện của tỉnh Cà Mau.
Bình luận (0)