Cà Mau: Công an tiếp nhận thông tin tố giác 2 cán bộ BQL rừng phòng hộ Kiến Vàng

Gia Bách
Gia Bách
02/12/2023 11:07 GMT+7

Cơ quan CSĐT Công an H.Ngọc Hiển (Cà Mau) đang giải quyết nguồn tin về tội phạm liên quan đến 2 cán bộ và 1 nguyên lãnh đạo BQL rừng phòng hộ Kiến Vàng.

Ngày 2.12, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, Công an H.Ngọc Hiển (Cà Mau) có thông báo về việc tiếp nhận thông tin tố giác tội phạm của người dân đối với 2 cán bộ và 1 nguyên lãnh đạo BQL rừng phòng hộ Kiến Vàng.

Theo đó, ông Thái Văn Vĩ (66 tuổi, ngụ TT.Rạch Gốc, H.Ngọc Hiển, Cà Mau) tố cáo 2 cán bộ và 1 nguyên lãnh đạo BQL rừng phòng hộ Kiến Vàng có hành vi vi phạm các quy định về quản lý đất đai xảy ra tại khóm 4, TT.Rạch Gốc.

"Hiện, Cơ quan CSĐT Công an H.Ngọc Hiển đang thụ lý vụ việc theo trình tự tin báo tố giác tội phạm", nguồn tin thông tin.

Ông Vĩ trình bày trong đơn tố giác, năm 1990, ông có tự khai phá một phần đất rừng thuộc ấp Rạch Gốc, xã Tân Ân, H.Ngọc Hiển (nay thuộc khóm 4, TT. Rạch Gốc) vị trí đất nằm gần Kinh Cả Tháp, kéo dài từ Kinh Ba đến gần Kinh Ông Nam.

Cà Mau: 2 cán bộ BQL rừng phòng hộ Kiến Vàng bị tố giác tội phạm - Ảnh 1.

Phần đất tranh chấp hiện ông Vĩ đang nuôi tôm

G.B.

"Năm 1995, tôi có sang nhượng một phần diện tích đất rừng đã khai phá trên cho vợ chồng ông Huỳnh Văn Út và bà Ngô Ngọc Giào (ngụ cùng địa phương). Khi này, gia đình tôi có thỏa thuận với vợ chồng ông Út, là để tôi giữ lại phần đất từ sông Kinh Ba lên khoảng 80 m (ngang khoảng 130 m), phần còn lại thì sang nhượng cho vợ chồng ông Út. Đối với phần diện tích còn lại sau khi sang nhượng, năm 2012, gia đình tôi tiến hành nuôi tôm công nghiệp cho đến nay", ông Vĩ trình bày trong đơn.

Cũng theo đơn tố giác của ông Vĩ, phần đất ông chuyển nhượng cho vợ chồng ông Út vào năm 1999, được Lâm Ngư trường Kiến Vàng (hiện nay là BQL rừng phòng hộ Kiến Vàng) ký hợp đồng giao khoán đất rừng, diện tích giao khoán chỉ là 4,76 ha. Đến năm 2014, BQL rừng phòng hộ Kiến Vàng, chuyển đổi từ hợp đồng giao khoán năm 1999 qua hợp đồng giao khoán mới, diện tích đất của vợ chồng ông Út tăng từ 4,76 ha lên đến 5,67 ha.

Ngày 26.10.2021, ông Q.Đ đại diện BQL rừng phòng hộ Kiến Vàng ký phúc đáp cho TAND H.Ngọc Hiển có nội dung: "...Vào thời điểm năm 1999, BQL rừng phòng hộ Kiến Vàng có ký hợp đồng giao khoán cho hộ bà Ngô Ngọc Giào với diện tích 56.739 m2. Hợp đồng giao khoán số 589 ngày 3.6.2014 không có thay đổi diện tích khoán...".

Ngoài ra, tại bản án sơ thẩm (số 21/2022/DS-ST ngày 31.3.2022), cũng nêu ý kiến của ông L.T.D là "Việc cấp sổ hợp đồng giao khoán năm 1999 và đổi sổ năm 2014 diện tích có sự chênh lệch là do thời điểm năm 1999 đo đạc thủ công, năm 2014 đo đạc bằng máy chuyên dụng nên có sự thay đổi diện tích...".

"Khi được TAND H.Ngọc Hiển mời làm việc, lãnh đạo BQL rừng phòng hộ Kiến Vàng lại có động thái chối bỏ trách nhiệm, cho rằng việc giao khoán đất cho vợ chồng ông Út theo hợp đồng năm 2014 chỉ là thay đổi từ hợp đồng năm 1999, không chấp nhận có việc tăng diện tích mặc dù hợp đồng thể hiện rõ là diện tích tăng lên", ông Vĩ bức xúc nói.

Từ đó, ông Vĩ làm đơn tố giác về tội phạm gửi Cơ quan CSĐT Công an H.Ngọc Hiển, tố cáo ông L.V.T, ông Q.Đ và ông L.T.D có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn giao đất trái quy định của pháp luật cho bà Ngô Ngọc Giào, có dấu hiệu tội phạm "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai" theo Điều 229, Bộ luật Hình sự.

Xem nhanh 12h ngày 2.12: Thời sự toàn cảnh

Tháng 3.2020, bà Ngô Ngọc Giào làm đơn khởi kiện ông Thái Văn Vĩ gửi ra TAND H.Ngọc Hiển tự ý chiếm dụng đất của bà Giào, từ lẽ đó buộc ông phải tháo dỡ công trình đã xây cất và trả lại đất cho bà Giào.

Tại bản án sơ thẩm, TAND H.Ngọc Hiển tuyên chấp nhận đơn khởi kiện của bà Ngô Ngọc Giào, buộc ông Vĩ trả đất lại cho bà Giào. Không đồng tình, ông Vĩ kháng cáo và ở phiên phúc thẩm tuyên không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Ngô Ngọc Giào. Ngày 13.9.2023, TAND cấp cao tại TP.HCM tuyên hủy toàn bộ bản án phúc thẩm, giữ nguyên bản án sơ thẩm của TAND H.Ngọc Hiển.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.