
Rừng tràm, những dòng kênh và nhịp sống miền U Minh Hạ là không gian để Cà Mau phát triển các sản phẩm du lịch sinh thái, trải nghiệm
ẢNH: GIA BÁCH
UBND tỉnh Cà Mau vừa ban hành kế hoạch xây dựng và phát triển thương hiệu "Hương rừng U Minh" gắn với thực hiện thí điểm sản phẩm du lịch "Đêm U Minh huyền thoại". Cách Cà Mau chọn làm du lịch lần này là hạn chế đầu tư dàn trải các công trình mới, ưu tiên khai thác chiều sâu những giá trị văn hóa, sinh thái, lịch sử và con người. "Hương rừng U Minh" được định hướng trở thành thương hiệu du lịch đặc trưng của Cà Mau. Xa hơn, tỉnh muốn từng bước đưa U Minh thành điểm đến du lịch sinh thái, trải nghiệm và văn hóa đặc sắc của ĐBSCL.
Một đêm sống cùng U Minh
Để chuẩn bị cho sản phẩm này, Cà Mau sẽ khảo sát tại các xã Nguyễn Phích, U Minh, Khánh Lâm, Trần Văn Thời, Khánh Hưng, Đá Bạc. Từ đó lựa chọn các khu, điểm du lịch; hộ gia đình, hợp tác xã, doanh nghiệp cùng tổ chức, cá nhân đủ điều kiện tham gia.
Nhiều công việc quen thuộc của cư dân vùng rừng tràm sẽ trở thành trải nghiệm dành cho khách. Với nghề gác kèo ong, khách có thể cùng người dân vào rừng thu hoạch mật ong, chế biến các sản phẩm từ mật ong và nghe kể chuyện về nghề truyền thống này.

Du khách sẽ được trải nghiệm thu hoạch mật ong và nghe chuyện nghề gác kèo ong truyền thống ở rừng U Minh Hạ
ẢNH: GIA BÁCH
Ở không gian "Đất rừng phương Nam" sẽ có "Trạm nghe chuyện U Minh", "Tuyến ảnh U Minh Hạ", "Một ngày làm cư dân U Minh". Du khách được trải nghiệm đời sống vùng rừng tràm qua giăng lưới, đặt lờ, trúm, đặt lợp, tác đìa, chụp đìa và chế biến ẩm thực dân gian. Học sinh, sinh viên có các chương trình giáo dục trải nghiệm, học tập ngoại khóa và hoạt động "Trồng cây gây rừng".
Câu lạc bộ kể chuyện Bác Ba Phi sẽ được hệ thống lại. Chuyện dân gian được thể hiện bằng nhiều hình thức như sân khấu kể chuyện, postcard, video ngắn, tranh minh họa, mã QR, cuộc thi kể chuyện dân gian và chương trình tương tác dành cho khách học đường.
Đờn ca tài tử Nam bộ được tổ chức phục vụ khách vào cuối tuần, dịp lễ, sự kiện. Hoạt động này kết hợp với tham quan, ẩm thực và trải nghiệm cảnh quan sông nước về đêm trên xuồng hoặc phương tiện thủy phù hợp.

Không gian “chợ quê” được tái hiện sống động tại “Hương rừng U Minh”năm 2025, gợi lại nét sinh hoạt gần gũi của người dân vùng U Minh
ẢNH: GIA BÁCH
Quý 3/2026, các điều kiện cần thiết sẽ được chuẩn bị để đưa "Đêm U Minh huyền thoại" gắn với không gian kể chuyện Bác Ba Phi vào khai thác thí điểm. Địa điểm dự kiến được khảo sát, lựa chọn tại Vườn Quốc gia U Minh Hạ và các điểm du lịch liên quan.
Cùng thời gian này, kịch bản trải nghiệm thống nhất được xây dựng; Câu lạc bộ kể chuyện Bác Ba Phi được kiện toàn; lực lượng tham gia được tập huấn kỹ năng phục vụ du lịch; cơ sở vật chất, hạ tầng phục vụ khách được rà soát, nâng cấp. Hoạt động ban đêm phải có phương án bảo đảm an ninh, an toàn, bảo vệ môi trường và bảo tồn hệ sinh thái. Tỉnh cũng sẽ biên soạn tài liệu, sản phẩm truyền thông và kết nối doanh nghiệp lữ hành xây dựng chương trình tour.
Đến quý 4/2026, sản phẩm dự kiến được khai thác thử vào cuối tuần và các sự kiện du lịch của tỉnh. Quá trình vận hành sẽ được khảo sát mức độ hài lòng của du khách, đánh giá hiệu quả khai thác để hoàn thiện quy trình phục vụ.
Từ năm 2027 - 2028, sau khi đánh giá kết quả thí điểm, phạm vi khai thác được mở rộng tại U Minh Hạ và vùng phụ cận. Tỉnh cũng đầu tư, nâng cấp phương tiện thân thiện môi trường, phát triển trải nghiệm gắn với sinh kế cộng đồng, văn hóa dân gian, đờn ca tài tử và chuyện Bác Ba Phi.

Từ trên cao, những cánh rừng tràm U Minh Hạ trải dài hút tầm mắt, mang đến trải nghiệm thú vị cho người dân và du khách
ẢNH: GIA BÁCH
Một chuỗi sản phẩm khác cũng được tính đến: "Đêm U Minh - Ngày Đất Mũi", nối rừng tràm U Minh Hạ với rừng ngập mặn Mũi Cà Mau và các điểm du lịch đặc trưng của tỉnh.
U Minh Hạ sẽ có phiên chợ cuối tuần
Theo kế hoạch, phiên chợ cuối tuần rừng U Minh Hạ sẽ có "Chợ ký ức U Minh", góc "Đường sách nhỏ U Minh", không gian ẩm thực truyền thống "Bếp khói U Minh", khu trưng bày, mua bán sản phẩm OCOP và sản vật địa phương. Chuyện Bác Ba Phi, đờn ca tài tử, nông cụ truyền thống vùng U Minh Hạ và nghề gác kèo ong cũng được đưa vào phiên chợ.

“Hương rừng U Minh” năm 2026 đưa nhiều du khách tìm về không gian rừng tràm U Minh Hạ
ẢNH: GIA BÁCH
Một yêu cầu khá cụ thể là phiên chợ chỉ sử dụng vật liệu thân thiện môi trường như lá chuối, lá tre, lá dừa. Mỗi gian hàng, sản vật địa phương, sản phẩm OCOP đều có câu chuyện văn hóa. UBND xã Đá Bạc chủ trì; địa điểm được lựa chọn trong vùng U Minh Hạ, nơi có khả năng thu hút khách và thuận lợi để người dân tham gia.
Chuyện U Minh cũng sẽ được đưa lên không gian số trong giai đoạn 2027 - 2028. Trong đó có câu chuyện Bác Ba Phi, tác phẩm "Bên dòng sông Trẹm" gắn với giai thoại Triệu Vỹ và Mỹ Lan; các điểm check-in điện ảnh, truyền thông số, du lịch số, bản đồ số và video trải nghiệm thực tế ảo.
Các sản phẩm được ưu tiên gồm phim ngắn quảng bá, video trải nghiệm 1 - 3 phút, postcard chuyện U Minh Hạ, bản đồ số "Hương rừng U Minh", mã QR tại điểm, bộ tranh minh họa Bác Ba Phi, sách nhỏ hoặc cẩm nang trải nghiệm.

Biến những câu chuyện của Bác Ba Phi thành "đặc sản". Trong ảnh là các nghệ sĩ Đoàn cải lương Hương Tràm tái hiện tiết mục Bác Ba Phi khiến khán giả thích thú
ẢNH: GIA BÁCH
Giai đoạn 2026 - 2030, Cà Mau sẽ xây dựng chuyên trang "Hương rừng U Minh" trên Cổng thông tin Du lịch; tổ chức Famtrip, Presstrip; liên kết với TP.HCM, các tỉnh ĐBSCL và các tỉnh, thành trong cả nước xây dựng, khai thác tuyến du lịch kết nối. Sự kiện "Hương rừng U Minh" được tổ chức thường niên; các nền tảng số, KOLs, báo chí và doanh nghiệp lữ hành cùng tham gia quảng bá thương hiệu.
Kinh phí thực hiện gồm ngân sách nhà nước của các cơ quan, đơn vị theo phân cấp; kinh phí lồng ghép từ các chương trình, kế hoạch, đề án liên quan đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và các nguồn hợp pháp khác nếu có.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cà Mau là đơn vị đầu mối triển khai kế hoạch. Vườn Quốc gia U Minh Hạ được giao khẩn trương triển khai Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí đến năm 2030 và phối hợp đưa "Đêm U Minh huyền thoại" vào phục vụ khách du lịch.
Bình luận (0)