Cà Mau đưa nước sạch về vùng khó khăn trước mùa khô 2027

Từ 53 hộ dân ở Biển Bạch đến khoảng 369 hộ ở Nguyễn Phích còn khó khăn về nguồn nước, Cà Mau đang tìm lời giải trước mắt lẫn lâu dài. Giai đoạn 2026 - 2030, tỉnh dự kiến cần khoảng 850 tỉ đồng đầu tư các công trình cấp nước.

Mong nước sạch về trước mùa khô

Chị Nguyễn Ngọc Bích (ngụ ấp Thanh Tùng, xã Biển Bạch, tỉnh Cà Mau) cho biết, nhiều năm qua, cứ đến mùa khô là gia đình chị lại chật vật đổi từng khối nước sinh hoạt với giá rất cao. Vì vậy, thông tin đường ống nước sạch sắp được mở rộng, cùng phương án hỗ trợ bồn chứa, mang đến niềm vui cho những gia đình khó khăn về nguồn nước. "Nghe tin tỉnh sắp mở rộng đường ống kéo nước sạch về tận nơi và hỗ trợ bồn chứa, bà con ở đây mừng lắm. Có nước sạch ổn định, cuộc sống và sinh hoạt của gia đình tôi mới bớt vất vả", chị Bích nói.

Theo Sở Nông nghiệp - Môi trường tỉnh Cà Mau, xã Biển Bạch hiện có 53 hộ dân sinh sống phân tán gặp khó khăn trong tiếp cận nước sinh hoạt. Qua làm việc với người dân, phương án đưa nước về từng khu vực đã được thống nhất. Tại Kênh 18, Kênh 19 và Kênh Tư Thanh, 24 hộ thống nhất tự đào rãnh trên phần đất gia đình để lắp đặt đường ống. Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn hỗ trợ vật tư, nhân công, đồng hồ nước và đấu nối vào hệ thống cấp nước hiện hữu.

Cà Mau đưa nước sạch về vùng khó khăn trước mùa khô 2027 - Ảnh 1.

Niềm vui của người dân xã Biển Bạch, tỉnh Cà Mau, khi nước sạch về đến nhà sau những mùa khô chật vật vì nguồn nước sinh hoạt

ẢNH: GIA BÁCH

Với 29 hộ tại Kênh 15 rưỡi, Kênh 16 rưỡi - Ranh Hạt và Kênh 500, đoạn Kênh 11 đến Kênh 14, khó khăn nằm ở việc không có quỹ đất xây bể chứa, thiếu kinh phí đối ứng và phương tiện, dụng cụ chứa nước. Các hộ thống nhất kiến nghị được hỗ trợ bồn nhựa sử dụng lâu dài. Hiện có một số đơn vị dự kiến tài trợ khoảng 300 bồn chứa loại 1 m3 để địa phương xem xét, phân bổ phù hợp cho các hộ.

Thông tin từ Sở Nông nghiệp - Môi trường tỉnh Cà Mau cho biết, dự án đầu tư xây dựng nâng cấp, mở rộng 11 km mạng đường ống tại xã Biển Bạch; đầu tư công trình xử lý nước và mở rộng 17 km mạng đường ống tại xã Khánh Lâm, xã Khánh An và dự án cấp nước sinh hoạt cấp bách khu vực nông thôn tỉnh Cà Mau giai đoạn 2026 - 2030 đã được UBND tỉnh thống nhất điều chỉnh chủ trương đầu tư. Sở sẽ đôn đốc các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, ưu tiên đấu nối hạng mục mạng lưới đường ống tại Biển Bạch, đưa nước sinh hoạt về cho người dân trước mùa khô năm 2027.

Theo chỉ đạo của Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lê Văn Sử, tỉnh yêu cầu triển khai đồng bộ các giải pháp trước mắt và lâu dài. Trong đó, 24 hộ tại Kênh 18, Kênh 19 và Kênh Tư Thanh được hỗ trợ vật tư, nhân công mở rộng đường ống; 29 hộ chưa có điều kiện tiếp cận nguồn nước tập trung được xem xét phân bổ bồn chứa nước tài trợ đúng đối tượng, công khai, minh bạch. Nguồn điện phục vụ công trình cấp nước cũng được yêu cầu khẩn trương nâng từ 1 pha lên 3 pha.

Cà Mau đưa nước sạch về vùng khó khăn trước mùa khô 2027 - Ảnh 2.

Người dân cùng cán bộ kiểm tra đồng hồ nước, khi nguồn nước sạch về đến gia đình

ẢNH: GIA BÁCH

Ông Lê Văn Dẫy, Phó chủ tịch UBND xã Biển Bạch, cho biết địa phương đang chuẩn bị các điều kiện cần thiết, sẵn sàng mặt bằng để phối hợp triển khai. "UBND xã được phân công phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp - Môi trường để triển khai phương án cấp nước này. Chúng tôi đang tập trung rà soát kỹ lại danh sách 24 hộ dân cần mở rộng đường ống và 29 hộ nhận bồn chứa tài trợ để đảm bảo đúng đối tượng, công khai và minh bạch. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận, sẵn sàng hỗ trợ ngày công nhằm đẩy nhanh tiến độ, sớm đưa nguồn nước sạch về phục vụ bà con".

Trước đó, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Cà Mau đã phối hợp đơn vị chức năng tỉnh tiến hành đấu nối với hệ thống cấp nước Đông Hưng B (xã An Minh, An Giang) - khu vực giáp ranh với tuyến ống thiếu nước của Cà Mau. Đến nay, việc đấu nối đã hoàn thành, kịp thời cấp nước ổn định cho 180 hộ dân khu vực ấp Thanh Tùng, xã Biển Bạch.

Lời giải dài hạn cho nguồn nước

Khó khăn về nước sinh hoạt không chỉ ở xã Biển Bạch. Qua rà soát tổng thể, xã Nguyễn Phích hiện có khoảng 369 hộ dân gặp khó khăn về nguồn nước sinh hoạt do nước ngầm bị nhiễm phèn, chưa đảm bảo trong sinh hoạt.

Trước mắt, Sở Nông nghiệp - Môi trường đã chỉ đạo Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường phối hợp địa phương mở rộng 7 km mạng đường cấp nước, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cho khoảng hơn 100 hộ. Với các hộ còn lại, do sinh sống rất thưa thớt, phân tán, sở sẽ phối hợp UBND xã và các đơn vị liên quan tổ chức họp dân, thống nhất phương án phù hợp với thực tế, gồm mở rộng mạng lưới đường ống, xây dựng bể chứa 48 m3 hoặc nhận hỗ trợ bồn chứa nước.

Cà Mau đưa nước sạch về vùng khó khăn trước mùa khô 2027 - Ảnh 3.

Đường ống dẫn nước được đấu nối với hệ thống cấp nước Đông Hưng B (xã An Minh, An Giang) kịp thời cấp nước ổn định cho 180 hộ dân ấp Thanh Tùng, xã Biển Bạch, tỉnh Cà Mau

ẢNH: GIA BÁCH

Các địa phương còn lại báo cáo không có cụm, tuyến dân cư thiếu nước sinh hoạt do không có nguồn nước ngầm để khai thác. Tuy nhiên, nhu cầu đầu tư mới công trình, mở rộng mạng lưới đường ống vẫn được đặt ra nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch bền vững, nâng tỷ lệ người dân sử dụng nước đáp ứng tiêu chuẩn từ công trình tập trung.

Ngoài những dự án, công trình đã hoàn thành và đang triển khai, Sở Nông nghiệp - Môi trường đã đề xuất danh mục đầu tư xây dựng các nhà máy cấp nước tập trung theo quy hoạch. Giai đoạn 2026 - 2030, nhu cầu kinh phí đầu tư khoảng 850 tỉ đồng, phục vụ nhu cầu thiết yếu, bảo đảm tính bền vững, chủ động ứng phó biến đổi khí hậu, hạn hán.

Cà Mau đưa nước sạch về vùng khó khăn trước mùa khô 2027 - Ảnh 4.

Nước sạch về vùng khó không chỉ giải quyết nhu cầu sinh hoạt mà còn góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân Cà Mau

ẢNH: GIA BÁCH

Song song đó, phương án phát triển các hệ thống cấp nước sạch sẽ được nghiên cứu tích hợp vào Đề án "Khai thác hiệu quả nước mặt, quy hoạch và xây dựng hệ thống hồ chứa nước ngọt, gắn với xây dựng nhà máy xử lý nước sạch; từng bước hạn chế và tiến tới dừng khai thác nước dưới đất phục vụ sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Cà Mau". Mục tiêu là khai thác hiệu quả nguồn nước mặt, từng bước giảm và tiến tới dừng khai thác nước dưới đất khi đã bảo đảm nguồn cấp thay thế ổn định, an toàn, góp phần bảo đảm an ninh nguồn nước.

UBND tỉnh Cà Mau cũng yêu cầu tiếp tục rà soát tình hình cấp nước sạch trên toàn tỉnh, trọng tâm là Nguyễn Phích và những vùng không thể khai thác nước dưới đất. Từ đó, đề xuất giải pháp căn cơ gắn với quy hoạch hồ chứa nước ngọt, phát triển các nhà máy nước tập trung, thích ứng với biến đổi khí hậu, hạn hán.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.