Cà Mau khai hội, khinh khí cầu rực trời cực Nam

Trần Thanh Phong
Trần Thanh Phong
Tại quảng trường Hùng Vương (phường Bạc Liêu), tỉnh Cà Mau long trọng tổ chức Ngày hội văn hóa di sản và Lễ hội khinh khí cầu lần thứ I - năm 2026.

Kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2.9, tối 28.8, tại quảng trường Hùng Vương, tỉnh Cà Mau long trọng tổ chức Ngày hội văn hóa di sản và lễ hội khinh khí cầu lần I - năm 2026, với chủ đề "Hội tụ bản sắc văn hóa nơi địa đầu cực Nam Tổ quốc".

Cà Mau khai hội, khinh khí cầu rực trời cực Nam- Ảnh 1.

Chương trình văn nghệ khai mạc Ngày hội văn hóa di sản và Lễ hội khinh khí cầu tỉnh Cà Mau lần thứ I - năm 2026

ẢNH: TRẦN THANH PHONG

Ngày hội văn hóa di sản và Lễ hội khinh khí cầu diễn ra từ ngày 28.8 đến 2.9, với chuỗi hoạt động phong phú trên các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, du lịch, thương mại và xúc tiến đầu tư. Điểm nhấn là không gian di sản văn hóa phi vật thể, quy tụ nhiều loại hình văn hóa truyền thống tiêu biểu của các vùng miền trên cả nước như đờn ca tài tử Nam bộ, múa rối nước, ca trù, hát then, bài chòi, dân ca quan họ...

Bên cạnh đó, ngày hội còn có Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Cà Mau năm 2026; Hội chợ thương mại, ẩm thực và OCOP; các hoạt động liên kết, khảo sát, trải nghiệm điểm đến; triển lãm mỹ thuật, chương trình nghệ thuật; không gian giới thiệu nghề làm muối ở Bạc Liêu; cùng Lễ hội khinh khí cầu, đêm hoa đăng khinh khí cầu và bắn pháo hoa nghệ thuật. Đặc biệt, lễ thượng cờ, chào cờ hướng về Quốc khánh 2.9 sẽ diễn ra tại Cột cờ Hà Nội - Mũi Cà Mau với quốc kỳ rộng hơn 2.000 m².

Cà Mau khai hội, khinh khí cầu rực trời cực Nam- Ảnh 2.

Lễ hội khinh khí cầu diễn ra tại quảng trường Hùng Vương

ẢNH: TRẦN THANH PHONG

Phát biểu khai mạc ngày hội, ông Lữ Quang Ngời, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, cho biết Cà Mau là vùng đất ở địa đầu cực Nam Tổ quốc, nơi hội tụ những giá trị đặc sắc về thiên nhiên, văn hóa và con người. Qua nhiều thế hệ, những giá trị ấy được gìn giữ, trao truyền và bồi đắp, tạo nên bản sắc riêng của vùng đất Cà Mau.

Theo ông Ngời, ngày hội trước hết là dịp tôn vinh những giá trị văn hóa, di sản phi vật thể đặc sắc của các vùng miền; đồng thời tạo cơ hội để người dân, du khách trải nghiệm và cảm nhận vẻ đẹp của vùng đất, con người Cà Mau.

“Cà Mau mong muốn từ những giá trị vốn có sẽ tạo ra những giá trị mới, đưa di sản ra khỏi không gian bảo tồn để đi vào đời sống, đưa văn hóa trở thành một phần hấp dẫn của sản phẩm du lịch. Qua đó, mỗi giá trị văn hóa không chỉ được gìn giữ mà còn có thể tạo sinh kế, việc làm và thu nhập cho cộng đồng”, ông Ngời nói.

Cà Mau khai hội, khinh khí cầu rực trời cực Nam- Ảnh 3.

Khu trưng bày, triển lãm các gian hàng di sản văn hóa phi vật thể đại diện các vùng miền

ẢNH: TRẦN THANH PHONG

Qua ngày hội, ông Lữ Quang Ngời kỳ vọng sự kiện không chỉ thu hút du khách đến Cà Mau trong những ngày lễ, mà còn tạo thêm những dấu ấn để du khách ở lại lâu hơn, trải nghiệm nhiều hơn và trở lại nhiều lần. Đây cũng là giá trị lâu dài mà tỉnh hướng tới khi tổ chức sự kiện này.

Theo ông Ngời, Cà Mau xác định du lịch, văn hóa và các ngành kinh tế dịch vụ là những lĩnh vực giàu tiềm năng, có thể tạo thêm động lực tăng trưởng. Vì vậy, tỉnh sẽ tiếp tục đổi mới cách làm du lịch, chú trọng xây dựng các sản phẩm có bản sắc, nâng cao chất lượng dịch vụ, đẩy mạnh quảng bá, chuyển đổi số; đồng thời tăng cường liên kết với các địa phương, doanh nghiệp và cộng đồng.

Đặc biệt, Cà Mau mong muốn người dân trở thành chủ thể của các hoạt động văn hóa và là những người được hưởng lợi từ sự phát triển du lịch; doanh nghiệp tìm thấy cơ hội kinh doanh; du khách có những trải nghiệm đáng nhớ; còn các giá trị văn hóa được gìn giữ, phát huy bền vững. Đó cũng là tinh thần tỉnh Cà Mau muốn gửi gắm qua ngày hội lần này.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.