Cà Mau: Lượng bệnh nhân giảm, cơ sở khám chữa bệnh gặp khó

Gia Bách
Gia Bách
06/10/2024 19:01 GMT+7

Theo Sở Y tế Cà Mau, các cơ sở khám chữa bệnh của tỉnh hiện gặp nhiều khó khăn; trong đó có nguyên nhân lượng bệnh nhân đến khám giảm.

Ngày 6.10, tin từ Sở Y tế Cà Mau, hiện các cơ sở khám chữa bệnh (KCB) tự đảm bảo một phần kinh phí hoạt động thường xuyên của tỉnh còn gặp nhiều khó khăn. Trong nhiều nguyên nhân có nguyên nhân lượng bệnh nhân đến khám giảm.

Theo Sở Y tế Cà Mau, qua rà soát và theo báo cáo của các cơ sở KCB, trong 6 tháng của 2024, lượng bệnh nhân đến một số đơn vị giảm mạnh so với cùng kỳ, làm nguồn thu giảm theo. Cụ thể, Trung tâm y tế (TTYT) H.Thới Bình giảm 5.965 lượt khám, TTYT H.Phú Tân giảm 5.068 lượt, TTYT H.Đầm Dơi giảm 2.963 lượt, TTYT H.Trần Văn Thời giảm 2.881 lượt, TTYT H.Cái Nước giảm 1.135 lượt, Bệnh viện (BV) Y dược cổ truyền giảm 5.629 lượt, BV đa khoa Trần Văn Thời giảm 2.422 lượt, BV đa khoa Đầm Dơi giảm 1.585 lượt, BV đa khoa TP.Cà Mau giảm 1.241 lượt.

Cà Mau: Lượng bệnh nhân giảm, cơ sở khám chữa bệnh gặp khó- Ảnh 1.

6 tháng đầu năm 2024, BV đa khoa TP.Cà Mau giảm 1.241 lượt người đến khám chữa bệnh

ẢNH: CTV

Ngoài ra, do vướng mắc về chi phí khám chữa bệnh (KCB) bảo hiểm y tế (BHYT) vượt dự toán và vượt tổng mức thanh toán từ năm 2016-2022 còn tồn đọng chưa được quyết toán với tổng số tiền hơn 40 tỉ đồng.

Cũng theo Sở Y tế Cà Mau, các cơ sở KCB tăng cường mở rộng các dịch vụ để tăng nguồn thu cho đơn vị, như: xây dựng các đề án KCB theo yêu cầu, cho thuê tài sản công theo Nghị định số 151/2017/ND-CP ngày 26.12.2016 của Chính phủ, nhưng nguồn thu thực tế vẫn còn thấp, một số đơn vị không có nhà thầu tham gia đấu thầu dịch vụ...

Sở Y tế cho rằng các TTYT có giường bệnh (có hoạt động KCB và phòng khám đa khoa khu vực), để kịp thời chi trả lương, các khoản phụ cấp, các khoản đóng góp cho nhân viên hằng tháng thì các TTYT phải lấy dự toán ngân sách cấp hoạt động thường xuyên của các trạm y tế xã (sau khi đảm bảo chi trả tiền lương, phụ cấp, đóng góp theo quy định cho nhân viên trạm y tế) để cân đối chi trả tiền lương, phụ cấp cho nhân viên làm công tác chuyên môn tại TTYT (hoạt động KCB và phòng khám đa khoa khu vực).

Do còn nhiều khó khăn về nguồn kinh phí nên việc tái đầu tư, mua sắm, sửa chữa duy trì hoạt động thường xuyên; đào tạo y, bác sĩ nâng cao tay nghề, chuyên môn, đáp ứng nguồn nhân lực phục vụ cho KCB nhằm thu hút người bệnh đến khám, điều trị và công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên theo chức năng, nhiệm vụ chuyên môn được giao rất hạn chế.

Qua tổng hợp báo cáo của các cơ sở KCB, TTYT có giường bệnh, các tháng cuối năm 2024 có 6 đơn dự kiến thiếu hụt kinh phí hoạt động thường xuyên và chi trả tiền lương, phụ cấp cho nhân viên do nguồn thu KCB thấp và do tăng mức lương cơ sở. BV Lao và Bệnh phổi thiếu 5,434 tỉ đồng, BV đa khoa Đầm Dơi thiếu 4,292 tỉ đồng, TTYT H.U Minh thiếu 2,831 tỉ đồng, TTYT H.Ngọc Hiển thiếu 4,568 tỉ đồng, TTYT H.Phú Tân thiếu hơn 7 tỉ đồng (chưa bao gồm chênh lệch tăng mức lương cơ sở từ 1,8 triệu đồng lên 2,34 triệu đồng từ ngày 1.7.2024). Hiện BV Lao và Bệnh phổi, UBND tỉnh có chủ trương chỉ đạo Sở Tài chính cân đối nguồn để cấp bổ sung kinh phí BV chi trả lương, các khoản phụ cấp và các khoản đóng góp theo lương theo quy định hằng tháng (từ tháng 6 - 8.2024).

Sở Y tế Cà Mau đã có báo cáo, đề xuất kiến nghị đến UBND tỉnh, Sở Tài chính, Bảo hiểm xã hội... về những khó khăn ngành y tế gặp phải, để giúp ngành gỡ khó.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.