Cà Mau: Thầy giáo xây dựng mô hình hỗ trợ thí sinh gặp sự cố

Gia Bách
Gia Bách
28/06/2023 22:51 GMT+7

Một giáo viên ở Cà Mau xây dựng mô hình 'hãy gọi cho thầy' nhằm hỗ trợ thí sinh gặp sự cố trên đường đến điểm thi tốt nghiệp THPT 2023.

Nhằm hỗ trợ thí sinh, thầy Lê Công Nhã, giáo viên Trường THPT chuyên Phan Ngọc Hiển (TP.Cà Mau), xây dựng mô hình "Hãy gọi cho thầy". 

Theo đó, xe máy của học sinh, phụ huynh, thầy cô có sự cố trên đường đến điểm thi thì gọi số điện thoại 0912 082 696.

Khi tiếp nhận thông tin cần hỗ trợ, trong vòng 2-5 phút, tình nguyện viên sẽ có mặt đưa thí sinh đến điểm thi an toàn, sau đó mang xe về sửa và giao xe trước giờ thí sinh ra về. 

Hoạt động này hỗ trợ tất cả điểm thi trên địa bàn TP.Cà Mau. Ngoài ra, những tình nguyện viên của "Hãy gọi cho thầy" còn phát nước uống đóng chai miễn phí trước giờ các buổi thi chính.

Vào chiều 28.6, theo thông tin từ Sở GD-ĐT Cà Mau, trong buổi thi môn toán của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023, một cán bộ coi thi bị bệnh trước giờ phân công làm nhiệm vụ.

Cán bộ bị bệnh thuộc điểm thi Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai (TP.Cà Mau). Ngay sau tiếp nhận thông tin có cán bộ coi thi bị bệnh, trưởng điểm thi đã bố trí cán bộ coi thi dự phòng thay thế.

Cà Mau: Một cán bộ coi thi bị bệnh trước giờ phân công làm nhiệm vụ - Ảnh 1.

Các điểm thi đều có lực lượng Tiếp sức mùa thi hỗ trợ thí sinh và phụ huynh

G.B

Ở môn thi toán, có 9.618 thí sinh đăng ký dự thi, vắng 23 thí sinh. Không có cán bộ coi thi và thí sinh vi phạm quy chế. 

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Thanh Niên, nhiều thí sinh cho rằng đề thi ngữ văn và toán không quá khó, vừa sức.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.