Cà Mau: Tuyên hủy án sơ thẩm vụ nguyên Chủ tịch Hội bảo trợ người tàn tật cùng cấp phó tham ô

Gia Bách
Gia Bách
03/08/2022 17:35 GMT+7

TAND tỉnh Cà Mau tuyên hủy án sơ thẩm nguyên Chủ tịch Hội bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi cùng cấp phó về tội tham ô.

Ngày 3.8, TAND tỉnh Cà Mau xét xử phúc thẩm vụ án nguyên Chủ tịch Hội bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi (gọi tắt là Hội bảo trợ) tỉnh Cà Mau và cấp phó tham ô tiền vận chuyển xe lăn tặng người khuyết tật.

Quang cảnh phiên tòa xét xử phúc thẩm

GIA BÁCH

Theo cáo trạng, năm 2016 và 2017, Hội bảo trợ tỉnh Cà Mau được các tổ chức ở TP.HCM tặng 460 chiếc xe lăn (4 đợt). Hội chịu chi phí vận chuyển xe lăn về trao cho người khuyết tật trong tỉnh.

Hai bị cáo Lữ Thanh Ý (nguyên Chủ tịch Hội bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh Cà Mau) và Huỳnh Thanh Liêm (nguyên Phó chủ tịch Hội) cấu kết tham ô tiền nhà nước 46 triệu đồng.

Cụ thể, khi đi nhận xe lăn từ các tổ chức cho tặng ở TP.HCM, cả 2 yêu cầu các Huyện hội xuất tiền trả chi phí vận chuyển xe lăn về, sau đó làm tờ trình xin UBND tỉnh cấp kinh phí nhận xe lăn.

Ngày 7.6.2017, tại một quán cà phê thuộc P.5, TP.Cà Mau, sau khi nghe bị cáo Liêm báo còn thừa 46 triệu đồng, bị cáo Ý than kẹt tiền, hỏi mượn 20 triệu đồng. Bị cáo Liêm lấy 20 triệu trong số 46 triệu đang giữ đưa cho bị cáo Ý mượn. Việc mượn tiền có sự chứng kiến của 1 Phó chủ tịch khác của Hội bảo trợ. Người này là nhân chứng đã xác định với CQĐT việc bị cáo Ý than kẹt tiền và mượn 20 triệu đồng từ bị cáo Liêm.

Bị cáo Liêm giữ số tiền 26 triệu đồng còn lại đến ngày 8.12.2017 thì mang đi nộp vào tài khoản của Hội bảo trợ. Đến ngày 15.12.2017, bị cáo Liêm gửi đơn tố cáo bị cáo Ý tham ô tài sản 20 triệu đồng.

Sau đó, vụ án được đưa ra xét xử. Báo cáo Ý và Liêm bị truy tố tội tham ô tài sản. Bị cáo Ý bị cáo buộc tham ô 20 triệu đồng, bị cáo Liêm bị cáo buộc tham ô 26 triệu đồng. Ngoài ra, cả 2 còn bị cáo buộc phạm tội nhiều lần nên phiên xử sơ thẩm đã tuyên cùng mức án 2 năm tù giam.

Tuy nhiên, cả 2 phiên tòa, bị cáo Ý phủ nhận việc nhận 20 triệu đồng nói trên.

Trong phần tranh luận, đại diện Viện KSND tỉnh Cà Mau đã đề nghị HĐXX trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Đại diện Viện KSND đưa ra các lý do: cấp sơ thẩm kết luận hai bị cáo phạm tội 4 lần, nhưng lại không làm rõ mỗi lần đó; các bị cáo đã chiếm đoạt bao nhiêu tiền, thời điểm chiếm đoạt, căn cứ. Cấp sơ thẩm đã đưa ông Hảo, một Phó chủ tịch khác của Hội bảo trợ tỉnh Cà Mau, tham gia phiên tòa sơ thẩm với tư cách vừa là bị hại vừa là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. Từ đó, đại diện Viện KSND cho rằng đã vi phạm nghiêm trọng tố tụng và việc vi phạm trên không thể khắc phục được tại phiên tòa hôm nay.

Các luật sư cũng đồng thuận quan điểm trên của Viện KSND. HĐXX nhận định giống quan điểm của Viện KSND và các luật sư bào chữa nên tuyên hủy án sơ thẩm.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.