Cả ngàn người đến đường hoa Nguyễn Huệ tối 28 Tết du Xuân

Tối 13.2 (tức ngày 28 tháng Chạp), đường hoa Nguyễn Huệ Mậu Tuất 2018 đã chính thức mở cửa cho khách tham quan.

Đến dự lễ khai mạc đường hoa Nguyễn Huệ vào tối nay có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình; nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong, nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, 
Đường hoa Tết Mậu Tuất 2018 với chủ đề “Khát vọng vươn cao” có tổng chiều dài 720m, khoác lên mình chiếc áo mùa xuân rực rỡ với những đại cảnh, tiểu cảnh được sắp đặt khéo léo, mang nhiều sắc thái thể hiện đa dạng với ba phân đoạn chính thể hiện chủ đề của đường hoa: Mùa xuân thành phố, Hội nhập và phát triển, Vươn tới tương lai.
Đường hoa Nguyễn Huệ bắt đầu hoạt động phục vụ mọi người dân du xuân, đón tết Nguyên Đán trong 7 ngày, từ 19 giờ ngày 13.2 (28 tháng Chạp) đến 22 giờ ngày 19.2 (mùng 4 tết).
Sau đây là những hình ảnh trong buổi lễ khai mạc đường hoa Nguyễn Huệ Mậu Tuất 2018: 
Các vị lãnh đạo cấp cao đến tham quan đường hoa Nguyễn Huệ 
Cắt băng khai mạc đường hoa
Ủy viên Bộ chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân cùng các vị lãnh đạo cấp cao thưởng lãm đường hoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.