Cả nhà Kim Kardashian hầu tòa

Đỗ Tuấn
Đỗ Tuấn
19/04/2022 11:09 GMT+7

Kim Kardashian, Khloé Kardashian, Kylie Jenner và Kris Jenner được nhìn thấy trong phòng xử án mà không có Rob Kardashian, theo People .

Tài liệu của phòng xử án mà tờ People thu được, Kim Kardashian, Khloé Kardashian, Kylie Jenner và Kris Jenner đều xuất hiện trước tòa vào ngày 18.4. Tuy nhiên, Rob Kardashian - người yêu cũ của Blac Chyna - vắng mặt. Gia đình nổi tiếng nước Mỹ có mặt để chứng kiến ​​đội ngũ pháp lý của họ và đại diện của Blac Chyna lựa chọn bồi thẩm đoàn của phiên tòa. Blac Chyna (33 tuổi) cũng có mặt tại tòa.

Gia đình Kardashians và Blac Chyna (ảnh nhỏ)

people

Cuộc chiến pháp lý giữa Blac Chyna và gia đình Kim Kardashian bắt đầu vào năm 2017 sau khi mối quan hệ của cô với Rob Kardashian (35 tuổi) gãy đổ. Chyna - tên khai sinh là Angela White - tuyên bố gia đình Kardashians phải chịu trách nhiệm về việc hủy bỏ phần ngoại truyện của Keeping Up with Kardashians, Rob & Chyna.

Rob và Chyna có chung con Dream (5 tuổi) đóng vai chính trong chương trình Keeping Up with Kardashians, Rob & Chyna. Vào thời điểm đó, người phát ngôn nói với Variety rằng Rob & Chyna “đã không được sản xuất trong vài tháng và chương trình này hiện không có trong lịch chiếu của E!”.

Ngay trước khi quyết định hủy chương trình được công bố, Rob đã rò rỉ những bức ảnh khỏa thân của Chyna trên mạng xã hội. Kể từ đó, cô tuyên bố sẽ trả thù bạn trai cũ về chuyện tung ảnh khiêu dâm, làm tan nát sự ảnh hưởng cũng như uy tín của gia đình Kardashians trên kênh E!.

Tranh minh họa gia đình Kardashians tại tòa

people

Chyna gần đây giải quyết vụ việc một cách công khai, rằng cô muốn “tập trung sự chú ý của truyền thông để giành chiến thắng trước tòa”.

“Khi họ khiến chương trình ăn khách số 1 của tôi bị hủy vào tháng 1.2017, điều đó không chỉ làm tổn thương tôi về mặt tài chính và tình cảm, mà còn làm tổn thương những fan xinh đẹp của tôi. Tôi sẽ đưa họ ra tòa để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình và làm tấm gương cho các con tôi rằng ‘điều gì đúng là đúng, điều gì sai là sai’. Và những gì họ đã làm là cực kỳ sai lầm. Tôi rất biết ơn vì cuối cùng bồi thẩm đoàn sẽ lắng nghe những gì thực sự xảy ra đằng sau những cánh cửa đóng kín - những lời nói dối đã được kể ra và những thiệt hại đã gây ra. Cuối phiên tòa, tôi có thể tự hào nói với hai con là King và Dream rằng tôi đã làm tất cả những gì có thể để sửa chữa sai lầm mà họ gây ra cho tôi”, Chyna nói.

Trước phiên tòa, People thu được các tài liệu của tòa án nêu chi tiết về đơn kiện của Chyna và danh sách nhân chứng gia đình Kim Kardashian. Ryan Seacrest, cựu giám đốc sản xuất của Keeping Up with the Kardashians, Rob & Chyna, nằm trong số những người có thể được tòa gọi để làm chứng trong vụ án này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.