Cá nuôi chết bất thường ở Quảng Nam: Do chất bẩn phân hủy, phát sinh khí độc

Mạnh Cường
Mạnh Cường
15/06/2024 10:56 GMT+7

Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam đã xác định nguyên nhân khiến 25 tấn cá nuôi chết bất thường là do phát sinh khí độc từ phân hủy các chất bẩn nền đáy làm cá bị sốc, giảm sức đề kháng…

Ngày 15.6, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết đã có báo cáo về tình trạng cá nuôi chết bất thường tại các lồng bè của người dân ở khu vực sông Tứ Câu (P.Điện Nam Bắc, TX.Điện Bàn, Quảng Nam).

Theo báo cáo, hiện nay trên sông Tứ Câu có 21 hộ nuôi cá, với khoảng 90 lồng, chủ yếu là cá diêu hồng. Hầu hết các cơ sở nuôi ở đây đều tự phát, chưa theo quy hoạch, chưa được chấp thuận giao, thuê mặt nước, chưa được xác nhận đăng ký theo quy định.

Thời gian xảy ra tình trạng cá chết hàng loạt vào ngày 1 và 2.6. Thời điểm này, thời tiết nắng nóng, chiều có mưa giông.

Cá chết 100% tại các lồng nuôi ở giai đoạn 6 - 7 tháng (cỡ cá 1 – 1,2 kg/con), cá chết 30% tại các lồng nuôi 2 - 3 tháng (cỡ cá 0,25 - 0,3 kg/con) và cá chết xảy ra rất nhanh, chết hàng loạt nhưng không có biểu hiện do bệnh gây ra.

Theo thống kê, có 7 hộ có cá chết tại 44 lồng, sản lượng khoảng 25 tấn, gây thiệt hại khoảng 1,25 tỉ đồng.

Sau khi tiếp nhận thông tin về việc cá nuôi chết bất thường, Chi cục Thủy sản phối hợp với Chi cục Chăn nuôi và Thú y Quảng Nam tiến hành kiểm tra thực tế, lấy mẫu nước kiểm tra và mẫu cá nghi bị bệnh gửi đi xét nghiệm.

Cá nuôi chết bất thường ở Quảng Nam: Do chất bẩn phân hủy, phát sinh khí độc- Ảnh 1.

Có 7 hộ có cá chết tại 44 lồng, sản lượng khoảng 25 tấn, gây thiệt hại khoảng 1,25 tỉ đồng

NAM THỊNH

Qua kiểm tra mẫu nước tại hiện trường bằng bộ test nhanh, lực lượng chức năng không phát hiện bất thường đối với môi trường nước.

Từ kết quả kiểm tra thực tế và kiểm tra chỉ tiêu môi trường, mầm bệnh trên cá, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam nhận định khu vực nuôi có lưu lượng nước lưu thông kém làm hạn chế nguồn ôxy hòa tan trong nước, giảm khả năng đẩy trôi các chất bẩn dư thừa tích lũy nhiều vụ dưới nền đáy lồng nuôi.

Đồng thời, trong điều kiện thời tiết nắng nóng xuất hiện, kèm mưa giông làm xáo trộn đột ngột môi trường nước như thay đổi nhiệt độ, độ pH, làm phát sinh khí độc từ phân hủy các chất bẩn nền đáy làm cá bị sốc, giảm sức đề kháng và cá chết hàng loạt với số lượng lớn…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.